Bé hay đi ngoài vặt - Tạp chí Đẹp

Bé hay đi ngoài vặt

Tin Tức

Hỏi:

Bé nhà tôi bị đi ngoài vặt mấy hôm nay, mỗi lần chỉ đi một chút, nhưng một ngày “đi” khoảng 6 lần, phân hơi lỏng. Mỗi lần chuẩn bị “đi” là bé kêu đau bụng, “đi” xong thì bé bảo hết đau rồi. Nhưng cũng có khi mải chơi thì không thấy bé đòi “đi”. Tôi đã cho bé uống men tiêu hóa 5 ngày rồi mà không đỡ. Thấy con vẫn vui chơi bình thường nên tôi không muốn cho bé đi khám. Bác sĩ tư vấn giúp tôi.

Đáp:

Như vậy là cháu bị hội chứng ruột kích thích, có thể do chế độ ăn (ăn phải thức ăn không hợp, nhiều chất lên men như: dưa, cà …) hoặc bị viêm ruột, ngộ độ thức ăn do thức ăn ôi thiu làm cho ruột tăng nhu động, mỗi khi ruột co bóp mạnh làm bệnh nhân đau quặn và mót rặn, tăng tiết làm phân lỏng.

Nếu chỉ cho uống mem tiêu hóa thì không thể khỏi được vì men tiêu hóa chỉ giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Gia đình cần đưa cháu đến bác sĩ để có lời khuyên và dùng thuốc thích hợp điều trị cho cháu. Nếu không có tiêu chảy do nhiễm khuẩn có thể cho trẻ uống Debridat loại thuốc nước (uống theo chỉ dẫn ở chai).

BS CK II. Cao Độc Lập

BV Hồng Ngọc

Thực hiện: depweb

27/09/2011, 11:14