Làn da căng mịn, sáng ngời là ước mơ của phần lớn phái đẹp. Bên cạnh vô vàn sản phẩm bán sẵn, thiên nhiên chính là liệu pháp làm đẹp kì diệu nhất. Với những nguyên liệu tự nhiên gần gũi như chanh tươi, khoai tây, mặt nạ mật ong…, làn da có thể trắng lên bất ngờ mà không cần sự trợ giúp của bất kì công thức hoá học nào.
Từ những nguyên liệu đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay những công thức làm mặt nạ sau đây để sở hữu một làn da trắng mịn:
1. Làm trắng da với chanh tươi: Nổi tiếng với lượng Vitamin C dồi dào, chanh tươi còn là nguyên liệu giúp làm trắng da hiệu quả nhờ việc loại bỏ tế bào chết. Đầu tiên, bạn cần rửa mặt sạch với nước ấm. Sau đó, vắt 1 trái chanh tươi để lấy nước cốt, cho thêm 2 muỗng canh muối biển. Nếu không có làn da khô, bạn có thể cho thêm ½ thìa cà phê baking soda vào hỗn hợp. Trộn đều và bôi lên da mặt, để yên trong khoảng 5-10 phút rồi rửa sạch nhẹ nhàng bằng nước ấm.
2. Làm trắng da với khoai tây và sữa tươi: Nữ diễn viên Lee Young Ae – gương mặt quảng cáo ăn khách của rất nhiều hãng mỹ phẩm tiết lộ, bí quyết để có được làn da trắng mịn chính là nhờ mặt nạ khoai tây. Bạn có thể “DIY” mặt nạ khoai tây trộn với sữa tươi rồi đắp 2 lần/ tuần. Hãy gọt sạch vỏ một củ khoai, luộc chín rồi nghiền nhuyễn, trộn với 30ml sữa tươi, đắp lên mặt từ 15 – 20 phút rồi rửa lại với nước ấm.
3. Làm trắng da với sữa chua không đường: Chỉ đắp mặt nạ sữa chua 3-4 lần mỗi tuần có thể khiến làn da của bạn trắng mịn hơn, vì hỗn hợp này giúp cải thiện sắc tố da qua việc thải độc nhờ Axit Lactic. Thoa sữa chua không đường lên da mặt và massage nhẹ nhàng trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch với nước ấm, bạn cũng có thể kết hợp thêm một số nguyên liệu khác như mật ong, bơ, bột trà xanh để tăng công dụng làm sáng da.
4. Làm trắng da với mật ong: Được biết nữ diễn viên Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee đều là “fan trung thành” của các sản phẩm làm đẹp tự nhiên, trong đó bao gồm hỗn hợp mặt nạ trắng da được làm từ mật ong. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị 15g yến mạch, 15ml mật ong, và 1 lòng đỏ trứng gà, rồi trộn đều các nguyên liệu trên. Bôi hỗn hợp lên mặt, để khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước. Sử dụng mặt nạ này 2–3 lần/tuần sẽ giúp làn da trắng mịn, hồng hào hơn.
5. Làm trắng da với bia: Bạn có biết rằng bia được làm từ lúa mạch có rất nhiều Vitamin E, Vitamin B1 giúp sắc tố da được cải thiện? Đặc biệt, thức uống này còn có thêm Acid Lactic giúp tẩy tế bào chết cho da. Cách làm mặt nạ từ bia rất đơn giản: trộn 10ml bia tươi, 1 thìa nước cam, 2 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa dầu ô liu. Làm sạch da mặt và bôi đều hỗn hợp trên trong vòng 15 phút rồi rửa sạch lại lần nữa bằng nước mát.
6. Làm trắng da với cà chua: Cà chua chứa Vitamin C, Vitamin E, Beta – carotene, sắt, kali… nên được nhiều người ưu ái sử dụng làm mặt nạ dưỡng da. Bạn hãy rửa sạch một trái cà chua, cắt nhỏ và dùng máy xay nhuyễn. Sau đó, trộn đều hỗn hợp cùng với 1 thìa gel nha đam và 1 thìa dầu ô liu. Làm sạch da mặt rồi hoa đều hỗn hợp lên mặt trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước mát.
7. Làm trắng da với nha đam: Nha đam chứa những chất được ví như “thần dược” cho làn da gồm Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6… Không cầu kỳ như những loại mặt nạ trên, nếu muốn bổ sung nha đam tươi vào chu trình skincare, bạn chỉ cần gọt vỏ rồi lấy phần gel trong suốt. Sau đó, rửa sạch da mặt rối thoa gel nha đam lên, giữ nguyên trong 15 phút và rửa sạch với nước mát.
