Bí quyết xây "resort" chỉ 190 triệu đồng - Tạp chí Đẹp

Bí quyết xây “resort” chỉ 190 triệu đồng

Sống
Bạn muốn xây nhà? Trong tay bạn chỉ có khoảng gần 200 triệu? Ở Việt Nam, với số tiền như vậy, có thể ước lượng rằng bạn chỉ có thể xây được một căn nhà cấp 4 với những đồ nội thất bình thường bên trong. Với số tiền ít ỏi nhưng nếu bạn vẫn mơ ước có được một ngôi nhà vừa đẹp lại vừa nổi bật thì Đẹp Online xin mách bạn 2 bí quyết sau:

– Thiết kế một ngôi nhà đặc biệt, khác hẳn với phong cách nhà thường thấy nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, độ an toàn và sự tiện dụng.

– Tiết kiệm, chọn lọc và kiểm soát tối đa các khâu từ nguyên vật liệu cho đến các vấn đề về nhân công xây dựng, hoàn thiện công trình, mua sắm nội thất.

Nếu chỉ nghe qua thì rất mông lung và khó tưởng tượng, nhưng trên thế giới có khá nhiều người sử dụng 2 bí quyết trên để tự tạo cho mình một chốn ở như mơ, thậm chí còn trông không khác gì một resort. Anh chàng người Mỹ có tên Steve Areen là một ví dụ điển hình đáng để học tập.


Ngôi nhà đặc biệt thấp thoáng sau những hàng cây xanh mướt.

Vào năm 2011, Steve Areen đến chơi nhà một người bạn thân thiết ở vùng đông bắc của Thái Lan. Anh cảm thấy rất thích thú với phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây và ấn tượng nhất là khu trang trại xoài trĩu quả. Rất bất ngờ là người bạn thân đã tặng cho anh một miếng đất trong trang trại xoài của họ để anh có thể xây nhà và ở nếu thích. Quá phấn khích với món quà đặc biệt này, Steve Areen ngay lập tức tự lên hàng loạt phương án thiết kế, tính toán chi li về chi phí và tham khảo khá kỹ nhiều nguồn thông tin. Và cuối cùng anh đã có dược một phương án tối ưu nhất, vừa độc đáo lại vừa tiết kiệm.

Được sự giúp đỡ và hỗ trợ của người bạn, Steve đã tự xây nhà mình với chi phí chỉ hết 6.000 USD (gần 127 triệu VNĐ) sau đó anh chi thêm 3.000 USD (khoảng hơn 63 triệu VND) cho phần nội thất và đồ dùng trong nhà. Như vậy ngôi nhà nổi bật nhất… xóm của anh hoàn thành chỉ mất khoảng 190 triệu VND, một con số đầy ngỡ ngàng


Mảnh đất nơi Steve được người bạn tặng để xây nhà.


Kết cấu theo kiểu nhà của người Eskimo, không làm móng hay đổ trần bê tông – cốt thép.


Sau khi xây kín gạch, ngôi nhà được trát vữa và xi măng.


Tiếp theo đó là công đoạn phủ lớp đất nung lên.



Mặt tiền của ngôi nhà sau khi hoàn thiện phần bên ngoài.

 So với một ngôi nhà thông thường được xây ở Việt Nam, có thể thấy nhà của Steve Areen hoàn thành với giá rất rẻ vì có nhiều yếu tố khác hẳn. Đầu tiên là về kết cấu công trình, Steve lựa chọn nhà theo kiểu dáng gần giống như những ngôi nhà tuyết của người Eskimo. Người Eskimo làm nhà tuyết bằng cách xếp các khối tuyết độc lập dựa vào nhau và có thể được mài phẳng để nằm gọn vào nhau mà không cần có một cấu trúc nâng đỡ phụ nào trong lúc xây dựng. Còn nhà của Steve sử dụng kết cấu gần như vậy nhưng là với gạch và có xi măng kết nối lại. Vì không có phần bê tông cốt thép, không có móng nhà và đổ trần như nhà bình thường nên tiết kiệm được khoản chi phí rất lớn. Khối nhà có hình cầu xây cũng tốn ít gạch hơn nhà bình thường.

Yếu tố tiết kiệm thứ hai cũng quan trọng không kém đó là yếu tố con người. Steve đã không những tự mình thiết kế nên ngôi nhà mà còn tự tay xây nó. Như vậy là tiết kiệm được tiền thuê kiến trúc sư và thợ xây. Để làm được tất cả những điều này, đòi hỏi gia chủ phải là người tài năng, tháo vát và nhất là phải có quyết tâm và đam mê vô cùng lớn. Nếu ai đã từng xây nhà hẳn cũng có thể thấy chỉ riêng việc theo dõi, đôn đốc thợ xây để sao cho nhà mình xây theo đúng ý đã rất mệt mỏi, không thể tưởng tượng được nếu tự xây sẽ tốn công, tốn sức đến thế nào.


Gia chủ tháo vát và tràn đầy quyết tâm.

Nếu phần xây thô của công trình được đánh giá cao về mặt sáng tạo thì phần nội thất bên trong nhà Steve xứng đáng được điểm 9 về tính thẩm mỹ và điểm 10 về mặt tiết kiệm. Sử dụng những đồ nội thất rất mộc mạc, giản dị, rẻ tiền và dễ kiếm ở địa phương nhưng anh vẫn mang đến được một không gian ấm cúng, mộng mơ và đầy chất thơ. Nhiều người sẽ ngỡ ngàng nhận thấy rằng vẫn là cái chổi quen thuộc ấy, vẫn chai lọ, rổ rá đơn sơ ấy, nhưng biết kết hợp và sắp xếp hợp lý thì mọi thứ lại có thể trở nên thú vị đến thế.


Phòng khách trong nhà có cửa sổ hướng ra vườn. Dễ dàng nhận thấy mọi thứ được trang trí bằng những thứ rất mộc mạc và quen thuộc.


Những chi tiết nhỏ cũng đủ thể hiện gia chủ là người có mắt thẩm mỹ và tinh tế.


Không gian phòng ngủ ấm cúng, có tận 2 cửa sổ để có thể ngồi thư giãn.


Trong phòng có những chiếc kệ đầy tiện dụng.


Những chiếc kệ này được gắn liền luôn vào tường để đảm bảo sự chắc chắn, vì lắp kệ với tường cong là rất khó.


Phòng bếp kiêm phòng ăn giản dị, sử dụng những đồ nội thất sẵn có tại địa phương.


Vì sống một mình nên việc bếp núc của gia chủ khá đơn giản.


Chiếc đèn thú vị trong nhà bếp có chụp đèn ghép từ nan rổ.


Cánh cửa dẫn lối vào nhà tắm cũng được tết từ nan.


Không gian phòng tắm thơ mộng.


Vật liệu tre, gỗ, gốm luôn có sức hấp dẫn riêng.


 
Chắc hẳn ai cũng muốn tắm trong một không gian ngập tràn thiên nhiên như thế này.


Vào ban ngày, ngôi nhà hầu như không phải bật đèn vì có hệ thống cửa và giếng trời hiệu quả. Vì nhà có nhiều cửa, bên ngoài lại được phủ đất nung nên lúc nào cũng mát mẻ.


Phần mái được tận dụng dựng lều hóng mát.


Bất cứ khách đến chơi nào cũng cảm giác như đang được sống ở một resort.


Hồ nước trồng hoa súng phía trước nhà.

 Vào ban đêm, ngôi nhà trở nên đẹp lung linh khi đắm chìm trong ánh đèn vàng.

Có thể thấy cơ ngơi của Steve cũng chính là một “tác phẩm nghệ thuật”, một ví dụ tốt cho ai muốn có một ngôi nhà nổi bật mà chỉ phải bỏ ra số tiền không quá lớn. Liệu bạn có đủ quyết tâm và sẵn sàng để sáng tạo, dốc sức làm nên điều mà không ai ngờ tới?

Bài: Darking
Hình: Steve Areen
logo

 Xem thêm: Ngắm “phòng the” tuyệt hảo của chàng Ma cà rồng

Bạn muốn chia sẻ những kinh nghiệm – bí quyết chăm sóc, trang trí nhà cửa và vườn tược của mình? Hãy gửi tới chuyên mục Nhà/Vườn của Đẹp Online qua địa chỉ email: nhavuon@dep.com.vn

 

var __chd__ = {‘aid’:11079,’chaid’:’www_objectify_ca’};(function() { var c = document.createElement(‘script’); c.type = ‘text/javascript’; c.async = true;c.src = ( ‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://z’: ‘http://p’) + ‘.chango.com/static/c.js’; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();

Thực hiện: depweb

23/04/2014, 14:08