Blogger Thảo Nhi: Thời trang là nhật ký về cuộc sống - Tạp chí Đẹp

Blogger Thảo Nhi: Thời trang là nhật ký về cuộc sống

Thời Trang

Họ tên: Lê Hoàng Thảo Nhi (Jenny)
Ngày sinh: 1/11/1994
Đang là sinh viên ngành International Fashion Retail (Bán lẻ Thời trang Quốc tế) tại Đức
Đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa Hậu Việt Nam ở Châu Âu 2011
Sở thích: mua sắm, du lịch, vẽ, đọc sách, chụp ảnh, nghe nhạc

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style 

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style

Blogger Lê Thảo Nhi.

– Blog thời trang của Nhi có cái tên khá lạ, bạn có thể giải thích được không?

– Nhi gọi blog là Đá Pha Lê có nghĩa là kim cương giả/thạch anh trắng trong tiếng Việt. Nhi muốn chia sẻ nhật ký hàng ngày của mình một cách đơn giản bằng hình ảnh trực quan phản ánh phong cách của riêng mình. Tình yêu dành cho thời trang và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống giữ cho Nhi bận rộn và hạnh phúc – như đi du lịch và khám phá ẩm thực.

– Qua blog của mình, Nhi có chia sẻ được sở thích với nhiều người không?

– Nhi được chia sẻ và giao lưu với các bạn trên thế giới cũng yêu thích thời trang như Nhi. Qua blog, Nhi có thể truyền cảm hứng thời trang qua những gợi ý chọn và phối đồ, cũng như giới thiệu những điểm du lịch và ăn uống tới mọi người. Hi vọng blog của Nhi sẽ khiến mọi người cảm thấy hứng thú khi đọc.

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style

Thảo Nhi chọn phong cách tối giản (minimalism)

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style

Sắc đen trắng khiến Thảo Nhi trở nên cổ điển, thanh lịch (Trang phục: WEPHOBIA)

– Phong cách mà Nhi ưa thích là gì?

– Classic (cổ điển) và tối giản. Nhi luôn chú trọng vào chi tiết, phải đơn giản mà “chất”.

– Thương hiệu thời trang yêu thích của Nhi?

– Mỗi thương hiệu thời trang đều có cái đẹp khác nhau, tuy vậy thì mình vẫn thường ưu ái hơn mỗi khi Chanel và Alexander Wang ra những bộ sưu tập mới.

– Bạn thường lựa chọn những gam màu nào cho tủ đồ của mình?

– Tủ quần áo của mình thiên về màu tối, những tông màu cơ bản: xám, đen, trắng, xanh đậm và đôi khi pha trộn với một chút màu nổi để tạo điểm nhấn.

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style 

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style 

– Tại sao bạn lại lựa chọn ngành học Bán lẻ Thời trang Quốc tế?

– Vì yêu thời trang nên mình muốn thông qua thời trang để phát triển sự nghiệp của bản thân. Ngày nay tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều gắn liền với thời trang. Nhi cũng muốn được trở thành một phần của nền công nghiệp thời trang, nhưng không phải với tư cách một nhà thiết kế mà sẽ là doanh nhân kinh doanh thời trang.

Nghiên cứu về lĩnh vực Bán lẻ Thời trang Quốc tế mang lại cơ hội cho Nhi được làm việc sáng tạo và được giao lưu. Nhi thực sự hi vọng trong tương lai mình có thể làm việc cho một thương hiệu nào đó để giúp họ có thể thành công và thành công hơn nhờ sự cống hiến và sáng tạo của mình.

– Đối với Nhi, thời trang có ý nghĩa như thế nào?

– Thời trang dường như là cuộc sống của Nhi, là cuốn nhật ký hàng ngày. Nó không chỉ là con đường Nhi đã chọn, mà thời trang còn thể hiện tính cách và tâm trạng bản thân mình một cách rõ nét hơn, đem lại nguồn cảm hứng cho mình trong các công việc khác.

Nhi luôn tâm đắc câu nói nổi tiếng của nhà thiết kế Coco Chanel: “Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.” (tạm dịch: Thời trang không chỉ gói gọn trong những bộ trang phục. Thời trang vượt qua mọi giới hạn, trên đường phố. Thời trang phải gắn liền với ý tưởng, với lối sống và những gì đang diễn ra.)

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style

thời trang,phong cách,thảo nhi, blogger thời trang, daily style, street style

– Đã cuối năm rồi, trong năm sau Nhi có kế hoạch gì cho bản thân không?

– Năm 2014 có vẻ là một năm nhiều dấu ấn với Nhi khi mình đã đặt chân được đến Tokyo, San Francisco, Campuchia, và đặc biệt là đi thăm chùa Bái Đình và Tràng An ở Ninh Bình khi Nhi về nghỉ ở Việt Nam 1 tháng. Và trong 1 tháng đó thì Nhi cũng đã kịp hợp tác với một vài shop đồ thiết kế với tư cách là người mẫu. Nhi cảm thấy rất hào hứng với vai trò mới này tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm nên chắc còn phải học hỏi thật nhiều.

– Cảm ơn Thảo Nhi. Chúc bạn sẽ phát triển thật tốt trên con đường thời trang đã chọn!

Bài: Lan Mai

Ảnh: NVCC

logo

Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết về thời trang của bạn qua email: thoitrang@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

15/12/2014, 23:47