Cùng bé gấp giấy làm thiệp mừng Giáng sinh - Tạp chí Đẹp

Cùng bé gấp giấy làm thiệp mừng Giáng sinh

Sống

Những gói quà

Chuẩn bị nguyên vật liệu: Giấy thủ công đủ màu và kích cỡ tùy thích, kéo cắt giấy, hồ dán, bút dạ quang, giấy bìa cứng làm thiệp.


– Xác định tâm hình vuông bằng cách gấp cho 2 đỉnh đối diện của hình vuông trùng nhau. Bấm nhẹ ở đoạn giữa đường chéo. Lặp lại động tác này cho 2 đỉnh đối diện còn lại.

– Gấp lần lượt 4 đỉnh vào tâm, cách tâm một đoạn nhỏ. 

– Lật sang mặt bên kia, tiếp tục gấp 4 đỉnh vào tâm. Nếu muốn tạo gói quà hình vuông, gấp hai đỉnh gần chạm nhau. Nếu muốn có gói quà hình chữ nhật, gấp hai đỉnh chồng lên nhau.

– Lật mặt bên kia, bé đã có mẫu gói quà.

Cây thông


– Dùng giấy hình vuông, màu và kích thước tùy thích.

– Gấp 2 đỉnh đối diện hình vuông trùng nhau. Tạo nếp gấp theo đường chéo. 

– Mở phần giấy gấp ra lại.

– Gấp mép trái vào trùng với nếp gấp đường chéo hình vuông đã tạo sẵn.

– Tiếp tục gấp tương tự cho mép bên phải.

– Gấp phần giấy tam giác màu trắng lên.

– Lấy dấu gần đỉnh trên của tam giác mới gấp lên.

– Gấp phần trên cây thông xuống ngay vị trí vừa lấy dấu. Tạo nếp.

– Lật sang mặt sau và lấy dấu gần đường ngang ở đáy.

– Gấp phần hình thang xuống ngay vị trí đã lấy dấu. Tạo nếp.

– Gấp cạnh bên phải của hình thang đáy vào theo như hình.

– Gấp tương tự cho cạnh bên trái.

– Lật mặt sau ra trước, bé đã có cây thông.

Ông già Noel


– Giấy vuông màu đỏ hoặc bất cứ màu gì bé thích.

– Lấy tâm hình vuông.

– Gấp đỉnh trên hình vuông xuống tâm.

– Gấp đỉnh tam giác vừa gấp xuống đến vị trí trùng 2 đỉnh của 2 hình chữ nhật trắng ở hai bên.

– Gấp đỉnh cạnh vừa gấp xuống, sao cho hai bên mép tạo thành đường thẳng với hai mép của tam giác bên dưới.

– Lật sang mặt sau.

– Gấp cạnh bên phải xuống theo như hình.

– Gấp tương tự với cạnh bên trái.

– Gấp cạnh bên phải về phía trái, sao cho cạnh dưới cùng tạo thành đường song song với cạnh tiếp theo bên trên.

– Gấp tương tự với cạnh bên trái.

– Gấp mép nhỏ màu trắng bên trái lên.

– Tiếp tục gấp mép nhỏ màu trắng bên phải lên.

– Lật sang mặt sau.

– Gấp mép dưới lên.

– Nhét phần mép vừa gấp vào bên trong.

– Vậy là bé đã có mẫu xếp ông già Noel.

– Bé có thể vẽ thêm mắt, miệng cho ông Noel thêm sinh động.

Đã xong 3 mẫu gấp. Giờ là lúc bé có thể trang trí cho tấm thiệp để tặng mọi người, theo bất cứ cách sắp xếp, bố cục nào mà bé muốn.

Cảm ơn Toa Tàu (632 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM – toatau.com) đã giúp Đẹp thực hiện bài này.

Hướng dẫn: Nghệ nhân gấp giấy origami Nguyễn Tú Tuấn

Ảnh: Quang Trầm


logo

Chuẩn bị nguyên vật liệu: Giấy thủ công đủ màu và kích cỡ tùy thích, kéo cắt giấy, hồ dán, bút dạ quang, giấy bìa cứng làm thiệp
Chuẩn bị nguyên vật liệu: Giấy thủ công đủ màu và kích cỡ tùy thích, kéo cắt giấy, hồ dán, bút dạ quang, giấy bìa cứng làm thiệp
Chuẩn bị nguyên vật liệu: Giấy thủ công đủ màu và kích cỡ tùy thích, kéo cắt giấy, hồ dán, bút dạ quang, giấy bìa cứng làm thiệp

Thực hiện: depweb

25/11/2015, 09:28