Ngay từ những ngày đầu thành lập, Chloé đã vun đắp một tầm nhìn về người phụ nữ tinh tế chứ không hề phô trương: những đường nét mềm mại, thanh lịch, cân bằng giữa sự mong manh và niềm tự tin thầm lặng. Đối với bộ sưu tập Chloé Thu Đông 2026, bản sắc đó trở lại trong hình hài rõ nét, mới mẻ hơn. Nhà thiết kế Chemena Kamali đã khai thác sâu sắc lịch sử của Chloé với những chiếc đầm thướt tha, áo sơ mi xếp nếp và nhiều lớp chất liệu – phác hoạ hình ảnh một người phụ nữ vừa thực tế vừa mộng mơ. Tuy nhiên, thay vì chỉ tồn tại thuần túy trong hoài niệm, bộ sưu tập này đã khám phá cách những lý tưởng lãng mạn đó có thể vận dụng trong cuộc sống đương đại.
![]()
Trong khán phòng bê tông rộng lớn của Maison de l’UNESCO, một làn sương mờ bao phủ sàn nhà khi những người mẫu đầu tiên xuất hiện. Khung cảnh này góp phần định hình nên không khí cho bộ sưu tập mới nhất của Chloé, ngập tràn cảm xúc, lãng mạn và thấm đẫm di sản Bohemian lâu đời của thương hiệu. Nhà thiết kế Chemena Kamali đặt tên cho bộ sưu tập là “Sự tận tâm” (The Devotion Collection), hàm ý về quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và sự tinh tế trong kỹ thuật chế tác mà cô đã không ngừng xây dựng cho thương hiệu.

Chemena tiếp cận mùa thời trang này với sự tò mò của một nhà lưu trữ và bản năng của một người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Nguồn cảm hứng của cô trải rộng từ trang phục dân gian Hà Lan thế kỷ XIX, các cuộc thi tóc dài của Litva cho đến công trình nghiên cứu của Karl Lagerfeld trong thời gian ông làm việc tại Chloé. Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại hiện lên ngay trong những thiết kế mở màn: áo blazer bằng len với phần vai rời. Đây là một điểm nhấn cấu trúc được lấy cảm hứng từ những chiếc áo khoác dệt kim năm 1978 của Karl Lagerfeld và từ kraplap – một kiểu trang phục truyền thống làm bằng cotton cứng cáp của người Hà Lan.




Tuy nhiên, bất chấp cấu trúc giàu tính lịch được xây dựng, bộ sưu tập vẫn toát lên tinh thần phóng khoáng và ấm áp về mặt cảm xúc – những rung cảm vốn gắn liền với huyền thoại Chloé. Có rất nhiều chân váy cùng đầm dài làm từ vải voan mỏng, được định hình và xếp nếp một cách kỳ công để tạo nên phom dáng bồng xòe mà vẫn thướt tha tung bay theo từng chuyển động. Những đường viền bèo cỡ lớn ở cổ và tay áo càng làm tăng thêm hiệu ứng về độ lộng lẫy cho trang phục. Ở cuối bộ sưu tập, những chiếc đầm dài đã được biến tấu các chi tiết nhỏ để giảm đi tinh thần đồng quê và gia tăng nét quyến rũ thanh lịch: màu trơn, trễ vai, cut-out và viền bèo ở eo, thiết kế dạng dây đai.



Các mẫu áo khoác ngoài tạo điểm nhấn mang tính ứng dụng hơn cho những thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng. Một chiếc áo khoác dài màu xanh navy bóng bẩy được khoác ngoài đầm kẻ caro xuyên thấu, trong khi một chiếc áo khoác chần bông bóng loáng tạo nên sự tương phản nổi bật khác. Có những chiếc áo khoác quá cỡ với phần cổ cao ấm áp, túi phía trước cỡ lớn, được chắp ghép từ nhiều chất liệu như da, lông, nỉ,… Hào nhoáng nhất vẫn luôn là những mẫu áo choàng dài và áo poncho. Chúng mang đậm tinh thần lãng mạn thời Trung cổ, đồng thời tạo nên dáng vẻ bí ẩn giống như những người dân du mục. Những thiết kế này được điểm xuyết thêm khăn lụa in hoạ tiết, được cố định bằng trang sức vàng – một kiểu biến tấu phụ kiện độc đáo và mới mẻ.





