BST Gucci Thu Đông 2026: Mỹ học của chuyển động và phom dáng

Tựa như cái tên “Primavera”, trong tiếng Ý có nghĩa “mùa xuân”, bộ sưu tập Gucci Thu Đông 2026 tựa như khúc ca giao mùa mà Demna gửi gắm suy tư về tính nguyên mẫu, về bản sắc đa dạng mà nhà mốt đã bồi đắp qua nhiều thế hệ giám đốc sáng tạo.

Không gian hoành tráng với những bức tượng đá cẩm thạch cổ đại, giới mộ điệu như đang bước vào nơi bảo tàng đang lưu giữ các hiện vật cổ đại. Được biết, đây là phông nền được dàn dựng sau chuyến tham quan Bảo tàng Uffizi ở Florence của Demna. Tại đó, bức tranh “Primavera” của danh họa Sandro Botticelli đã trở thành điểm khởi nguồn ý niệm cho công trình này, 83 thiết kế được Demna diễn giải cách Gucci định hình nên văn hóa, tư duy và một cách sống qua phom dáng, chất liệu và vật liệu. Cụ thể ở đây là những trang phục liền mạch và các thiết kế cắt sát cơ thể, cùng các mép ép nhiệt vô hình và các đường gấu cong được tính toán kỹ thuật.

Cứ đến từng hồi của bộ sưu tập, nhạc nền lại thay đổi, và có đến năm thể loại nhạc khác nhau, nhưng tựu chung, tất cả cùng hòa thành một bản thể âm thanh thống nhất. Đơn cử, trên nền nhạc ngắt quãng bản “Sopratutto” của Nicolini, người mẫu mở màn xuất hiện với chiếc đầm ngắn bó sát, đường may vô hình bằng chất liệu vải tất trắng. Ngay sau đó, người mẫu nam xuất hiện với những bộ trang phục gợi dáng hình của vị thần Adonis, cùng tỷ lệ và hình thể lý tưởng thời Phục Hưng.

Cảm hứng Hy Lạp tiếp tục được tìm thấy qua các trang phục hơi hướng thời trang sân băng với chiếc áo phông mềm rủ theo nếp gấp rũ, hay một chiếc đầm trắng quyến rũ gợi nhớ đến bức tranh “Sự ra đời của thần Vệ Nữ”. Song song, Gucci cũng đưa ra những bản phối linh hoạt trải dài từ văn phòng đến quán bar và mọi không gian. Cụ thể, cùng một chiếc áo khoác cắt thấp có thể biến chuyển qua nhiều cách mặc, hay bộ suit dễ ứng dụng phối cùng chân váy, quần legging hoặc quần tây, với chi tiết túi ngang và giày sneakers.

Dần dần, yếu tố lãng mạn cùng góp mặt vào tinh thần “siêu ôm” của Demna. Trên nền nhạc “Milan” của Augxst, những chiếc đầm hoa xếp ly lấy cảm hứng trực tiếp từ bức tranh “Primavera” của Botticelli lộ diện, khi thì được mặc bên trong một chiếc áo khoác phồng giả lông thú, lúc thì phối với áo quây không dây viền lông. Khí chất thanh lịch được đẩy lên cực hạn với chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân màu tối phối cùng áo cổ lọ đen và quần da bó sát, kết hợp với thắt lưng logo GG vàng. Ngoài ra, họa tiết Flora của nghệ sĩ Vittorio Accornero, một biểu tượng của Gucci từ năm 1966 thiết kế cho Grace Kelly, được tìm thấy trên chiếc đầm lụa hai dây.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến chiếc túi Bamboo 1947 biểu tượng, nay được điều chỉnh phom và cấu trúc tay cầm tre bằng các mảnh da ghép linh hoạt. Dòng ví cầm tay minaudière cũng được kéo dài kích thước để chứa điện thoại cùng những vật dụng cần thiết hằng ngày. Ở mảng giày, mẫu Manhattan kết hợp cấu trúc giày bóng rổ với cơ chế xỏ chân liền khối kiểu giày mọi (Moccasin). Trong khi đó, hai dòng giày lười Giovanni và Cupertino hướng đến cảm giác linh hoạt khi mang, thay đổi cách tiếp cận quen thuộc với giày da.

Khoảnh khắc gây xao xuyến nhất và chắc chắn sẽ đi vào lịch sử thương hiệu chính là màn tái xuất của siêu mẫu huyền thoại Kate Moss. Cô xuất hiện trong chiếc đầm đen hở lưng trần điểm trang sức thắt lưng bằng vàng trắng đính kim cương lên tới 10 carat, tựa như lời tri ân Demna gửi đến kỷ nguyên nóng bỏng của Tom Ford. 

Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Gucci Thu Đông 2026:

YouTube video


From the same category