BST Ferragamo Thu Đông 2023: Hollywood phồn hoa ẩn hiện sau lăng kính hiện đại của Maximilian Davis - Tạp chí Đẹp

BST Ferragamo Thu Đông 2023: Hollywood phồn hoa ẩn hiện sau lăng kính hiện đại của Maximilian Davis

Bộ Sưu Tập

Là BST thứ hai của Maximilian Davis dành cho Ferragamo, NTK 26 tuổi đã đem đến 67 thiết kế theo chủ nghĩa tối giản, được “điêu khắc” một cách thật quyến rũ.

Maximilian Davis đã bắt đầu cuộc hành trình tái định nghĩa sự sang trọng của Ferragamo. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thời trang London và ra mắt thương hiệu cùng tên của mình cách đây ba năm, NTK trẻ đã đảm nhận vị trí Giám đốc Sáng tạo mới của Ferragamo vào năm 2022, sau sự ra đi của Paul Andrew. Ở mùa thời trang trước, Davis đã có màn ra mắt “rực lửa” khiến thương hiệu được chú ý nhiều hơn. Giờ đây, anh quay trở lại Tuần lễ Thời trang Milan để giới thiệu BST của mình. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Allianz MiCo của Milan, chỗ ngồi được xếp thành hình tròn và đèn sân khấu rực rỡ để chiếu sáng mọi chuyển động trên sàn runway.

BST Ferragamo Thu Đông 2023 đã chứng minh rằng Maximilian Davis là một nhà thiết kế bậc thầy, thông qua những kiểu dáng thanh lịch, cổ điển mà vẫn không kém phần thời thượng. Mở đầu BST là một chiếc áo khoác len vừa vặn với phần cổ quấn cao, quần da bó sát và găng tay da. Thông qua show diễn, giới mộ điệu dễ dàng bắt gặp các kiểu áo khoác có mũ trùm đầu có thể tháo rời, phần nút và vạt áo bất đối xứng. Trong khi đó, áo khoác nam giới có phom dáng cứng cáp, được thiết kế với những đường rách tinh tế để lộ lớp thứ hai màu đỏ chói. Tiếp theo, NTK đã đưa vào BST phong cách thể thao cổ điển với những bộ đồ sang trọng có cấu trúc len dày và chất liệu nylon thoáng khí. Áo khoác có khóa kéo được tạo kiểu với cổ áo cao nghiêm nghị, chi tiết lông thú được biến tấu đa dạng từ kiểu dáng này sang kiểu dáng khác với vẻ lộng lẫy đầy mê hoặc.

Không có bản in hay hoa văn nào quá nổi bật, nhưng Davis đã sử dụng một bảng màu sang trọng cổ điển – trắng, xám và đen, đôi khi “lóe sáng” rực rỡ với vàng, xanh biển và đỏ. Cùng với đó là các yếu tố kết cấu độc đáo (ví dụ: tạo kiểu cho một chiếc đầm ba lỗ đơn giản bằng nhựa vinyl lỏng) góp phần tạo nên điểm nhấn thị giác đặc biệt. Hơn cả lối chơi bóng bẩy và quyến rũ tinh tế, các phụ kiện của Davis là một điểm nhấn rõ ràng của BST. Mùa thu 2023, Ferragamo đem đến một loạt kiểu dáng túi xách quá khổ đủ lớn để đựng vừa “cả thế giới”. Ngoài ra, còn có những chiếc túi cầm tay khổ vừa với tông màu đen – nâu sang trọng, họa tiết hình in thời thượng và được làm từ chất liệu da cao cấp tuyệt đẹp.

Đối với BST thứ hai trên cương vị Giám đốc Sáng tạo của Ferragamo, Maximilian Davis đã tìm về quá khứ “Hollywood cổ điển” của thương hiệu, bằng cách khai thác các tài liệu tham khảo từ tủ quần áo của những ngôi sao mang tính biểu tượng mà chính Salvatore Ferragamo đã làm việc cùng. “Đó là cách mà Ferragamo bắt đầu – sản xuất giày cho các bộ phim vào những năm 1930, và điều đó đã phát triển thành việc xây dựng mối quan hệ với các ngôi sao điện ảnh như Sophia Loren và Marilyn Monroe vào những năm 1950” – NTK chia sẻ trong ghi chú của buổi trình diễn. Davis cũng cho biết thêm: “Tôi quan tâm đến việc sử dụng nét quyến rũ, vẻ đẹp cũng như cách ăn mặc của họ để tham khảo, nhưng xem xét cách chúng tôi có thể làm cho nó toát lên sự hiện đại phù hợp với tinh thần thời trang hiện nay.”

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt BST Ferragamo Thu Đông 2023 do Maximilian Davis thực hiện:

Tác giả: Vũ Thảo

28/02/2023, 23:34