Anh em nổ mìn cướp tiệm vàng đối mặt bốn tội danh - Tạp chí Đẹp

Anh em nổ mìn cướp tiệm vàng đối mặt bốn tội danh

Tin Tức

 

Hai đối tượng Tạ Hải Hà và Tạ Văn Thanh (từ trái qua).

Ngày 25-6, Đại tá Đào Thanh Hải – Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội, Công an Hà Nội cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Tạ Văn Thanh (25 tuổi), Tạ Hải Hà (20 tuổi), cùng trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang, để điều tra làm rõ các hành vi: “Giết người”; “cướp tài sản”; “hủy hoại tài sản” và “mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 10h45 ngày 21-6, Tạ Văn Thanh mang khoảng 4kg thuốc nổ (đã cài sẵn kíp nổ) vào tiệm vàng Hoàng Tín (124 đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) đe dọa cướp vàng. Chủ tiệm vàng liền ném túi xách màu đen có thuốc nổ ra ngoài và hô hoán.

Tạ Văn Thanh bỏ chạy khoảng 30m thì túi xách chứa mìn phát nổ, gây thương tích cho hơn chục người và phá hủy nhiều tài sản của tiệm vàng, cũng như khu vực xung quanh.

Đối tượng Thanh bị nhân dân và lực lượng công an truy đuổi, bắt ngay sau đó.

Đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra làm rõ Thanh có thêm đồng bọn, là người em cùng cha khác mẹ tên Tạ Hải Hà.

Khoảng một giờ ngày 22-6, 10 cán bộ chiến sỹ Đội Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội, đã ập vào bắt Tạ Hải Hà tại lều vịt (của cậu Hà) ở thôn Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (cách nhà nghi phạm khoảng 1km).

 Theo TPOL

Thực hiện: depweb

25/06/2012, 22:44