Bức tranh sơn dầu của danh họa Picasso được bán với giá kỷ lục - Tạp chí Đẹp

Bức tranh sơn dầu của danh họa Picasso được bán với giá kỷ lục

Hậu Trường

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay tại các kỳ đấu giá đối với một tác phẩm nghệ thuật.


Bức họa ”Les femmes d’Alger.” (Nguồn: nytimes.com)

Được danh họa Picasso vẽ năm 1955, “Les femmes d’Alger” là một trong những tác phẩm nghệ thuật lớn cuối cùng của bậc thầy họa sỹ trong làng tranh thế giới vẫn nằm trong tay một cá nhân.

Ban đầu “Les femmes d’Alger” có giá khởi điểm là 140 triệu USD, song bức tranh sơn dầu đã được bán với giá hơn 179,4 triệu USD chỉ sau hơn 11 phút đấu giá quyết liệt qua điện thoại.

Theo nhà đấu giá Christies’s, danh họa Pablo Picasso từng vẽ bức tranh này đến mấy lần và phiên bản thành công nhất là bức sơn dầu hiện nay có kích thước 121x152cm.

Trước đó, tại nhà đấu giá Christie’s diễn ra tháng 10/2013, mức giá kỷ lục dành cho một tác phẩm nghệ thuật đã thuộc về bức họa “Three Studies of Lucian Freud” của danh họa người Anh Francis Bacon với 142,4 triệu USD.

Theo Vietnamplus

Thực hiện: depweb

12/05/2015, 15:28