BST Fendi Thu Đông 2024: Cảm hứng Anh quốc "nên duyên" cùng nét sang trọng đậm chất Ý - Tạp chí Đẹp

BST Fendi Thu Đông 2024: Cảm hứng Anh quốc “nên duyên” cùng nét sang trọng đậm chất Ý

Bộ Sưu Tập

Tại buổi giới thiệu BST Thu Đông 2024 của Fendi, tính hai mặt là yếu tố then chốt. Giám đốc nghệ thuật Kim Jones đã đem đến một BST khác thường, với bảng màu trung tính thiên về tông đất và điểm nhấn là chất liệu da đặc trưng cùng những đường xoắn có độ lệch tâm độc đáo ở mỗi góc cạnh.

Lấy bối cảnh là một sân khấu thu nhỏ với những tấm rèm màu nâu, đỏ và xám rủ xuống nền, sàn diễn của Fendi gợi liên tưởng đến những mô phỏng kiến trúc xưa cũ của Đế chế La Mã. Kim Jones tiếp tục soi chiếu vào quá khứ, chắt lọc những gì tinh túy nhất từ kho tàng di sản của Fendi, để rồi tái cấu trúc chúng theo hướng mới mẻ, phù hợp với thời đại hơn. Lần này, NTK hướng đến tinh thần thời trang của London vào năm 1984 – giai đoạn đánh dấu sự hội nhập và giao thoa mạnh mẽ giữa thời trang của Anh quốc với Nhật Bản, sự xuất hiện của chủ nghĩa tân lãng mạn (New Romantic), văn hoá Blitz kids,…

BST Fendi Thu Đông 2024 lấy kỹ thuật may đo cao cấp làm nền tảng chính, từ đó phát triển những đường cắt may truyền thống đậm nét nữ tính trở nên hiện đại, nổi loạn và phóng khoáng hơn. Áo khoác xuất hiện dưới nhiều kiểu dáng đa dạng: blazer, trench coat, bomber và cả áo có phần cổ đắp chéo mang tinh thần của các nước Đồng Văn. Chúng được xếp lớp và thắt đai một cách ngẫu nhiên nhằm mang đến vẻ sang trọng thoải mái, thu hẹp khoảng cách giữa trang phục dành cho những dịp trang trọng và trang phục thường ngày. Điểm nổi bật của BST này còn nằm ở kiểu áo bolero dệt kim màu trầm, giúp tô điểm cho những chiếc đầm và áo sơ mi nét tinh tế quyền quý. Các thiết kế với tỉ lệ dài-ngắn khác nhau được xếp lớp một cách hài hoà, quần áo được tạo kiểu bất đối xứng theo phong cách “hỗn loạn”,… Tất cả đều hướng sự chú ý vào phom dáng, thể hiện tay nghề khéo léo và tỉ mỉ nổi tiếng của Fendi.

Bên cạnh kiểu dáng thì sự cao cấp của trang phục còn được thể hiện trong cách xử lý và phối hợp giữa các chất liệu. Da bóng được sử dụng cho áo khoác và những đôi bốt cao cổ đầy ấn tượng. Ở một số thiết kế, chất liệu da được hoàn thiện với những vết nứt chằng chịt một cách cố ý, tạo cảm giác nứt nẻ thô ráp. Lông thú được cắt sợi ngắn tựa như một lớp nhung mềm mượt. Đồ dệt kim có hai đặc điểm: các lớp có gân lụa, kiểu dáng đẹp ôm sát cơ thể như làn da thứ hai và các loại vải dệt kim truyền thống, mộc mạc hơn của Anh. Vải tuyn và organza được sử dụng phổ biến, khi kết hợp với nhau đã tạo hiệu ứng sang trọng đầy bay bổng do sự pha trộn tuyệt đẹp của các lớp vải trong suốt.

Cách phối màu của trang phục đã vẽ nên một bức tranh sống động về mùa thu: đen, xám, caramel phối cùng các gam màu nổi bật nhưng thiên tông đất như xanh rêu, tím trầm hay hồng đất. Nửa sau của BST phô diễn bản in của các bức tượng La Mã trên những chiếc đầm thướt tha, áo len intarsia và áo kiểu bắt mắt. Các mẫu túi xách đặc trưng của nhà mốt, bao gồm Peekaboo, Baguette và By the Way cũng đã được “tái sinh” với phiên bản mới, tiện dụng và có màu sắc phù hợp với trang phục mùa thu đông hơn.

Dưới sự hướng dẫn sáng tạo của Kim Jones, BST Fendi Thu Đông 2024 phản ánh rõ nét những khía cạnh tương phản đầy thú vị: tiện dụng mà vẫn xa hoa, đơn giản nhưng mang đậm tính “kịch nghệ”, thể hiện cả sự sang trọng thượng lưu lẫn tinh thần thời trang đường phố, pha trộn giữa sự phồn hoa của thành thị với nét quyến rũ nơi miền quê. Màn kết hợp này không chỉ bày tỏ lòng tôn kính đối với di sản La Mã lâu đời của Fendi mà còn truyền tải phong cách thời trang Anh nổi loạn phóng khoáng, tạo nên một cuộc đối thoại đa văn hóa độc đáo nhằm định nghĩa lại thời trang cao cấp.

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt BST Fendi Thu Đông 2024 do Kim Jones thiết kế.

Tác giả: Vũ Thảo

29/02/2024, 10:01