8 vai diễn làm nên tên tuổi “bông hồng nước Anh” Carey Mulligan - Tạp chí Đẹp

8 vai diễn làm nên tên tuổi “bông hồng nước Anh” Carey Mulligan

Sao

Hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật với gia tài phim ảnh đồ sộ, từ vai phụ ít đất diễn trong “Pride & Prejudice” đến hai lần đề cử Oscar trong “An Education” và “Promising Young Woman”, Carey Mulligan đã chứng tỏ mình là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu thích nhất hiện nay. 

Mặc dù không được gia đình ủng hộ theo đuổi con đường diễn xuất ngay từ đầu, nhưng với đam mê mãnh liệt và những nỗ lực không ngừng, bông hồng nước Anh đã khiến cả thế giới điện ảnh phải dõi theo từng vai diễn của mình. Sau màn ra mắt thành công của “Maestro” tại LHP Venice – tác phẩm mới nhất của Mulligan, được dự đoán là ứng viên nặng ký cho giải Oscar 2024, hãy cùng nhìn lại sự nghiệp diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên cho đến nay.

“Pride & Prejudice” (“Kiêu Hãnh Và Định Kiến”, 2005)

Mulligan xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển “Pride & Prejudice” của tác giả Jane Austen. Thủ vai Kitty Bennet, em gái của Jane (Rosamund Pike) và Elizabeth (Keira Knightley), dù không có nhiều đất diễn nhưng với cặp má lúm đồng tiền, lọn tóc nâu sáng và nụ cười đáng yêu, nữ diễn viên khi ấy 18 tuổi vẫn thu hút được sự chú ý của khán giả.

Để có được vai diễn này, Carey Mulligan đã phải làm đủ mọi cách. Thời điểm đó, nữ diễn viên không được gia đình ủng hộ theo đuổi nghiệp diễn, nhưng với khát khao diễn xuất, cô đã viết một tâm thư dài và nhờ hiệu trưởng trường học liên lạc với nhà biên kịch Julian Fellowes để bày tỏ nghiêm túc đam mê của mình. Khi biết đoàn làm phim “Pride and Prejudice” đang tìm kiếm người thủ vai nhân vật Kitty Bennett, Mulligan đã không bỏ qua cơ hội này và sau ba lần nỗ lực thử vai, cô cũng được đền đáp.

“An Education” (“Bài Học Đầu Đời”, 2009)

Carey Mulligan có vai chính đầu tay trong “An Education” năm 2009, thể hiện xuất sắc vai nữ sinh Jenny Mellor 16 tuổi dù khi ấy đã 24 tuổi. Vai diễn này được xem là bước đột phá trong sự nghiệp của Carey Mulligan khi nó mang về cho cô một chiến thắng BAFTA, đề cử Oscar đầu tiên cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, đề cử Quả Cầu Vàng và các giải SAGs.

Nhân vật Jenny của Mulligan là một cô gái sống tại London thập niên 1960, có mối quan hệ tình ái với một gã đào hoa gần gấp đôi tuổi cô. Để có được vai chính này, nữ diễn viên đã vượt qua hơn 100 cô gái khác. Màn thể hiện xuất sắc của Carey Mulligan còn được các nhà phê bình và một số tờ báo lớn như Entertainment Weekly, Rolling Stone hay The Guardian dành nhiều lời khen ngợi, ví von cô là linh hồn của tác phẩm, thậm chí còn so sánh Mulligan với huyền thoại Audrey Hepburn.

Cũng trong năm 2009, Mulligan còn đóng hai phim khác là “Brothers”, “The Greatest” và đều được khen ngợi. Tờ Independent mô tả Mulligan là “ngôi sao tỏa sáng nhanh nhất nước Anh, hoàn toàn có khả năng vượt qua Keira Knightley”.

“Drive” (“Tay Lái Siêu Hạng”, 2011)

Năm 2011 tiếp tục là một năm thành công với Carey Mulligan khi tác phẩm neo-noir “Drive” được giới chuyên môn đánh giá cao. Bộ phim đã nhận được 15 phút vỗ tay của khán giả khi trình chiếu ở Cannes và đem về cho Nicolas Winding Refn giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Vai diễn nàng Irene và nụ hôn đáng nhớ trong thang máy với nhân vật của chàng Ryan Gosling là một trong điểm sáng của điện ảnh thế giới năm đó. Tờ New York Times khẳng định Carey là “tài năng lớn của thế hệ diễn viên hiện đại” khi cô nhận được đề cử BAFTA về diễn xuất thứ hai trong sự nghiệp nhờ “Drive”.

“The Great Gatsby” (“Đại Gia Gatsby”, 2013)

Carey Mulligan đã vượt qua nhiều cái tên đình đám như Scarlett Johansson và Natalie Portman để vào vai Daisy Buchanan – người tình trong mộng của “Đại gia Gatsby” Leonardo DiCaprio.

