BST LOEWE Thu Đông 2024: Vườn địa đàng thơ mộng nở rộ giữa trời đông - Tạp chí Đẹp

BST LOEWE Thu Đông 2024: Vườn địa đàng thơ mộng nở rộ giữa trời đông

Bộ Sưu Tập

Nếu xu hướng chung của sàn diễn thu đông 2024 là các gam màu đơn sắc, các tông đất trầm và hoạ tiết kẻ ô hay bản in da động vật, thì BST LOEWE Thu Đông 2024 lại trái ngược hoàn toàn. Tựa như một khu vườn thần tiên nở rộ giữa tiết trời giá lạnh, BST này tràn ngập những đóa hoa sặc sỡ, kiểu dáng bồng bềnh độc đáo và sắc màu tươi sáng.

Tại toà lâu đài Vincennes (Pháp) cổ kính, LOEWE đã dựng nên một mê cung ngập tràn sắc xanh lục cực kỳ dịu mắt, với điểm nhấn là các bức tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật hoa đẹp tựa chốn thiên đàng của cố họa sĩ người Mỹ, Albert York. Các tác phẩm của Albert không chỉ là chi tiết trang trí cho không gian trình diễn, mà nó chính là nền tảng thẩm mỹ cho toàn bộ các thiết kế thuộc BST Thu Đông 2024 của nhà mốt xứ bò tót. Sự khiêm tốn của những bức họa này có vẻ không phù hợp với tầm nhìn xa hoa, đầy khiêu khích mà giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson đã định hướng cho thương hiệu. Tuy nhiên, việc Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy từng sưu tầm tranh của Albert York đã gợi lên cho Jonathan những quan niệm mới mẻ về đẳng cấp và sự giàu có. Kết hợp với tôn chỉ về nghề thủ công của LOEWE, anh đã cho ra mắt những thiết kế mang đậm nét lãng mạn rực rỡ mà vẫn vô cùng độc đáo trong việc xử lý và gia công các chất liệu đặc biệt.

BST LOEWE Thu Đông 2024 được bắt đầu bằng những chiếc đầm dài thướt tha, được tạo điểm nhấn một cách thật táo bạo bằng thắt lưng to bản buộc xoắn ngang eo. Cách tạo kiểu này cũng được áp dụng cho chiếc áo sơ mi tay rộng. Kiểu vest truyền thống của người Etonian từ những năm 1920 cùng áo blazer được may đo thật hoàn hảo và trở nên hiện đại hơn khi được phối cùng những chiếc quần ống rộng thùng thình, quần bóng bay phồng to mà vẫn rất mềm mại. Kiểu dáng thú vị nhất trong BST này là những chiếc váy hai chiều cứng cáp giống như loại quần áo thường được sử dụng cho búp bê giấy, với cấu trúc hình tam giác ở dưới hai cánh tay. Bên cạnh những thiết kế độc đáo đậm chất LOEWE, vẫn có thể tìm thấy các kiểu dáng cơ bản, dễ dàng phối lại như áo sơ mi hoa, đầm suông, bộ đồ kẻ ô sáng màu, các kiểu áo khoác lông, áo da, áo trench coat,…

NTK Jonathan Anderson được đánh giá rất cao trong tư duy sáng tạo. Anh đã thách thức sự tinh giản bằng cách bước đi thật uyển chuyển trên những đường nét kỳ ảo. Với BST này cũng vậy. Hoa cỏ rực rỡ cùng rau củ quả tươi tốt đua nhau khoe sắc trên mọi bộ trang phục. Nhưng kỹ thuật tạo hình cho những đường nét tràn trề sức sống đó mới thực kỳ diệu. Chiếc đầm có hình chú cún vàng trên nền cỏ xanh, bộ đồ dài tay với hình chú chim rực rỡ đậu giữa cành lá xum xuê, hay chiếc đầm cúp ngực màu trắng với một vạt hoa trải dài phía trước,… Những bức họa tuyệt đẹp này được làm hoàn toàn thủ công, với vô số hạt cườm siêu nhỏ được đính kết trên toàn bộ bề mặt vải. Cổ áo khoác với đường lượn sóng ngắn nhìn hệt như lông thú, thực chất lại là một tác phẩm khắc gỗ tinh xảo. Phần ve áo trở nên ấn tượng và hút mắt hơn nhờ các mảnh kim loại được sắp xếp theo kỹ thuật mosaic (tranh khảm).

Thông qua BST Thu Đông 2024 của LOEWE, Jonathan Anderson không chỉ thể hiện trình độ sáng tạo và cái nhìn lãng mạn vượt xa thế giới quan thông thường, mà còn minh chứng rõ nét cho sự kỳ diệu của nghề thủ công. Các kỹ thuật thủ công này không chỉ giúp nâng tầm độ xa xỉ của quần áo, mà còn có thể tạo nên những hiệu ứng thị giác độc đáo “tưởng vậy mà không phải vậy”. BST LOEWE Thu Đông 2024 tựa như một khu vườn địa đàng, nơi không chỉ có hoa cỏ sinh sôi nảy nở mà còn là chốn thanh bình lãng mạn, xa rời sự hỗn loạn của trần gian.

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt BST LOEWE Thu Đông 2024 do Jonathan Anderson thực hiện.

Tác giả: Vũ Thảo

07/03/2024, 21:57