Bích Phương “đối đầu” Sơn Tùng: Bước cờ khôn ngoan - Tạp chí Đẹp

Bích Phương “đối đầu” Sơn Tùng: Bước cờ khôn ngoan

Review

Can đảm hay dại dột?

Vốn được mệnh danh là “cỗ máy tạo hit”, cả Bích Phương và Sơn Tùng đều khiến fan ngóng chờ mỗi khi rục rịch ra mắt sản phẩm mới. Chẳng hẹn mà gặp hai ca sĩ lại có mặt trên đường đua lúc 0h ngày 12/5. Dĩ nhiên, không khí chẳng cần ai hô hào cũng sốt sình sịch.

Trùng hợp hơn là hai teaser “Chạy ngay đi” và “Bùa yêu” được tung ra trước đó đều lấp ló những đoạn đầy ma mị, huyền bí. Đây là sự thay đổi về mặt hình ảnh của Sơn Tùng lẫn Bích Phương. Điểm tương đồng này khiến khán giả dù không muốn cũng phải đặt hai MV lên bàn cân.

Nhiều người bắt đầu nghi ngại, liệu có cơ hội chiếm ưu thế nào cho Bích Phương, trước sức hút quá lớn của Sơn Tùng. Bởi chỉ cần điểm qua lượt theo dõi fanpage sẽ thấy sự chênh lệch rõ ràng, nam ca sĩ gốc Thái Bình vượt mặt với 10 triệu lượt theo dõi, bỏ khá xa với con số khiêm tốn hơn 800 ngàn của Bích Phương. Hay kênh youtube của Sơn Tùng đã được nút vàng thì lượt người đăng ký của Bích Phương chỉ xấp xỉ khoảng 439 ngàn. Trong khi đó, lượt xem lại chính là yếu tố quyết định sản phẩm đấy có trở thành hit hay không.

Lần đối mặt này, các Sky ngoài mặt đắc thắng, fan Bích Phương trong lòng thấp thỏm, những người không liên quan thì “rung đùi” chờ xem kết quả. Và nửa khán giả khen cô can đảm, nửa còn lại thở dài bảo Phương dại dột.

Né tránh không bằng đối mặt

Trong khi 4 tháng đầu năm, làng nhạc khá yên ắng thì tháng 5 lại “được mùa” MV với sự trở lại của Hồ Quỳnh Hương, Sơn Tùng, Isaac, Bích Phương, Bảo Anh, Hiền Hồ,…

Nhiều người cho rằng, Hòa Minzy may mắn khi “nhanh một bước” ra mắt “Rời bỏ” trước thời điểm Sơn Tùng tái xuất một tuần. Chi Pu tưởng rằng sẽ gia nhập đường đua lúc 0h nhưng cô chỉ nhá hàng teaser sau một khoảng thời gian dài im ắng.

Nếu dời ngày phát hành, dù tránh được “cơn bão” mang tên Sơn Tùng, Bích Phương vẫn phải cạnh tranh với không ít đối thủ tầm cỡ khác. Khoảng thời gian còn lại cũng chỉ nhỉnh hơn 2 tuần thay vì chen chúc nhau giành lấy sự chú ý, Bích Phương vẫn giữ đúng kế hoạch mặc việc đối đầu với Sơn Tùng.

Tưởng rằng, cô nàng sẽ phải thiệt hại không ít nhưng trên thực tế, Bích Phương lại được nhiều hơn mất.

Đầu tiên là sự chú ý nhiều hơn của truyền thông. Dù bản thân Phương cũng là cái tên hot nhưng với sự cộng hưởng của Sơn Tùng, sản phẩm mới lần này của cô được đem ra mổ xẻ một cách chi tiết nhất.

Thứ hai, nếu những lần trước đó, lượt xem MV mới của Phương chỉ gói gọn fan của cô kèm khán giả vãng lai thì lần này lại có thêm không ít fan của Sơn Tùng. Bởi dù tự tin với tài năng của “sếp” bao nhiêu, các Sky cũng sẽ không nén khỏi sự tò mò trước sản phẩm đối thủ. Dĩ nhiên, con số Sky không hề nhỏ ấy góp phần vào hành trình tăng view của Phương.

