Blake Shelton - Gwen Stefani: Khi đôi ta là kẻ cứu rỗi lẫn nhau - Tạp chí Đẹp

Blake Shelton – Gwen Stefani: Khi đôi ta là kẻ cứu rỗi lẫn nhau

Sao

Trong những ngày qua, khán giả vô cùng phấn khích trước những hình ảnh lễ cưới trong mơ của cặp đôi Blake Shelton và Gwen Stefani. Không phải là bến đỗ đầu tiên của nhau, sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong những cuộc hôn nhân trước đó, cả hai đã gặp được nhau và nên duyên vợ chồng. Chuyện tình của hai giám khảo” The Voice” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Không ít người nhận xét rằng Blake Shelton và Gwen Stefani sinh ra để dành cho nhau.

Từ tình bạn đến tình yêu

Gặp gỡ nhau lần đầu tiên vào năm 2014 khi Blake Shelton và Gwen Stefani cùng trở thành huấn luyện viên của chương trình “The Voice”. Ở thời điểm lúc bấy giờ, mỗi người đều đã có một gia đình nhỏ đầm ấm. Mối quan hệ đơn thuần là bạn bè trên cương vị đồng nghiệp. Đến năm 2015, nam ca sĩ chính thức ly hôn cùng vợ cũ – nữ nhạc sĩ Miranda Lambert sau 4 năm kết hôn bởi những khác biệt không thể hòa giải trong quá trình sống chung. Nối tiếp Blake, tình trạng hôn nhân của Gwen Stefani và nhạc sĩ Gavin Rossdale cũng không mấy khả quan và sau bao nỗ lực cứu vãn cũng bất thành. Sau 13 năm chung sống, cả hai quyết định sẽ không còn là bạn đời của nhau nhưng vẫn sẽ cùng chăm sóc 3 cậu con trai.

Chính bước ngoặt vào năm 2015 đã giúp cả hai trở thành bạn bè thân thiết và dần phát triển thành tình cảm đôi lứa. Theo một nguồn tin trong ngành cho biết: “Họ đã gặp nhau vào khoảng thời gian cả hai đều gặp khó khăn hậu tan vỡ, đặc biệt trong chuyện tình cảm. ‘The Voice’ đã giúp họ gặp nhau và phát triển từ đó”. Blake Shelton đã giúp đỡ Gwen Stefani rất nhiều sau cuộc hôn nhân tan vỡ, anh cũng là người khiến nữ ca sĩ mở lòng hơn bằng chính tình cảm chân thành của mình.

Được biết, cả hai đều chia sẻ rằng chính đối phương là người đã cứu rỗi mình trong khoảng thời gian đầy thách thức ấy. Họ nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong âm nhạc, cũng như cuộc sống. Không khó để khán giả nhìn thấy tình yêu của họ to lớn ra sao bởi cặp đôi không ngần ngại trong việc thể hiện tình cảm và luôn sánh đôi trong các sự kiện lớn. Sau nhiều thăng trầm, đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Blake Shelton và Gwen Stefani đã tìm thấy nhau, viết nên một cái kết viên mãn cho chuyện tình của mình. Năm 2020, cặp đôi thông báo đính hôn với người hâm mộ thông qua trang Twitter cá nhân. Đến 2021, cả hai cũng chính thức nên duyên vợ chồng, đánh dấu một cột mốc mới, mở ra một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.

Lễ cưới thân mật tại điền trang triệu đô

Blake Shelton và Gwen Stefani chính thức bước vào lễ đường vào ngày 3/7 vừa qua, lễ cưới của cặp sao đình đám được tổ chức riêng tư dưới sự chứng kiến của 40 khách mời, bao gồm người thân và bạn bè thân thiết. Tuy chỉ tổ chức thân mật với số khách mời hạn chế nhưng nam ca sĩ cho biết anh mong muốn buổi lễ thiêng liêng sẽ diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Lễ thành hôn của cặp đôi được tổ chức ngay tại điền trang triệu đô của Blake Shelton ở Tishomingo, Oklahoma (Mỹ), đây cũng là nơi cả hai dành thời gian cho nhau trong suốt mùa dịch vừa qua.

Buổi hôn lễ là sự kết hợp hoàn hảo giữa khung cảnh đồng quê cùng sự hào nhoáng, quyến rũ. Điều này đặc biệt phù hợp với cá tính của Blake Shelton và Gwen Stefani. Người dẫn chương trình Carson Daly đã vinh dự khi tham dự và trở thành người chủ trì trong buỗi lễ, anh chia sẻ: “Thật khó tin khi tôi được vinh hạnh chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của họ. Để miêu tả về buổi lễ hôm đó chỉ có một từ duy nhất, đó là hoàn hảo. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, buổi thành hôn được tổ chức một cách sang trọng, tinh tế và quyến rũ như Gwen vậy. Và tất nhiên nó cũng mang hơi hướng đồng quê, mộc mạc, vui vẻ như Blake”.

Blake-Shelton-va-Gwen-Stefani-dam-cuoi new

Ngoài ra, tất cả khách mời tại hôn lễ cũng không khỏi cảm thán trước sự hòa hợp của cặp đôi, có người cho rằng: “Họ sinh ra là để dành cho nhau”. Qua những hình ảnh trong ngày cưới của Blake Shelton và Gwen Stefani, cũng như bạn bè và người thân chia sẻ, khán giả cũng đã phần nào cảm nhận được không khí hạnh phúc, vui vẻ và ấm cúng của buổi lễ.

Tác giả: Mai Vy

08/07/2021, 14:21