Trúc Nhân: "Sẽ 'bay' từ từ" - Tạp chí Đẹp

Trúc Nhân: “Sẽ ‘bay’ từ từ”

Sao

Thấy mình chưa là gì cả

– Nhân đến muộn thế. Bạn không sợ bị đánh giá là “chảnh” sao?

– (cười) Nhân chưa bao giờ là người chảnh chọe, và sẽ không bao giờ là người như vậy. Nhân đến muộn là do cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn và mưa thì tắc đường lắm.

– Chọc Nhân một chút thôi. Còn vấn đề chính là đây: Nếu Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn xuất hiện dày đặc trên truyền thông sau cuộc thi The Voice, thì bạn – một giọng ca cũng từng khiến người nghe “phát sốt” lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng?

– Nói chính xác thì Nhân vẫn hát hết mình ở sân khấu, và vừa phát hành album online “Đông” đó thôi. Chỉ có điều, Nhân ít xuất hiện trên báo vì sợ người đọc phát chán và bảo “ôi, lại nữa à, có gì hay ho đâu mà nói nhiều, nói hoài”. Khi Nhân chấp nhận yêu cầu phỏng vấn nghĩa là khi đó Nhân có điều mới mẻ muốn chia sẻ tới khán giả.

Lựa chọn của Nhân hơi “ngược đời” nhỉ? Nói thẳng thắn thì Nhân chưa phải là một ca sỹ đình đám mà.Kiệm lời, kiệm hình ảnh thế thì Nhân có “bay” nổi không?

– Nhân sẽ “bay” nhưng sẽ chọn cách “bay” từ từ. Nhân không muốn nổi tiếng quá nhanh rồi lại chìm nghỉm, cũng rất nhanh. Nhân muốn khán giả công nhận khả năng ca hát của Nhân chứ không phải nổi tiếng bằng  scandal.

– Không dùng chiêu trò ?

– Nhân có sử dụng chiêu trò, nhưng là với mỗi bài hát, để thăng hoa trên sân khấu, đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị, ghi dấu phong cách của Nhân chứ không phải bất cứ ai khác.

– Nhân có vẻ vừa khiêm tốn, vừa tự tin nhỉ. Nếu vậy, bạn thử phác họa vị trí của mình trong showbiz Việt xem nào?

– Nhân chưa là gì cả vì có quá nhiều tài năng. Còn nhớ, khi thi The Voice, Nhân có chọn một ca khúc khiến chị Thu Minh hỏi: “Em có tự tin chọn ca khúc đó không?” và mình đã nói là có. Hai hôm sau, Nhân phải thừa nhận không hát được vì nó quá khó. Lúc đó, chị Minh nói: “Thấy chưa, phải biết mình biết ta thì trăm trận mới trăm thắng được”. Đó là bài học lớn đối với Nhân, và bây giờ Nhân luôn đánh giá đúng thực lực của mình (cười).

Hiện nay, Nhân đang từng bước thực hiện công việc của mình, cố gắng và nỗ lực từng bước.

Cả đội đều ảnh hưởng chị Thu Minh

– Chậm mà chắc có vẻ đúng là cụm từ dành cho Nhân. Có lẽ, Nhân đã tính cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chọn thời điểm này phát hành album online “Đông” của mình?

– Sau khi kết thúc The Voice, Nhân cảm thấy chưa đủ tự tin để ra album, Nhân nghĩ mình sẽ phải trải nghiệm nhiều hơn nữa nên đã đi hát rất nhiều. Khi bản thân cảm thấy đã có vốn liếng trải nghiệm nhiều hơn, dày dặn hơn, Nhân mới dám phát hành album.

Bản thân Nhân cũng rất khó tính, mỗi câu từ hát ra đều chỉnh sửa từng chút một nên thời gian chuẩn bị rất lâu, bây giờ mới hoàn thành để gửi đến khán giả.

 

– Và phản ứng mà Nhân được nhận lại như thế nào?

– Nhân thấy khá tốt, cảm ơn khán giả đã ủng hộ Nhân (cười tươi).

– Kết quả này có ảnh hưởng chút nào từ cuộc thi The Voice không?

Rất nhiều đó. Chị Thu Minh đã dạy cho Nhân từ cách phiêu, gằn giọng, biết nhấn nhá hợp lý, thể hiện ca khúc một cách tốt nhất.

– Có vẻ Thu Minh đã tác động rất lớn đến đội “chiến binh  The Voice” của mình. Không chỉ Hương Tràm, giờ đây bạn cũng đang hết lời cám ơn cô ấy.

– Nhân có thể nói là tất cả các thành viên trong nhóm đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi chị Thu Minh.

Với Nhân, điều lớn nhất Nhân học được không phải ở giọng hát mà là đạo đức. Chị Thu Minh có dạy cho Nhân ba điều. Thứ  nhất:“Chị cho em cần câu còn như câu thế nào thì phù thuộc vào em”. Thứ hai: “Trước là cuộc thi sau là cuộc đời” và cuối cùng là  “Có đức mặc sức mà ăn”… Những  điều đó khiến Nhân rất tâm phục khẩu phục.

– Vậy “có cần” rồi, Nhân  đã biết câu cá chưa?

– Nhân đã thả mồi xuống rồi, thấy mấy con cá đang chạy lòng vòng (cười lớn).

– Bỏ học mỹ thuật để theo ca hát. Nhân có dự định quay về lựa chọn cũ nếu chẳng may con đường ca hát quá gập ghềnh ?

– Nhân xác định con đường sự nghiệp lâu dài là ca hát. Nhân nghĩ đã theo một nghề thì nên chăm chú nghề đó, nếu đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng sẽ chẳng có núi nào thuộc về mình. Tuy nhiên, mỹ thuật sẽ hỗ trợ Nhân rất nhiều trên con đường ca hát.

– Vậy Nhân sẽ từ chối những lời mời khác, như đóng phim chẳng hạn ?

– Chắc Nhân chỉ dám nhận vai lướt qua thôi, hoặc nhân vật chỉ có một câu thoại (cười). Nhân muốn tập trung cho con đường ca hát mà. Sau này nếu có chỗ đứng tốt rồi, có thể đóng phim mà không ảnh hưởng đến ca hát Nhân sẽ nhận lời.

 

– Bây giờ Nhân sẽ làm gì nếu có nhiều tiền ?

– Đầu tư hết vào ca hát.

– Cảm ơn Trúc Nhân!

Bài: Vân Lam
Ảnh: Theron Thanh


Thực hiện: depweb

27/05/2013, 16:01