10 thành phần làm đẹp kinh điển được phụ nữ Hàn ưa chuộng - Tạp chí Đẹp

10 thành phần làm đẹp kinh điển được phụ nữ Hàn ưa chuộng

Làm Đẹp

1. Sữa lừa

 

Hàn Quốc không hề dư dả nguồn sữa tươi. Thế nhưng đây lại là thành phần chủ yếu trong những công thức dưỡng trắng, cấp ẩm cho da của các thương hiệu mỹ phẩm Hàn. 

Phụ nữ Hàn không chỉ đơn thuần dùng sữa bò, họ lựa chọn sữa lừa làm mặt nạ đắp lên da, xả stress mỗi tối cuối tuần. Lượng vitamin C và A trong sữa lừa nhiều gấp 60 lần trong sữa bò giúp tái tạo tế bào da nhanh chóng. Không những vậy, thành phần cấu tạo sữa lừa khá giống với cấu tạo sữa người nên thẩm thấu rất nhanh vào da mang theo nguồn axit béo dồi dào dưỡng ẩm cho da mướt mịn. 

Mặc dù mùi sữa lừa không hề dễ chịu nhưng mỗi tối cuối tuần của phụ nữ Hàn vẫn có 30 phút để đắp mặt nạ bằng thành phần kì quặc này nhằm nuôi dưỡng da sáng bóng, ẩm mềm.

2. Rong biển

 

Sau khi sinh nở, phụ nữ Hàn Quốc thường ăn rong biển để hồi sức và nạp lại lượng máu đã mất. Cũng bởi vì thành phần giàu vitamin, khoáng chất, amino axit và chất chống oxy hóa, rong biển đã trở thành một thứ bảo vật không chỉ có trong bữa ăn dinh dưỡng của người Hàn mà còn cả trong chu trình làm đẹp của phụ nữ xứ này. Mặt nạ, kem dưỡng ẩm cho đến những chai serum nhỏ xinh đều có sự góp mặt của rong biển trong danh sách thành phần.

3. Sâm đỏ

 

Những hũ kem dưỡng da được chiết xuất từ sâm đỏ của Sulwhasoo được coi như một thứ đồ xa xỉ trong thế giới mỹ phẩm xứ Hàn. Sulwhasoo tượng trưng cho những giá trị làm đẹp truyền thống của đất nước kim chi với những công thức chiết xuất cầu kì tỉ mỉ. Chống lão hoá, dưỡng đều màu da, tăng cường khả năng miễn dịch cho da… mới chỉ là một vài trong số rất nhiều công dụng mà sâm đỏ mang lại cho phái nữ. Tuy nhiên với giá thành cao chót vót (không hề thua kém các thương hiệu cao cấp phương Tây như La Mer hay La Prairie), những hũ kem của Sulwhasoo thường chỉ thấy trên bàn trang điểm của những người phụ nữ đã bước qua tuổi 30 – những quý cô đã độc lập tài chính và biết yêu chiều bản thân.

4. Nước cất

 

Tại Hàn Quốc, nước có một vị trí khá “đắt giá” trong những sản phẩm dưỡng da. Các sản phẩm chứa nước thường nhấn mạnh vào thành phần này như muốn nhắc nhở các cô gái một điều rằng: sản phẩm họ cầm trên tay cũng tinh sạch và đem đến làn da thanh khiết như nước.

Cremorlab là một thương hiệu dưỡng da chủ yếu về nước. Sản phẩm body lotion của họ thẩm thấu rất nhanh vào da mà không gây nhờn bí. Có lẽ cũng vì điều này mà những sản phẩm gốc nước luôn được phụ nữ Hàn nâng niu một cách đặc biệt.

5. Sáp ong

 

Sáp ong là thành phần chính giúp ong kết tổ, khử trùng và bảo vệ đồng loại. Từ nghìn năm trước, người Hy Lạp cổ đã sử dụng sáp ong để trị mụn nhọt, kháng khuẩn cho làn da. Câu chuyện về sáp ong cũng vì vậy trở thành một phép màu được phụ nữ Hàn Quốc truyền tụng nhiều đời. Từ những loại mặt nạ, kem dưỡng ẩm và mới đây nhất là ampoule trong quy trình dưỡng da 10 bước phức tạp, sáp ong luôn có mặt giúp làn da của phụ nữ Hàn có khởi đầu êm đẹp nhất.

6. Đất sét núi lửa

 

Đảo Jeju của Hàn Quốc luôn tự hào là vùng đất xinh đẹp được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều món quà quý giá, với hơn 18.000 loại thực vật khác nhau cùng mỏ đất sét dồi dào. Các nhãn hiệu mỹ phẩm của Hàn thường xuyên khai thác đất sét từ Jeju để bào chế ra những công thức mặt nạ thải độc, làm sạch da cho phái nữ. Đặc biệt là những hũ mặt nạ đất sét của Innisfree – thương hiệu mỹ phẩm thân thiện với môi trường với những nguyên liệu hoa cỏ hiền lành rất được phụ nữ Hàn ưa chuộng.

7. Trà xanh

 

Trà xanh không còn xa lạ đối với các cô gái trong quy trình làm đẹp mỗi ngày. Tuy nhiên với người Hàn, chiết xuất trà xanh trong những sản phẩm của họ được sản xuất tỉ mẩn từ khâu chọn những cây trà xanh có rễ bám sâu vào lòng đất để tiếp cận được nguồn nước tinh sạch nhất. Và hầu như ai cũng biết, khi nhắc đến khả năng chống oxy hoá, trà xanh chính là ngôi sao sáng nhất giữa rừng nguyên liệu tươi nguyên tại Hàn Quốc.

8. Tinh dầu hoa trà

 

Trong tinh dầu hoa trà có chứa nhiều axit béo, vitamin và lipid được sử dụng nhiều trong những công thức mỹ phẩm từ xưa đến nay. Tuy nhiên với người Hàn và Nhật, dầu hoa trà tốt nhất khi sử dụng cho mái tóc thêm óng ả. Vì cấu trúc protein của dầu hoa trà tương tự với keratin – thành phần chính cấu thành da và tóc, nên dầu hoa trà được coi như nguồn dinh dưỡng dồi dào cho mái tóc của phụ nữ. Sử dụng dầu hoa trà thường xuyên có thể khiến cho mái tóc thêm phần chắc khoẻ với lớp bóng dưỡng tự nhiên.

9. Hoa sen

 

Tinh chất chiết xuất từ hoa sen thường được thấy trong những sản phẩm chống lão hoá và dưỡng ẩm sâu cho da. Phụ nữ Hàn Quốc dùng những sản phẩm có hoa sen bởi sự lành tính, giàu dưỡng chất và khoáng chất của loài hoa này. Bên cạnh đó, hoa sen cũng được coi như một loài hoa quý, tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, thanh cao của phụ nữ Á Đông.

10. Cám gạo

 

Cuối cùng, cám gạo chính là thành phần cơ bản, hữu hiệu nhất trong danh sách những nguồn dinh dưỡng cho nhan sắc của phái đẹp. Trong cám gạo có chứa nhiều enzim, chất chống oxy hóa, vitamin và protein… hoàn toàn lành tính không gây kích ứng cho da. Chính vì vậy mà vô số những thương hiệu làm đẹp lớn nhỏ tại Hàn Quốc đều thêm cám gạo vào trong những sản phẩm chủ lực của hãng như: mặt nạ, sữa rửa mặt, toner…

Bài: Minh

logo

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

01/07/2015, 23:47