Zinger: mẫu xe cao cấp thay thế cho Jolie - Tạp chí Đẹp

Zinger: mẫu xe cao cấp thay thế cho Jolie

Theo thông tin từ Ông tổng giám đốc Vinastar Motors, Kazunori Hagiwara, Zinger bán ở Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Như vậy người tiêu dùng có quyền kỳ vọng Zinger sẽ có giá bán dễ chịu hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.



Zinger là mẫu xe được nhiều khách hàng trông đợi trong dòng xe đa dụng của Mitsubishi. Theo Mitsubishi, Zinger thuộc dòng crossover, được thiết kế và sản xuất dựa trên mối hợp tác giữa hãng này với China Motor Corporation, Đài Loan. Zinger được bán tại Đài Loan từ tháng 12/2005.



Đến tháng 6/2007, Zinger đã làm mưa làm gió trên thị trường Philippines với tên mới là Fuzion.



Phiên bản Zinger được trang  bị nội thất da, ốp gỗ, đầu DVD. Tại thị trường nước ngòai, chiếc crossover này lắp động cơ 2,4 lít I4 (4 xi-lanh thẳng hàng) và hộp số tự động 5 cấp.



Chi tiết về các thông số kỹ thuật cùng giá bán sẽ được hãng công bố vào đầu năm tới.



Tại thị trường Việt Nam, hơn 4.500 chiếc ôtô của Mitsubishi đã được tiêu thụ tại trong năm 2007, kể cả xe tải. Trong vòng gần 15 năm hoạt động ở Việt Nam, Vinastar Motors – nhà phân phối xe hơi Mitsubishi đã bán được 30.000 xe, chiếm 10% thị trường nội địa. 



Theo nhận định của nhiều người mê xe, Zinger có mặt tại Việt Nam là một sự kiện đáng được chờ đón. Và nếu giá bán bằng chiếc Toyota Innova thì chắc chắn kiểu xe này sẽ bán rất chạy vì kiểu dáng thế thao, cao, trẻ trung và khỏe khoắn.



Tuy nhiên, không ít người cho rằng, chiếc Zinger chỉ hợp với những ai thường xuyên đi ngoại tỉnh, đường trường. Còn nếu lưu hành trong thành phố và ngoại đô, họ sẽ chọn một cái tên khác chứ không phải là Zinger.



Theo dự đoán, năm 2008 sẽ làm mốc quan trọng để các hãng xe tung ra nhiều mẫu mã mới. Phải chăng Mitsubishi đang thách đấu nhiều đối thủ khác cùng phân hạng. Câu trả lời còn chờ phía trước.


Phan Thảo

Thực hiện: depweb

03/06/2008, 10:49