Cách tẩy da chết toàn thân siêu tiết kiệm - Tạp chí Đẹp

Cách tẩy da chết toàn thân siêu tiết kiệm

Làm Đẹp

Bước 1. Lấy khoảng 1/4 tách (tách cà phê) mật ong, cho vào lò vi sóng 3 – 5 giây sao cho mật ong chảy nhuyễn ra nhưng không quá nóng.

Bước 2. Lấy 2 thìa dầu mà bạn ưa thích, có thể là dầu dừa, dầu hạnh nhân, dầu olive hoặc thậm chí là dầu tắm của trẻ em.

Bước 3. Đổ thêm 1/2 tách đường kính, trộn đều hỗn hợp mật ong – dầu – đường.

Bước 4. Tắm qua một lần để làm sạch cơ thể.

Bước 5. Lau khô người rồi cho hỗn hợp lên lòng bàn tay, xát đều khắp các vùng trên mặt và cơ thể theo đường xoáy tròn.

Bước 6. Tắm lại một lần nữa.

Tẩy da chết bằng mật ong và tinh dầu sẽ giúp cơ thể láng bóng, mịn màng, trong khi đường làm bở lớp da chết và se khít lỗ chân lông. Không những thế, làm theo cách này, bạn còn dễ dàng sở hữu một làn da ngọt ngào như chính những nguyên liệu mà bạn đã chuẩn bị.

Nhớ tắm lại kĩ nếu không muốn cả kiến và đàn ông đều tìm đến bạn!

L.ola

Thực hiện: depweb

26/07/2011, 11:36