Thay thế cho những chiếc áo kiểu có viền bèo mềm mại đã “làm mưa làm gió” suốt năm ngoái là mẫu áo sơ mi vương giả lấy cảm hứng từ trang phục thời Victoria. Hoạ tiết của áo sơ mi, cũng như của toàn bộ bộ sưu tập Chloé Thu Đông 2026, đều rất phong phú, nhưng lại không hề gây cảm giác “nhức mắt”. Nổi bật nhất là hoạ tiết kẻ ô với đủ mọi màu sắc, độ đậm nhạt và kích thước; tiếp đó là hoạ tiết hoa nhí. Hai kiểu hoạ tiết này đã tạo nên bản giao hưởng du dương giữa vẻ đẹp cổ điển, mộc mạc và nét lãng mạn, thơ mộng của vùng đồng quê.




Các nghi lễ, tín ngưỡng, kỹ thuật và lịch sử chung đều ảnh hưởng đến các thiết kế. Đối với Chemena, khái niệm “dân gian” luôn mang tính chất “cộng đồng”. Ở đây, ý tưởng đó được hiện thực hóa thông qua những chi tiết thêu hoàn toàn bằng tay, nhằm tôn vinh cộng đồng các nghệ nhân thủ công. Chiếc áo khoác len đan tay điểm xuyết những quả bông và họa tiết hoa nhỏ mang đến sự ấm áp, mộc mạc. Những mẫu chân váy chần bông và áo khoác chắp ghép càng làm nổi bật câu chuyện thủ công, bề mặt của chúng thể hiện rõ dấu ấn của công sức lao động. “Điều khiến tôi xúc động nhất về những trang phục này không chỉ là vẻ đẹp của chúng, mà còn là cảm nhận được công sức và thời gian đã được đầu tư vào chúng. Mỗi đường thêu, sợi đan và họa tiết in đều thể hiện tay nghề và sự tận tâm của người thợ. Chúng không bao giờ giống hệt nhau, chúng có những điểm không hoàn hảo độc đáo khiến chúng trở nên gần gũi với con người.”




Chất liệu trở thành ngôn ngữ trung tâm của bộ sưu tập. Chemena Kamali không phải là một nhà thiết kế theo chủ nghĩa tối giản, cô ưa thích sự “tích tụ”. Một bộ trang phục duy nhất có thể kết hợp thêu hoa, đan tay, móc len và chắp vá trong cùng một bố cục – phản ánh sự phong phú lớp lang mà nhà thiết kế đã khám phá ra trong trang phục dân gian Hà Lan. Đầm lót bằng lụa chiffon đôi khi dài tới hai mươi lăm mét vải, phồng lên bên dưới những chiếc đầm maxi, tạo cho trang phục một vẻ bồng bềnh, mềm mịn như bọt biển khi các người mẫu di chuyển trong hội trường ngập sương mờ ảo.





Trong mảng phụ kiện, có một món đồ nổi bật hẳn lên: chiếc thắt lưng được thiết kế với khóa hình bốn con ngựa độc đáo, giúp tôn lên vòng eo của quần da và quần ống bó. Các sản phẩm của Chloé luôn thu hút sự chú ý, và đến mùa thu, rất có thể những chiếc thắt lưng này sẽ càng được săn đón hơn nữa, vì năm nay là năm con ngựa. Bảng màu càng làm nổi bật bầu không khí lãng đãng, giàu cảm xúc của bộ sưu tập. Các tông màu kem, xanh nhạt và hồng phấn tạo nên nền tảng lãng mạn nhẹ nhàng. Trong khi các tông màu đậm hơn như đỏ tía, xanh lá cây sẫm và da thuộc tối màu lại tăng thêm cảm giác tương phản và chiều sâu. Sự cân bằng này giúp bộ sưu tập không bị sa đà quá nhiều vào hoài niệm, mà giữ vững vị thế của nó trong hiện tại.



Về bản chất, bộ sưu tập Chloé Thu Đông 2026 hướng đến tính nhân văn, tinh thần cộng đồng và sự đồng cảm. Nó mời gọi chúng ta khám phá lại những truyền thống chung, nghề thủ công của con người và những câu chuyện được dệt nên trong từng sản phẩm. Đằng sau mỗi bộ trang phục là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và trên hết là công sức của đôi bàn tay con người.
Dưới đây là toàn bộ show diễn ra mắt bộ sưu tập Chloé Thu Đông 2026 do Chemena Kamali thực hiện.