Cuối cùng, dẫu không chiếm lĩnh bảng xếp hạng nhưng “Bùa yêu” không tốn nhiều công sức vẫn nhanh chóng vượt mặt nhiều cái tên khác, an vị ở vị trí thứ 2, ngay sau MV của Sơn Tùng.

Dính “bão” nhưng không bị nuốt chửng

“Chạy ngay đi” được đầu tư công phu với sự góp mặt của ngôi sao hạng A của Thái Lan – diễn viên Mai Davika, kèm bàn tay phù phép của Koinrush – ekip sản xuất đình đám xứ Hàn. Nhưng sự trở lại lần này của Sơn Tùng lại được đánh giá không thỏa lòng kỳ vọng của đám đông khán giả.

Khác với công thức tạo hit thường thấy của Tùng, nhạc bắt tai kèm ca từ dễ thuộc, lời của “Chạy ngay đi” lần này là một sự thách đố đối với bất kỳ ai. Nhiều người thừa nhận là fan chân chính nhưng cũng phải gật đầu trước ý kiến “không hiểu Tùng hát gì”

Ngoài tiêu đề “Chạy ngay đi”, ca khúc mới của Sơn Tùng không còn câu đinh nào để tạo “hiệu ứng” lan tỏa trên mạng xã hội. Còn “Bùa yêu” của Bích Phương dù vẫn hơi khó hiểu nhưng người nghe vẫn lẩm nhẩm theo ngay “Nếu yêu nói ngay đi ngại gì”

Bích Phương vẫn tiếp tục "đốn ngã" tim người hâm mộ bằng các biểu cảm đáng yêu của mình
Bích Phương vẫn tiếp tục “đốn ngã” tim người hâm mộ bằng các biểu cảm đáng yêu của mình

Nhiều fan thêm hào hứng khi phát hiện ra đường dây liên kết giữa các ca khúc của Bích Phương. Điển hình như tài khoản Quang Kiên hài hước lý giải:

“Sau khi Bích Phương thả thính với ‘Mình yêu nhau đi’ thì 3 năm sau với nhiều biến cố, bà ấy cũng có người yêu để ‘Gửi anh xa nhớ’.

Giai đoạn này hết ế.

Về quê ai cũng biết có người yêu đẹp trai, sáu múi nên gặn hỏi ‘Bao giờ lấy chồng?’. Rồi bà ấy được người yêu ‘Đưa em đi khắp thế gian’. Đi chơi xong người yêu thấy rắc rối quá nên chia tay, Phương buồn tự hỏi ‘Cớ sao giờ lại chia xa’. Một thời gian sau đó, vì quá tổn thương nên bà ấy ‘Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau. Chia tay mà, gái nào chả buồn, nên bà ấy khóc. Khóc xong hỏi ‘Em còn khóc làm gì?’

Giai đoạn này bắt đầu ế lại.

Xong bà ấy tập tành bếp núc các kiểu, sau thời gian ế ẩm mặc dù đã bỏ thính vào ly cafe, vào đủ thứ thì bà ấy sử dụng đến ‘Bùa Yêu’.”

Bích Phương cũng nhận được lời khen ngợi khi khéo léo lồng được văn hóa truyền thống nước nhà như thêu thùa, chơi ô ăn quan,… vào trong bài hát. Đúng như niềm ấp ủ “đưa Việt Nam bước ra thế giới” trong dự án “Việt Nam, Việt Nam” mà Phương đang thực hiện.

Không hề kém cạnh về mặt âm nhạc, hình ảnh lại nhỉnh hơn về lời lẫn ý nghĩa văn hóa, “Bùa yêu” được đánh giá cao hơn so với “Chạy ngay đi”. Kể cả khi Sơn Tùng đã xô đổ mọi kỷ lục như đạt 1 triệu chỉ trong vòng 18 phút hay xuất hiện trên tab thịnh hành của nhiều nước. Sau những thành công của mình, khán giả cần ở Sơn Tùng một sự “lột xác” ngoạn mục hơn.

Thể hiện sự nghiêm túc với âm nhạc, Bích Phương đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi “vượt bão” thành công!

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

13/05/2018, 07:00