BST Fendi Cruise 2027: Thời trang cũng cần nói nhiều về cái chung hơn

Với bộ sưu tập Fendi Cruise 2027, Maria Grazia Chiuri tiếp tục theo đuổi triết lý “Less I, More Us” thông qua loạt thiết kế phi giới tính, nơi nam và nữ cùng chia sẻ một ngôn ngữ ăn mặc chung. Đồng thời, các thiết kế tập trung vào sự tương phản giữa các bề mặt chất liệu, cấu trúc quần áo và mối liên kết với điện ảnh Ý. 

Trong bộ sưu tập Cruise đầu tiên cho Fendi, Maria Grazia Chiuri khai thác khái niệm “bourgeoisie” (phong cách tư sản) như một phạm trù rộng mở và bao hàm. Song hành với triết lý “Less I, More Us” (tạm dịch: “Bớt cái tôi, nhiều cái chúng ta hơn”), nhà thiết kế nhấn mạnh ý niệm về một “tủ đồ chia sẻ” thông qua những thiết kế dành cho cả nam và nữ. Tinh thần này được thể hiện xuyên suốt bộ sưu tập qua các set sơ mi phối quần đồng bộ, suit hai hàng khuy, áo khoác dáng dài và quần ống rộng mang cấu trúc tương đồng, kết hợp da thuộc, voan georgette và lông thú như những chất liệu chủ đạo.

Thử nghiệm chất liệu cũng là một nhánh trọng điểm của mùa này. Maria Grazia Chiuri sử dụng chất liệu mô phỏng giấy da cổ gắn liền với lịch sử Fendi như một yếu tố nhận diện xuyên suốt bộ sưu tập. Tông màu giấy da xuất hiện trên trang phục và được đặt cạnh da đen đính đinh kim loại trên dòng túi Baguette nhằm tạo tương phản giữa bề mặt lì và hiệu ứng phản sáng. Đồng thời, nhóm áo khoác cũng được trở thành trọng tâm của bộ sưu tập Fendi Cruise 2027. Đơn cử, áo khoác trench được điểm thêm các dải lông thú dọc thân áo cùng chi tiết đinh kim loại ở cổ tay và phần cổ áo; trong khi đó, da bóng được ghép cùng vải dạ mờ nhằm thay đổi cảm nhận thị giác về khối lượng và ánh sáng trên áo khoác dài.

Các thiết kế đầm tập trung vào độ rũ của chất liệu cùng hiệu ứng ánh sáng trên bề mặt trang phục. Đầm voan georgette được bổ sung phần giáp ngực bằng da nhằm thay đổi độ rũ của chất liệu trên cơ thể. Đầm ren bạc thêu sequin và các chất liệu bề mặt ánh kim xuất hiện trên áo khoác dài và áo dệt kim không chỉ phản chiếu mà còn “bắt sáng” theo từng góc độ khi người mặc di chuyển, tạo ra một lớp hiệu ứng lung linh phủ lên cơ thể. 

Cuối cùng, dòng phụ kiện tập trung vào túi Baguette với các phiên bản da thuộc màu trung tính, đính sequin và phối lông thú. Fendi đồng thời thay đổi phom túi theo hướng mềm hơn so với cấu trúc cứng quen thuộc trước đây nhằm phù hợp với định hướng trang phục linh hoạt của các thiết kế Cruise 2027.

Bộ sưu tập cũng mở rộng mối liên kết giữa Fendi và điện ảnh thông qua một phim ngắn “Beyond the Mirror” do đạo diễn Rosa Matteucci thực hiện, lấy cảm hứng từ “Histoire d’Eau” (1977) của Jacques de Bascher, tác phẩm từng được thực hiện để ra mắt dòng ready-to-wear đầu tiên của Fendi. Theo chân nhân vật Suzie, thước phim dẫn người xem đi qua một Rome siêu thực và mộng tưởng.


From the same category