Chắc hẳn phải lấy cột mốc từ năm 2025, kể từ khi mối giao cảm thẩm mỹ giữa Zoe Saldaña và Cartier được định danh bằng việc nữ diễn viên gia nhập hàng ngũ đại sứ toàn cầu của nhà kim hoàn. Theo một lẽ đương nhiên, các sáng tạo của Cartier lần lượt len lỏi, đan cài vào câu chuyện phong cách của cô qua từng lần xuất hiện tại các liên hoan phim, và đặc biệt ở hai mùa Oscar gần nhất.
![]()

Một điều thú vị là ngay trước thông tin chính thức về mối quan hệ “đại sứ-thương hiệu” được công bố, Zoe Saldaña đã sớm bước vào một cuộc khai mở thẩm mỹ cùng Cartier tại bữa tiệc hậu Oscar lần thứ 95 do Vanity Fair bảo trợ. Cũng bởi, thoạt nhìn, khán giả bỗng chốc ngờ ngợ chẳng biết Cartier đang hiện hữu là một món trang sức hay một chiếc áo crop top mỏng manh. Về bản chất, thiết kế Tressage là một cấu trúc áo choàng được hoàn thiện từ 67.000 mắt xích vàng và hơn 150 viên kim cương, bắt đầu từ một choker ôm sát cổ, rồi uyển chuyển rũ xuống, phủ lấy phần vai. Điểm kết của thiết kế nằm ở chi tiết khóa kéo vàng cùng mặt dây chuyền onyx mài giác đính. Đây là sáng kiến được phát triển từ bộ sưu tập Cartier Libre và trải qua hơn hai năm hiện thực hóa. Chia sẻ cảm nhận về thiết kế Tressage, Saldaña cho biết: “Đây là một tác phẩm nghệ thuật có thể mặc được. Tôi rất vui mừng được ra mắt tác phẩm độc nhất vô nhị này.”



Dẫu cho cái tên Zoe Saldaña chẳng xa lạ với công chúng yêu điện ảnh, nhưng mãi đến mùa Oscar thứ 97, “nàng Neytiri” mới thật sự ghi dấu vào lịch sử của giải thưởng. Lần đầu tiên Saldaña được đề cử Oscar cũng chính là lần đầu tiên cô được Viện Hàn lâm xướng tên. “Tôi tự hào khi là người Mỹ gốc Dominica đầu tiên nhận giải Oscar và tôi biết mình sẽ không phải là người cuối cùng”, Saldaña xúc động phát biểu sau chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cùng tác phẩm “Emilia Pérez” (2024), trước sự chứng kiến của bao thế hệ nghệ sĩ và dưới ánh lục bảo của chiếc vòng cổ Panthere Versatiles mất 4.827 giờ chế tác của Cartier.


Thật vậy, hàng ngàn giờ chế tác Panthere Versatiles, một con số khiến ai cũng bất ngờ khi nghe thấy. Nhưng khi ngắm nhìn tạo tác tỏa sáng cùng nữ diễn viên trên sân khấu, chắc hẳn, ai nấy cũng tìm được lý do hay ý nghĩa nào đó để gán cho nó. 30 năm là chặng đường Saldaña chạm lấy bức tượng hiệp sĩ mạ vàng mơ ước, Cartier cũng dành hơn 30 tháng miệt mài cùng đá onyx, kim cương và ngọc lục bảo Zambia 10.10 carat nhằm tìm thấy dáng hình nơi Panthere Versatiles. Mặt khác, bởi kết cấu vòng cổ có thể biến thành một món trang sức đeo vai hoặc một chiếc vòng tay, bản thân Saldaña cũng tự đặt cho thiết kế một sự đồng điệu với Oscar: “Khả năng biến hình, sự bất ngờ xen lẫn niềm vui, ắt hẳn ai cũng lấy làm thu vị khi được đeo tuyệt tác này lên người.”

Dưới “cơn mưa” đèn flash tại nhà hát Dolby hôm 15/03 vừa qua, Zoe Saldaña tiếp tục “thắp sáng” đêm “Nobel” điện ảnh cùng với các tuyệt tác của Cartier. Bộ đôi nhẫn Broderie de Cartier và Cartier Destinée lấp lánh nơi bàn tay, mái tóc búi cao nhường không gian cho đôi hoa tai Cartier khẽ bắt sáng, và đặc biệt phải kể đến thiết kế Trang sức Cao cấp thuộc Chương III của bộ sưu tập “En Équilibre” lấp lánh trên cổ.


Tựa như một thác nước được tạo bởi hai hàng kim cương cắt emerald đổ về các viên hồng ngọc, thiết kế vòng cổ được Cartier gọi tên Euphonia, được xem như một cách thức thể nghiệm mới của thương hiệu dành cho phong cách Art Deco. Ở đó, cấu trúc trừu tượng được khai thác qua sự tương tác của ruby và kim cương, cùng các biến thể cắt giác vuông, baguette và brilliant. Đặc biệt, nhờ cơ chế khóa trượt ôm trọn hai dải vòng ở mặt sau, phong thái quyền lực của nữ diễn viên càng được tô điểm bởi dải đá quý rũ xuống bờ lưng thon.