Nếu có một vùng an toàn đối với Haute Couture, thì Georges Hobeika chắc chắn sẽ luôn đón chờ các tín đồ thời trang tại đó. Các bộ sưu tập của thương hiệu đến từ Liban này luôn có sức mê hoặc đặc biệt – bất chấp chủ đề không quá đột phá – nhờ vào kỹ thuật chế tác tinh xảo, phom dáng lộng lẫy và các chi tiết đính kết xa hoa. Đối với bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026, Georges Hobeika đem đến một bài ca tôn vinh vẻ đẹp cuộc sống, được diễn giải bằng những thiết kế mang đậm tính kiến trúc nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát, cân bằng hoàn hảo giữa sự uyển chuyển mềm mại và độ chính xác đặc trưng của thương hiệu.

Với tên gọi “The Visitor” (Kẻ viếng thăm), bộ sưu tập Georges Hobeika Haute Couture Thu Đông 2026 được lấy cảm hứng từ bài thơ “Instructions Before Visiting Earth” (tạm dịch: “Hướng dẫn trước khi đến thăm Trái đất”) của James McCrae, nhằm nhắc nhở chúng ta hãy mở rộng tầm mắt, mở rộng trái tim và đừng bình thường hóa những vẻ đẹp xung quanh mình. Như chính Georges Hobeika đã dẫn đề vào bộ sưu tập: “Không có gì phi thường hơn, nhưng cũng dễ bị lãng quên hơn, đó là đặc ân được hiện diện trên cõi đời này”. Thay vì minh họa trực tiếp nội dung bài thơ, các nhà thiết kế đã gợi lên cảm giác kỳ diệu của cuộc sống thông qua những cấu trúc ấn tượng, độ rũ hoàn hảo và thêu thùa tinh xảo – khuyến khích người xem suy ngẫm lại những điều đẹp đẽ tưởng chừng quen thuộc nhưng lại rất đỗi mong manh.

Bộ sưu tập tái hiện những đặc trưng của nhà mốt với phong cách nhẹ nhàng hơn và phom dáng mang đậm tính kiến trúc. Những đường nét uyển chuyển giúp kéo dài vóc dáng, trong khi phần áo corset được tạo hình và xếp nếp giúp tôn lên đường cong cơ thể. Áo khoác với những chi tiết thêu đính thủ công tinh xảo đã đưa trang phục ban ngày đến gần hơn với trang phục dạ hội, đặt những bộ đồ và đầm may đo vào cùng một ngôn ngữ thời trang cao cấp. Cùng nhau, những yếu tố này tạo nên một tủ quần áo có thể diện từ ngày đến đêm thông qua kiểu dáng tinh tế, chất liệu cao cấp và đường may sắc sảo.


Thêu vẫn là kỹ thuật đặc trưng của Georges Hobeika. Đối với bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026, thương hiệu đã phát triển các họa tiết với hạt cườm óng ánh và lớp phủ bóng như thủy tinh, gợi lên hình ảnh chất lỏng sóng sánh đẹp mắt. Bề mặt thêu đính các hạt sequin, đá màu và hạt cườm bắt sáng rực rỡ, mang lại cho trang phục vẻ lấp lánh xa hoa. Mỗi món đồ đều được bắt đầu và hoàn thiện tại các xưởng may của nhà mốt ở Beirut (Liban) và Paris, từ khâu lên ý tưởng cho đến may đo, nhằm duy trì quy trình sản xuất thủ công đúng chuẩn với tiêu chí của Haute Couture.



Ren đóng vai trò là chất liệu chủ đạo, xuất hiện trong những chiếc áo corset được may tỉ mỉ và những chiếc đầm dài chấm đất – nơi nó không chỉ đơn thuần là chi tiết trang trí. Được sử dụng để tạo nên kết cấu và độ trong suốt, ren đem đến chiều sâu cho những đường thêu dày đặc và những nếp vải mềm mại. Buổi trình diễn mở màn với một chiếc đầm ren đen nhỏ nhắn được điểm xuyết bằng những hạt cườm lấp lánh ở gấu váy và một lớp vải tuyn mỏng phủ quanh eo tạo hiệu ứng peplum. Nhà mốt cũng sử dụng ren kết hợp với satin, lụa và organza, tạo nên sự tương phản giữa độ trong suốt, độ bóng, độ mềm mại và độ cứng cáp. Satin mang lại vẻ bóng bẩy cho trang phục, lụa tạo độ rũ mềm mại, còn organza lại đem đến vẻ đẹp huyền ảo.



Những đường nét uyển chuyển của các dáng váy là điểm nhấn chính. Một chiếc đầm mạ vàng được trang trí cầu kỳ, trong khi phần cổ áo bằng kim loại tạo ảo giác về một chiếc khăn choàng mềm mại, điểm xuyết bằng một bông lan xà cừ ở phần ngực. Trong số những chiếc đầm đuôi cá quyến rũ, có một chiếc đầm dáng cúp ngực màu xanh đậm nổi bật bởi sự tối giản, cho phép vẻ đẹp đơn giản, thanh thoát định hình nên kiểu dáng, trong khi phần váy xòe nhẹ nhàng tạo nên sự chuyển động duyên dáng.


Các dấu ấn của thập niên 1920 lặp lại xuyên suốt, bao gồm một chiếc đầm dạ hội với những hạt cườm dày đặc trải dài từ eo xuống gấu váy theo tinh thần xa hoa của phong cách Flapper. Một chiếc đầm màu bạc lấp lánh mang đến phong cách tinh tế hơn cho phần eo hạ thấp, gợn sóng như thủy ngân khi chuyển động.


Sự cường điệu vẫn là một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ thiết kế của Georges Hobeika. Chiếc đầm dạ hội ren màu ngà voi gợi nhớ đến kiểu đầm phồng lộng lẫy của thế kỷ 18, với phần hông được mở rộng đáng kể để tôn lên vòng eo trước khi xòe rộng thành chân váy dài thướt tha, đính đầy pha lê. Một chiếc đầm màu xanh nhạt kết hợp phần thân áo bằng satin được định hình sắc nét với chân váy bồng bềnh được thêu những đường viền răng cưa bằng pha lê.



Màu xanh lam nổi lên như một gam màu chủ đạo, trải dài từ những tông màu nhẹ nhàng, gần như xám, đến màu xanh nước biển đậm và sắc xanh nửa đêm (midnight blue) gần như đen. Màu be – màu sắc mà thương hiệu rất ưa chuộng trong những bộ sưu tập gần đây, có tác dụng làm dịu bớt sự chói lọi và tăng thêm cảm giác nền nã, ấm áp. Những điểm nhấn màu hồng làm mềm mại tổng thể, trong khi màu xanh lá cây xuất hiện với nhiều sắc thái khác nhau, từ xanh bạc hà đến xanh cây thông.


Thiên nhiên len lỏi vào bộ sưu tập thông qua những kỳ quan nhỏ bé được biến tấu thành những chi tiết thời trang cao cấp. Bọ cánh cứng đúc bằng bạc và vàng, ốc sên và đoá hoa lan đang nở rộ đã được chế tác thành những chiếc hoa tai, mỗi chiếc được đeo sát da như một mảnh ghép của vẻ đẹp trần tục. Hoa lan cũng xuất hiện trên những đôi giày, cùng với các chi tiết trang trí duyên dáng bằng ren. Những phụ kiện này mang đến cho bộ sưu tập một mối liên hệ trực tiếp với sự sống, bản chất phù du và vẻ đẹp mong manh mà con người thường dễ dàng lãng quên.



Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt bộ sưu tập Georges Hobeika Haute Couture Thu Đông 2026: