Bị đa nang buồng trứng gây hiếm muộn - Tạp chí Đẹp

Bị đa nang buồng trứng gây hiếm muộn

Tin Tức

Normal
0

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;}

Hỏi:

Tôi
lấy chồng được 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa có con, đi khám bác sĩ bảo tôi bị đa nang buồng trứng. Vậy, xin hỏi, tôi có thể có con được không? Tôi có thể chữa khỏi được bệnh đa nang buồng trứng
không?


Đáp:

– Buồng trứng đa nang
(BTĐN) là một hội chứng mà trên buồng trứng có nhiều nang nhỏ cùng kích thước (có
thể chẩn đoán và phát hiện được bằng siêu âm).

– BTĐN thường không có các nang lớn (vượt trội) hàng tháng nên
không có sự rụng trứng. Vì vậy không có sự thụ thai và không có thai được.

– Hiện nay BTĐN có thể chữa được bằng thuốc hoặc phẫu thuật nội
soi. Bạn hãy đến khoa Hỗ trợ sinh sản của các Bệnh viện Phụ sản để được khám và điều
trị.

Chúc bạn may mắn!

BS. Lương Thị Thanh Bình
BV Phụ Sản HN

Thực hiện: depweb

22/09/2011, 09:47