BST CHANEL Métiers d'Art 2022: Mật ngữ đầy thăng hoa trong phong cách neo-urban của Virginie Viard - Tạp chí Đẹp

BST CHANEL Métiers d’Art 2022: Mật ngữ đầy thăng hoa trong phong cách neo-urban của Virginie Viard

Bộ Sưu Tập

Như thường lệ, Métiers d’Art là show diễn mà CHANEL tôn vinh nghệ thuật thủ công thượng thừa của những người thợ bậc thầy làm việc tại ngôi nhà thời trang Pháp. Lần trở lại này tại trung tâm le19M, nhà mốt muốn tri ân 8 xưởng thủ công, từ xưởng thiết kế giày đến xưởng kim hoàn, đã không ngừng mang đến những sáng tạo độc bản trong mỗi mùa ra mắt BST mới của CHANEL.

bst chanel metiers dart 2022 - 1

Kể từ năm 2002, Métiers d’Art trở thành điểm hẹn thường niên quen thuộc của giới mộ điệu, nơi hội tụ các giá trị cổ điển vượt thời gian và tinh hoa nghệ thuật thủ công đẳng cấp của thương hiệu CHANEL. Là người nắm giữ sứ mệnh dẫn dắt và nâng tầm niềm tự hào có từ hàng thập kỷ của nhà mốt, Giám đốc Nghệ thuật Virginie Viard khơi dậy nét đẹp thanh lịch, sự nữ tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ bên trong người phụ nữ thông qua các thiết kế mới nhất của BST Métiers d’Art 2022.

Show diễn được tổ chức tại trung tâm thủ công le19M, nơi quy tụ hàng trăm thợ thủ công tài năng đến từ 8 xưởng may khác nhau cùng làm việc chung dưới mái nhà CHANEL. Kết cấu tối giản của tòa nhà cũng được NTK Virginie Viard khéo léo lồng ghép vào các bộ trang phục bằng những đường cắt ghép chỉn chu và motif trên bề mặt vải được xử lý đầy tinh tế. Đồng thời, mặt trước tòa nhà nổi bật với những “sợi bê tông mỏng” đan xen lại với nhau, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh về dòng Haute Couture lừng lẫy nước Pháp của CHANEL, do chính kiến trúc sư Rudy Ricciotti thực hiện. Từ đường nét cho đến nội thất của le19M đều được Virginie Viard vận dụng một cách tài tình vào từng đường kim mũi chỉ trong BST Métiers d’Art 2022.

Có thể thấy, lối thiết kế kiến trúc ở mặt trước của le19M hiện hữu rõ nét trên những chiếc túi của mẫu áo khoác dáng dài cũng như mẫu áo tunic mở đầu show diễn. Ngoài ra, BST còn làm giới mộ điệu say đắm bởi vẻ đẹp bay bổng của thiết kế len đan (knitwear) hiệu ứng không gian 3 chiều màu tím gồm áo cardigan, croptop và quần culottes; hay mẫu áo dệt thủ công vàng ánh kim hút mắt làm chủ mọi bản phối trang phục.

bst chanel metiers dart 2022 - 2

bst chanel metiers dart 2022 - 3

bst chanel metiers dart 2022 - 4

bst chanel metiers dart 2022 - 5

bst chanel metiers dart 2022 - 6

bst chanel metiers dart 2022 - 7

bst chanel metiers dart 2022 - 8

bst chanel metiers dart 2022 - 9

bst chanel metiers dart 2022 - 10

bst chanel metiers dart 2022 - 11

Như đã đề cập trước đó, BST CHANEL Métiers d’Art 2022 quy tụ hàng trăm thợ thủ công có tay nghề cao tham gia vào quá trình sáng tạo. Có thể nói, show diễn Métiers d’Art 2022 là buổi trình diễn của 8 xưởng thủ công truyền đời nổi tiếng nhất nước Pháp, gồm xưởng thêu nổi, dệt tweed Lesage; xưởng thêu Atelier Montex; xưởng đóng giày Massaro; nhà xưởng làm lông vũ và hoa Lemairé; xưởng làm mũ và phụ kiện tóc Maison Michel; xưởng dập nếp Lognon; xưởng kim hoàn Goossens; và xưởng chế tác trang sức Desrues.

Cụ thể, BST giới thiệu nhiều thiết kế dệt kim, tweed, thêu nổi phong phú trên nền màu tối giản quen thuộc của nhà mốt CHANEL. Tất cả set đồ đều được phối cùng giày Mary Jane, màu sắc của giày cũng thay đổi để phù hợp với từng bộ trang phục. Đặc biệt, BST này còn thách thức khả năng sáng tạo vô hạn của Virginie Viard trong việc đổi mới “mật mã độc nhất” của thương hiệu với chất liệu vải tweed và bouclé trứ danh trên các thiết kế suit và đầm. Để rồi từ đó, các biểu tượng của CHANEL được thay mới bằng một diện mạo mới mẻ, hiện đại hơn.

bst chanel metiers dart 2022 - 12

bst chanel metiers dart 2022 - 13

bst chanel metiers dart 2022 - 14

bst chanel metiers dart 2022 - 15

bst chanel metiers dart 2022 - 16

bst chanel metiers dart 2022 - 17

bst chanel metiers dart 2022 - 18

bst chanel metiers dart 2022 - 19

bst chanel metiers dart 2022 - 20

bst chanel metiers dart 2022 - 21

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt BST CHANEL Métiers d’Art 2022 của NTK Virginie Viard:

Tác giả: Tô Hoàng Bảo

08/12/2021, 20:14