Với mái tóc vàng cắt ngắn gọn gàng, những chiếc váy flapper tô điểm và vẻ đẹp mong manh, ngây dại nhưng đầy quyến rũ, Mulligan đã thể hiện trọn vẹn nhân vật Daisy, dù là kẻ phản diện trong truyện gốc nhưng khi lên phim lại khiến nhiều người thương cảm. Sau khi kết thúc, từ kiểu tóc, trang phục, phụ kiện,… của Mulligan trong phim đều trở thành “cơn sốt”. Vai diễn này được xem là bước ngoặt để cái tên Carey Mulligan trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới.

“Inside Llewyn Davis” (“Hành Trình Của Đam Mê”, 2013)

Bộ phim ca nhạc lấy bối cảnh đầu thập niên 1960, kể về cuộc đời của những nghệ sĩ đã luôn phải vật vã kiếm sống và tìm cơ hội khẳng định tên tuổi của mình. Mặc dù đảm nhận vai phụ nhưng diễn xuất của Carey Mulligan lại khiến khán giả thương nhớ nhất, cô nàng thậm chí còn lấn lướt hai nam chính trong đó có danh ca Justin Timberlake.

Sự quyến rũ của Jean, nhân vật Mulligan thủ vai, không đến từ trang phục gợi cảm mà xuất phát từ đôi mắt nâu bí ẩn. Nữ diễn viên cũng thể hiện giọng hát thật của mình trong những phân đoạn âm nhạc, chứng tỏ tài năng đa dạng cân đủ mọi thể loại phim ảnh.

“Suffragette” (“Quyền bầu cử”, 2015)

Xuất hiện cùng dàn minh tinh gạo cội bao gồm Meryl Streep, Helena Bonham Carter, Natalie Press và Brendan Gleeson, Carey Mulligan không hề bị lép vế mà vẫn tỏa sáng với diễn xuất tuyệt vời.

Mulligan được nhận xét là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Maud Watts, một cô gái nhỏ bé, mong manh sau khi chứng kiến những phụ nữ xung quanh mình bị bắt nạt đã nỗ lực hết mình để trở thành nhà hoạt động nữ quyền thời đại mới. Kịch bản “Suffragette” đòi hỏi diễn xuất nội tâm chắc chắn, và Carey Mulligan bằng tài năng của mình đã chinh phục khán giả với một Maud Watts không thể hoàn hảo hơn.

“Promising Young Woman” (“Cô Gái Trẻ Hứa Hẹn”, 2020)

Hơn 10 năm sau khi đột phá với “An Education”, Mulligan có được một vai diễn để đời khác trong “Promising Young Woman”. Bộ phim là câu chuyện báo thù đàn ông của Cassandra (Mulligan thủ vai) cho người bạn thân Nina từng bị nhóm bạn học xâm hại tập thể.

Thể hiện nhân vật Cassandra có tâm lý phức tạp, mỹ nhân sinh năm 1985 tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất vượt trội, cô được nhiều nhà phê bình đánh giá cao và đây cũng là vai diễn mang lại cho Mulligan đề cử Oscar thứ hai trong sự nghiệp.

“Promising Young Woman” là tiếng nói nữ quyền gay gắt và thẳng thắn nhất được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh. Carey Mulligan kỳ vọng phim không chỉ giúp cô “lột xác” dưới tư cách diễn viên mà còn làm dấy lên những tranh luận về bình đẳng giới. Bộ phim đã giành tổng cộng 70 giải thưởng và hơn 130 đề cử khác nhau ở các lễ trao giải danh giá khắp thế giới.

“She Said” (“Lời Khai Chấn Động”, 2022)

“She Said” là câu chuyện chân thực, táo bạo và đầy xúc động về nạn tấn công tình dục ở Hollywood. Từng thành công với những vai diễn mạnh mẽ, đậm chất nữ quyền, Carey Mulligan thủ vai nữ phóng viên giàu kinh nghiệm Megan Twohey trên hành trình vén màn những bí mật động trời được chôn vùi hàng thập kỷ ở kinh đô điện ảnh. 

“Maestro” (2023) 

Năm năm sau khi “A Star is Born” ra mắt, Bradley Cooper đã trở lại LHP Venice với tác phẩm “Maestro”. Đây là bộ phim thứ 2 nam tài tử Bradley Cooper tham gia trong vai trò đạo diễn, anh đồng thời cũng chịu trách nhiệm viết kịch bản và đóng vai chính. 

“Maestro” kể về cuộc đời của nhà soạn nhạc sân khấu huyền thoại người Do Thái Leonard Bernstein (Bradley Cooper) và câu chuyện tình yêu phức tạp kéo dài 25 năm giữa Bernstein và vợ Felicia Montealegre (Carey Mulligan thủ vai).

Theo Variety, bộ phim đã nhận được tràng pháo tay dài 7 phút khi xuất hiện tại LHP Venice 2023 và được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng cho chặng đua Oscar năm tới. Phim hiện được ấn định ra mắt vào ngày 20 tháng 12 năm nay trên Netflix.

Ảnh: Tổng hợp

Tác giả: Thu Thủy

09/09/2023, 11:53