Bị tiêu chảy có nên ăn trứng gà? - Tạp chí Đẹp

Bị tiêu chảy có nên ăn trứng gà?

Tin Tức

Trả lời:

Chào bạn, rất nhiều người cho rằng khi bị tiêu chảy, người bệnh mất nước và chất dinh dưỡng nên cần bồi bổ bằng trứng gà hoặc ăn trứng gà có thể làm cho bạn “khó tiêu” hơn và cầm cực được với chứng tiêu chảy nhưng điều này không đúng. Khi tiêu chảy, dịch tiêu hóa sẽ tiết ra ít hơn, hoạt tính men tiêu hóa bị giảm nên việc hấp thu chất mỡ, đạm và đường thường bị rối loạn. Cho nên, việc bổ sung trứng gà, vốn giàu đạm và chất béo, sẽ không có tác dụng bồi bổ cơ thể mà còn làm tình trạng bệnh nặng thêm. Tốt nhất khi bị tiêu chảy, bạn không nên ăn trứng gà.

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!

ĐOL

Thực hiện: depweb

15/10/2012, 09:54