16 mẹo trang điểm giúp nàng trẻ hơn tuổi (P.2) - Tạp chí Đẹp

16 mẹo trang điểm giúp nàng trẻ hơn tuổi (P.2)

Làm Đẹp

Dùng chì kẻ mày màu sáng

 

Khi bạn tô lông mày, hãy dùng chì kẻ có màu sáng hơn một chút so với màu lông mày tự nhiên của bạn và giữ chì kẻ nghiêng ở góc 45° chứ không giữ vuông góc với khuôn mặt. Tốt nhất, bạn nên phẩy chì càng nhẹ càng tốt, lông mày sẽ trông tự nhiên hơn.

Uốn cong mi

 

Nếu đã bước qua tuổi 35, bạn chắc chắn sẽ cần tới dụng cụ uốn mi, chuyên gia Reiss Andersen khẳng định. Hàng mi có xu hướng ngày càng phẳng ra khi bạn già đi, do vậy kẹp uốn mi sẽ là “trợ tá” đắc lực giúp mi cong vút, chống lại trọng lực và vẻ ngoài lão hóa. Kể cả nếu bạn có không dùng mascara, cũng đừng quên uốn mi, đôi mắt bạn sẽ trông to và sáng hơn.

Thoa kem lót mắt

 

Chuyên gia Linter khuyên bạn chấm một chút kem lót cho mắt trước khi dùng nhũ mắt. Điều này cực kỳ quan trọng nếu bầu mắt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

Kẻ mắt nâu

 

Bạn hẳn đã quá quen với việc kẻ mắt đen, nhưng đã đến lúc thay đổi thói quen này. Chuyên gia Reiss Andersen gợi ý bạn thay thế bằng màu nâu trầm, nó vẫn tạo cho bạn độ mãnh liệt nhưng theo cách tinh tế hơn, nhẹ nhàng hơn. Bạn kẻ chì dọc theo đường mí mắt trên và dùng tăm bông phẩy nhẹ đường kẻ đuôi mắt lên cao. Tăm bông sẽ giúp phần cánh ở đuôi mắt thật mỏng và nhỏ.

Không ngại dùng nhũ lấp lánh

 

Chuyên gia Devitt cho hay một chút nhũ mắt lấp lánh nhẹ nhàng sẽ làm sáng rạng rỡ gương mặt chị em dù đã có tuổi. Chuyên gia cho hay làn da chị em sẽ bắt đầu mất đi sự sáng ngời khi bước qua tuổi 30. Do vậy một loại nhũ mắt màu trung tính dạng kem như màu sâm panh, màu xám xanh hoặc vàng kim hồng nhung sẽ là những lựa chọn tuyệt vời. Bạn chỉ cần chấm nhẹ chút nhũ lên góc trong hốc mắt là toàn bộ gương mặt sẽ sáng bừng lên đầy tự nhiên.

Chọn mascara làm dài mi

 

Hàng mi sẽ ngày càng mỏng đi và thưa hơn khi bạn có tuổi, vì vậy bạn sẽ cần tới một loại mascara làm dài mi. Tuy nhiên bạn không nên dùng mascara làm dày mi, vì về cơ bản hàng mi thưa sẽ không đủ sức gánh thêm sức nặng từ mascara làm dày, chưa kể nó còn có thể làm hàng mi duỗi thẳng ra hơn.

Chuyển sang son môi màu nude

 

Có một sự thật đáng buồn là khi già đi thì bờ môi của chị em cũng trở nên nhỏ hơn, đặc biệt là môi trên. Cách tốt nhất là chọn những màu son giúp làm tôn lên màu môi tự nhiên chứ không nên thu hút sự chú ý vào đặc điểm kém đẹp trên gương mặt. Chuyên gia trang điểm Makky P. khuyên bạn chọn một màu son ở giữa màu môi tự nhiên và màu quả mọng, nó sẽ giúp tôn lên màu da tự nhiên. Ngoài ra bạn cũng nên chọn son nước thay vì son dạng kem. Tiếp đó, bạn phủ lên một lớp son bóng trong hoặc son dưỡng để bờ môi thêm đầy đặn và căng mọng.


Thử dùng kem highlight

 

Bạn chỉ nên vỗ nhẹ chút kem highlight dọc theo gò má. Kĩ thuật này sẽ giúp gương mặt trông không bị bợt và tăng thêm sự trẻ trung, xinh đẹp cho những đường nét thanh tú của gương mặt. Bạn có thể chọn màu phấn sâm panh nếu da trắng hoặc màu be ánh vàng kim cho da ngăm hoặc ngăm đen.

Bảo Anh

Biên dịch từ Allure

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tới địa chỉ email lamdep@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

20/03/2013, 23:01