12 cách chống ốm nghén cho bà bầu - Tạp chí Đẹp

12 cách chống ốm nghén cho bà bầu

Sức Khỏe

50 đến 70% phụ nữ bị ốm nghén khi mang bầu. Đó là do lượng hormone thai
kỳ sớm gây ra tình trạng nôn (hoặc buồn nôn) hầu như liên tục ở phụ nữ mang thai.

Thông thường, hiện tượng ốm nghén gây cảm giác mệt mỏi, khó chịu cho thai phụ nhưng lại có một số lợi ích. Ngoài việc thường chấm dứt ở tuần thứ 17, các nghiên cứu gần đây còn cho thấy phụ nữ có triệu chứng ốm nghén ít bị sẩy thai hơn. Nhưng nếu bạn muốn giảm triệu chứng ốm nghén càng sớm càng tốt, hãy làm theo những lời khuyên dưới đây.

Thuật châm cứu


Châm cứu là biện pháp châm kim vào các vùng huyệt của cơ thể, chẳng hạn như vùng
khuỷu tay, trong tai và vùng cổ tay (chữa buồn nôn). Biện pháp này có thể có tác
dụng với một số phụ nữ nhưng cần luôn hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng liệu pháp này.

Gừng


Gừng đã được chứng minh có khả năng chống buồn nôn. Một nghiên cứu năm 2010
ở Sydney còn khẳng định, ngoài tác dụng giảm cảm giác buồn nôn, gừng cũng hạn chế mức độ nghiêm trọng và giúp bạn nôn ít hơn nếu có. Bạn có thể ăn kẹo gừng, uống trà gừng hoặc nhâm nhi một ít rượu gừng.

Ăn thường xuyên


Khi mang thai, nếu không ăn thường xuyên, bạn sẽ mệt mỏi và cơn đói sẽ khiến bạn buồn nôn nhiều hơn. Do đó, hãy ăn bất kỳ khi nào bạn muốn và bất cứ thứ gì bạn thèm. Nếu có thể, bạn uống rượu
gừng, ăn bơ và bánh quy trong vài tuần đầu. Thai kỳ của bạn sẽ được phát triển tốt
cho đến khi bạn có thể ăn nhiều hơn.

Ăn đơn giản


Giờ không phải lúc cho các món mới, món dân tộc hay các món nấu nướng cầu kỳ ,tất nhiên nếu bạn muốn thì chúng lại rất tuyệt vời. Còn không, khẩu phần ăn đơn giản, nhiều tinh
bột rất hữu ích như bánh quy, bánh xốp, chuối… Ngoài ra bạn có
thể ăn nhiều gạo, sữa chua không đường, snack khoai tây, nước chanh và dưa hấu.

Thay đổi nhiệt độ đồ uống


Khi bị nôn, cơ thể mất nước, thậm chí rất nhiều nước. Vì thế, bạn cần cố gắng uống đủ 8 cốc nước mỗi
ngày, hoặc bổ sung hoa quả và thêm chút đá.

Không nghĩ về nó nữa


Thực sự, việc quên mình đang nghén rất có
tác dụng. Nhiều phụ nữ cho biết, công việc giúp họ quên đi cảm giác ốm nghén. Ngược lại, chỉ cần nghĩ tới, triệu chứng khó chịu này tiếp tục xuất hiện.

Vì vậy, hãy cân nhắc nếu định nghỉ việc khi mang thai. Nếu bạn là người phụ nữ nội
chợ, hãy thử đọc sách, đi bộ, buôn chuyện với bạn bè – bất cứ việc gì để không
nghĩ về nó nữa.

Cân nhắc việc uống thuốc


Nếu các biện pháp khác vô ích, bạn hãy uống thuốc theo đơn của bác sĩ.  Uống thuốc là việc nhiều thai phụ không mong muốn, nhưng như thế còn tốt hơn việc nôn mửa liên tục trong thời gian quá dài.

Chuẩn bị sẵn đồ dự phòng


Cần chuẩn bị mọi thứ để vượt qua cơn nghén tốt hơn. Kẹo xoắn, hạt khô, cocacola,
kẹo bạc hà, túi nhựa, khăn ướt, nước rửa miệng, kem đánh răng và bàn chải đánh
răng, giấy thấm, là những thứ bạn cần sẵn sàng.

Bấm huyệt


Hãy thử dùng vòng bấm huyệt chống thấm như PsiBands – có bán tại hầu
hết các hiệu thuốc. Nghiên cứu năm 2010 tại Nauy đã chỉ ra 71% phụ nữ sử
dụng vòng bấm huyệt ít bị buồn nôn hơn và thời gian ốm nghén cũng ngắn hơn. Bạn
cũng có thể thử phương pháp bấm huyệt sau: Ấn nhẹ ba đầu ngón tay vào lòng bàn
tay, ngay trên chỗ bắt mạch cổ tay. Thở sâu và ấn trong vòng một phút, từ từ ấn
mạnh hơn cho đến khi cảm thấy hơi khó chịu.

Đặng Thực (theo Ivillage)

Thực hiện: depweb

20/10/2011, 11:25