BST Saint Laurent Thu Đông 2026: Chưng cất mã di sản “Le Smoking”

Tuxedo có lẽ không còn quá xa lạ với thời trang nữ. Nhưng khi lần giở lại lịch sử để tìm một bước ngoặc, chắc hẳn ai cũng phải nhớ đến thiết kế “Le Smoking” của Yves Saint Laurent. Tại show Saint Laurent Thu Đông 2026, trùng hợp thay, thiết kế này cũng đã tròn 60 tuổi, và bản thân Anthony Vaccarello cũng đã đi trọn chặng đường 10 năm cùng nhà mốt.

Năm 1966, “Le Smoking” đặt phụ nữ vào trung tâm cấu trúc may đo vốn thuộc về nam giới. Dĩ nhiên, nếu đã nhắc đến thiết kế này, chúng ta cần nhớ lại đám đông xôn xao năm nào trước nhà hát opera Paris khi nữ ca sĩ Françoise Hardy quyết định khoác lên mình bộ âu phục, thay vì các chiếc đầm dạ hội kiêu sa. Ngay cả cố nhà thiết kế Yves Saint Laurent cũng khó mà quên được, mãi đến năm 2005, ông vẫn còn nhắc đến khoảnh khắc đó với báo giới: “Đó là một sự xuất hiện chấn động thật sự!

Bởi thế, bản thân Anthony Vaccarello luôn đau đáu về trách nhiệm kết nối từ những ngày đầu tiếp quản. Thời điểm này, nhân dịp “Le Smoking” tròn 60 tuổi, và nhiệm kỳ của ông tiến gần cột mốc 10 năm, sẽ chẳng quá khó hiểu khi giới mộ điệu nhìn thấy đến 14 thiết kế tuxedo hiện diện bên cạnh chất lãng mạn kịch tính của những bộ đồ ren xuyên thấu mang “chữ ký đặc trưng” của Vaccarello tại Saint Laurent.

Thực chất, đây chẳng phải lần đầu Vaccarallo đưa thiết kế “Le Smoking” trở lại sàn diễn, nhưng có vẻ ở mùa mốt này, ông vừa tìm được cách diễn giải tối ưu hơn trong việc đưa cấu trúc may đo âu phục song hành cùng yếu tố gợi cảm. Vẫn là những bộ tuxedo tối màu và phom dựng tối giản, nhưng phần cổ được xẻ sâu, ve áo hạ thấp, và đặc biệt, hầu hết bản phối đều không có lớp áo phía trong. Các người mẫu nữ lần lượt xuất hiện trong các thiết kế từ chất liệu sọc kim mềm, mái tóc rẽ ngôi lệch, vuốt keo và búi gọn ra sau, cùng lớp trang điểm mắt khói, gò má tạo khối và môi đỏ thẫm do chuyên gia trang điểm Pat McGrath định hướng.

Chia sẻ tại hậu trường nhân cột mốc 60 năm kể từ khi “Le Smoking” ra mắt, Vaccarallo mong muốn công chúng nhìn nhận các thiết tuxedo của Saint Laurent ở một vị trí đặt biệt, giữa một bối cảnh nhiều thương hiệu liên tục biến tấu thiết kế này cho tủ đồ nữ. Vì sao ư? “Điều đó nằm ở cắt may. Tôi không thể nói cụ thể sự khác biệt giữa các thiết kế Saint Laurent, nhưng tôi tin điều đó giống như việc bạn có thể nhận ra một chiếc áo khoác và quần của Saint Laurent bất kỳ ở trên phố đấy!”, Vaccarallo hóm hỉnh giải bày.

Nếu “Le Smoking” được nhìn nhận là trục ý nghĩa chính của bộ sưu tập, thì sự thật, đó không phải tất cả. Bởi phần lớn các thiết kế trên sàn diễn Thu Đông được định hình bởi ren xuyên thấu. Trong ghi chú show diễn, nhà thiết kế gọi cách tiếp cận của mình cùng ren là “dáng vẻ thanh lịch về đêm”. Trong bộ sưu tập, ren được làm cứng bằng latex trước khi đưa vào quy trình may đo, từ đó hình thành áo khoác dạng cardigan và chân váy thẳng. Song song đó các bản phối chân váy bút chì cùng áo tank top dây mảnh và bodysuit, hay đầm ren dài chạm sàn, bodysuit nội y phủ silicone xen giữa hai thiết kế áo khoác trong như chiếc áo mưa bằng cao su khiến chất lãng mạn của Vaccarallo càng thêm phong phú. Ngoài ra, các thiết kế đầm dáng slip ren xuất hiện trong bảng màu tách biệt, trong khi áo khoác da cừu, bomber tay dơi và áo tunic thắt đai thấp mở ra liên tưởng đến đời sống và hệ thẩm mỹ của thập niên 70 và 80.

Mùa mốt này, Saint Laurent cũng cho thấy sự linh hoạt trong mảng phụ kiện với sự mở rộng kiểu dáng của kính gọng kim loại, khuyên tai pha lê, thắt lưng và trâm cài. Có thiết kế khuyên tai hình chim bồ câu được xử lý ở tỷ lệ tương đương một chiếc trâm, hay những đôi đôi slingback gợi cảm với mũi giày dài quá khổ. Điều thú vị là dù Saint Laurent thuộc số ít nhà mốt hạn chế đưa túi xách trong trình diễn, nhưng phần kết, người xem lại bắt gặp các thiết kế clutch trên tay người mẫu. Cũng có ý kiến cho rằng, có khi đấy là chiếc ví đủ chứa điện thoại, thẻ hay chỉ một tấm ảnh.

Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Saint Laurent Thu Đông 2026:

YouTube video


From the same category