Bắt kịp xu hướng trang trí nội thất 2013 - Tạp chí Đẹp

Bắt kịp xu hướng trang trí nội thất 2013

Sống

Sơn lại căn phòng hay bức tường

Nếu căn phòng bạn đã quá lâu không sơn, và xuất hiện nhiều vết nứt, bong tróc, sơn nhà là một cách nâng cấp hiệu quả. Nếu sơn toàn bộ căn phòng sẽ khá tốn kém và mất nhiều thời gian. Hãy bắt đầu với màu sắc tươi sáng bằng cách tạo một đường sọc thẳng từ sàn nhà lên trần rộng khoảng 1m. Tiếp đó, bạn có thể chọn màu xanh navy cho đường sọc để đánh thức tone nền trắng lạnh lẽo của toàn bộ bức tường trong phòng.

Thay rèm mới

Những chiếc rèm nặng, có màu tối sẽ không phù hợp, bạn nên giặt giũ và cất đi, thay bằng những chiếc rèm màu sắc tươi sáng hơn.

 

Hoa tươi

Hoa có thể trang trí trong mọi góc của ngôi nhà với nhiều màu, nhiều loài với mùi hương khác nhau, góp phần tô điểm thêm sắc xuân trong căn phòng. Ngoài hoa tươi thì bạn cũng có thể bày hoa lụa, hoa giấy.

Thêm decal cho tường

Thử với decal hoa đào, hoa mai trên tường, bạn sẽ thấy ngôi nhà mình rộn rã mùa xuân đấy.

Mặc áo mới cho gối

Những chiếc gối tựa đặt trên bộ sofa trong phòng cũng trở nên bừng sáng ấn tượng với những gam màu đặc sắc của lớp vải bọc mới bên ngoài.

Ngoài ra, hãy cập nhật những xu hướng nội thất mới trong năm để mang đến nét hiện đại, tươi mới cho ngôi nhà thân yêu của bạn.

 

Màu sắc

Màu mát trung tính sẽ lên ngôi trong năm 2013 khi khí hậu đang có xu hướng nóng lên, đặc biệt ở Sài Gòn chỉ có 2 mùa khô – mưa rõ rệt. Vì thế nhưng màu sắc nhẹ, không quá nổi, không quá trầm, màu mát (màu pastel) sẽ được trọng dụng vì nó mang lại cảm giác thư thái, mát mẻ, nhẹ nhàng. Có thể kể qua như màu xám, xanh bạc hà, tím nhạt kiểu Pháp… sẽ giúp kéo nhiệt độ của nắng nóng xuống, không gây cảm giác “mệt mỏi” như màu đậm (đỏ, vàng, nâu, đen…) mà trước đây bạn vẫn sử dụng.

Xu hướng kết hợp màu hồng nhạt, vàng nhạt với các màu trung tính như trắng hoặc xám sẽ làm cho ngôi nhà của bạn trở nên thật sự nổi bật và ấn tượng, nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Chất liệu

Hai thập kỷ về trước, xu hướng của người dân theo kiểu có gì xài đó nên những vật dụng với chất liệu từ gỗ ép rất được ưa chuộng bởi mẫu mã đẹp, giá rẻ. Ngày nay, khi đời sống được nâng cao, họ đã nhận ra được sự khác biệt giữa chất liệu nguyên bản và chất liệu pha trộn.

Yêu cầu về chất liệu cho sản phẩm trang trí nội thất là ngoài đẹp còn phải đảm bảo được tiêu chí an toàn cho sức khỏe, cũng như sự an tâm cho người tiêu dùng. Chính vì vậy, chất liệu từ thiên nhiên như gỗ xẻ nguyên khối, vải lụa, silk… sẽ được ưa chuộng.Ngoài ra, một chiếc ghế được làm từ gỗ xẻ sẽ rất bền, có thể truyền từ đời này sang đời khác.

 

Phong cách

Xu hướng tới đây là sự kết hợp theo một phong cách trung hòa giữa cổ điển và hiện đại (kết hợp châu Âu cổ điển và Mỹ hiện đại). Tuy nhiên, phong cách trung hòa uyển chuyển khéo léo giữa hiện đại và cổ điển đòi hỏi sự tư vấn của các chuyên gia, kiến trúc sư có một kiến thức nhất định.

Cũng theo các chuyên gia có kinh nghiệm trong giới nội thất thì các dòng sản phẩm và các style được khách hàng ưa chuộng trong năm 2013 là sự kết hợp mới lạ độc đáo những màu sắc trang trí thông thường không lòe loẹt, quá nhiều màu. Đồ nội thất năm tới cũng sẽ thiên về sự đơn giản, gọn gàng, không phức tạp cầu kỳ nhưng không kém phần trẻ trung, thanh lịch.

Và cuối cùng lời khuyên cho bạn khi lựa chọn xu hướng trang trí nội thất cho ngôi nhà thân yêu đó là hãy chọn những gì thực sự đem lại cảm hứng và thoải mái cho bạn, đừng quá cầu toàn rập khuôn những ý tưởng mang tính sách vở quá nhiều. Bởi một không gian sống hoàn hảo chính là một không gian mang lại sự thoải mái, hài lòng nhất, đó mới chính là xu hướng phù hợp nhất cho ngôi nhà của bạn.

Theo Thế giới Phụ nữ

Thực hiện: depweb

18/02/2013, 23:31