8. Làm trắng da với dưa chuột: Ngoài cà chua hay khoai tây, dưa chuột từ lâu được biết đến như một bí quyết giúp chăm sóc làn da. Ngoài chứa các dưỡng chất cần thiết, dưa chuột còn trữ đến 90% lượng nước, giúp dưỡng ẩm cho da. Để làm mặt nạ dưa chuột, bạn cần chuẩn bị phần ruột dưa trộn đều với 1 thìa mật ong. Đắp hỗn hợp lên da mặt trong vòng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Nên thực hiện hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.
9. Làm trắng da với trứng gà: Trong trứng có chứa các hoạt chất Vitamin B2, Vitamin B6,… giúp làn da được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Bạn cần trộn đều 1 lòng trắng trứng gà, ½ thìa nước cốt chanh tươi và 1 thìa sữa chua không đường. Trước khi bắt đầu đắp mặt nạ, hãy làm sạch da mặt bằng nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp trên và thư giãn trong 15 phút. Cuối cùng hãy rửa lại mặt bằng nước sạch. Chỉ sau vài lần sử dụng mặt nạ này, bạn sẽ thấy làn da của mình được cải thiện đáng kể.
10. Làm trắng da với nước vo gạo: Chứa hàm lượng lớn Vitamin B5, Vitamin A, nước vo gạo vừa tiện lợi, vừa giúp hội chị em có làn da mịn hơn, giảm mờ vết thâm. Cách “DIY” mặt nạ này rất đơn giản: chỉ cần chuẩn bị 100ml nước vo gạo đã được vo qua để loại bỏ các cặn bẩn còn sót lại. Sau đó, vò một lần nữa và chắt lấy phần nước cốt ra bát, thả 1 viên mặt nạ giấy vào. Lúc này, bạn có thể đắp từ 10 – 15 phút rồi gỡ xuống. Duy trì việc đắp mặt nạ từ 2 – 3 lần một tuần. Thậm chí, bạn có thể rửa mặt trực tiếp mà không cần dùng đến mặt nạ giấy. Với cách này, bạn có thể áp dụng mỗi ngày để có được làn da trắng sáng.
11. Làm trắng da với bột nghệ: Nhờ chứa nhiều Vitamin C, Vitamin B6 và có tính chống viêm, nghệ không chỉ chứa chất chống oxy hóa mà còn bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Để chuẩn bị, bạn cần trộn 1 thìa tinh bột nghệ, 2 thìa sữa tươi không đường, 1 thìa mật ong nguyên chất. Làm sạch da mặt , rồi thoa đều hỗn hợp lên da, sau đó massage nhẹ nhàng, thư giãn trong vòng 15 phút và rửa mặt bằng nước sạch. Kiên trì trong 2-3 lần/tuần, vết thâm do mụn sẽ được xóa mờ, làn da của bạn nhờ đó cũng sẽ trở nên trắng mịn hơn.
12. Làm trắng da với bột đậu đỏ: Đậu đỏ chứa nhiều Vitamin C, Vitamin E cùng nhiều dưỡng chất khác giúp làn da sáng khỏe và đều màu. Đặc biệt chất chống oxy hoá có trong đậu đỏ giúp tăng cường độ đàn hồi cho da. Để chuẩn bị mặt nạ này, bạn cần trộn đều 2-3 thìa bột đậu đỏ và 2 thìa sữa tươi không đường. Rửa mặt sạch trước khi thoa đều hỗn hợp lên da, sau đó massage và thư giãn trong 15 phút, rửa sạch mặt lại với nước lạnh. Áp dụng mỗi tuần khoảng 2-3 lần để có được làm da mịn màng và trắng trẻo.
Những lưu ý khi dưỡng trắng da tại nhà
Mặc dù các sản phẩm handmade làm trắng da với nguyên liệu từ thiên nhiên là giải pháp hoàn hảo để khắc phục các vấn đề như tăng sắc tố, đốm đen, mụn hay da bị tối màu do ánh nắng mặt trời…. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công với phương pháp này. Những sai sót trong lựa chọn nguyên liệu và pha chế (chẳng hạn như chưa vệ sinh dụng cụ sạch, hoặc sử dụng nguyên liệu hết hạn) có thể gây ra những vấn đề đáng lo ngại cho làn da.
Hãy cẩn thận khi làm mặt nạ “DIY” vì những sai sót trong lựa chọn nguyên liệu và pha chế có thể gây ra những vấn đề đáng lo ngại cho làn da.
Với công thức làm mặt nạ dưỡng trắng da, bạn cần phải tuân thủ tuyệt đối định lượng của mỗi thành phần. Dùng quá nhiều hay quá ít đều sẽ làm sai lệch kết quả và có thể sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn trong quá trình sử dụng. Dù thành phần của sản phẩm dưỡng trắng da “DIY” đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, nhưng bạn vẫn nên làm theo công thức để tránh gây kích ứng da.