“Yuki Nguyễn”: cô nàng đam mê những chiếc váy - Tạp chí Đẹp

“Yuki Nguyễn”: cô nàng đam mê những chiếc váy

Thời Trang

“Âm nhạc, điện ảnh, Daphne Guinness và những điều xảy ra hàng ngày” – Đó chính là những thứ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới phong cách thời trang của Yuki.

Yuki thường mix những trang phục có màu sắc và kiểu dáng từ đơn giản đến cầu kỳ, từ cá tính cho đến nữ tính… Tất cả đều rất nhẹ nhàng và hài hòa, khiến người khác có thể thấy ngay được sự tinh tế và duyên dáng trong phong cách của Yuki Nguyễn.

Để nói về phong cách của mình, Yuki chia sẻ: “Tôi yêu thích layers và những đường cắt tinh tế trên quần áo. Những chi tiết mang hơi hướng punk rock ví dụ màu đỏ nâu đậm, màu đen, phụ kiện gắn kim loại nhọn (studs) và đặc biệt những sắc màu ánh kim, vải sequins gợi nhớ về thập niên 30’s với phong cách disco của những chiếc flapper dress. Tôi hoài niệm và bị ảnh hưởng bởi phong cách tomboy, quần áo mang phong cách đàn ông với những đường cắt mạnh mẽ, nam tính nhưng có thể kết hợp với lụa và ren rất đàn bà và nữ tính.”

Tone màu pastel xuyên suốt trên trang phục: từ áo choàng lông xanh ngọc, chân váy xanh xám, áo móc màu nude cho tới những phụ kiện nữ tính như “high heels” trắng đính đá lấp lánh cùng chiếc túi màu hồng phớt nhẹ nhàng, khiến cô gái này luôn có một vẻ ngoài rất ngọt ngào và cũng không kém phần sang trọng.

Về sở thích và những dự định trong tương lai, Yuki chia sẻ: “Tôi có sở thích bất tận với việc đi du lịch. Khám phá những điều mới lạ ở các vùng đất khác nhau, thưởng thức những món ăn truyền thống của địa phương, gặp gỡ những con người lạ trong khung cảnh và cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống tôi đang sống. Điều này tạo nên cảm hứng làm việc cũng tương tự như tình yêu của tôi dành cho thời trang, phim ảnh, và âm nhạc. Ngoài ra chơi với chú cún cưng, vẽ tranh và nấu ăn cũng là những sở thích giúp giảm stress rất tốt.”

“Về ước mơ và mong muốn thì rất nhiều, nhưng sau cùng của những ước mơ thì Yuki  mong luôn được làm công việc mình yêu thích, có thể đi du lịch khắp thế giới, thiết kế ra những bộ quần áo đẹp và tạo dựng được chỗ đứng riêng trong công việc.”

Yuki ngưỡng mộ những nhà thiết kế như Vivienne Westwood, Rei Kawakubo, Alexander McQueen, Junya Watanabe, Martin Magiela, Karl Lagerfield và Hedi Slimane. Họ là những người ảnh hưởng rất lớn, tạo niềm cảm hứng trong những thiết kế của cô.

Yuki chia sẻ cũng như bao bạn gái khác, cô ấy rất thích shopping và sở thích đặc biệt là đi mua đồ vintage, sample sale, carboot sale (nơi mà bạn có thể mua rất nhiều đồ nội thất, quần áo vào buổi sáng sớm với giá rất rẻ). “Cảm giác mua được một món đồ vintage rất cá tính và độc đáo với giá rẻ thực sự rất sung sướng, và sự yêu quý những món đồ độc đó càng tăng theo thời gian ví dụ như những chiếc đĩa than có những “art work cover” tuyệt đẹp, những bức tranh cổ, đèn trang trí, búp bê …”

“Về mỹ phẩm, tôi cũng ít khi mua sắm và thay đổi mỹ phẩm, thường thì sẽ trung thành với những nhãn hiệu mình đã quen dung, đặc biệt là những loại mỹ phẩm bio (organic) chiết xuất tự nhiên, ví dụ Sisley, Shu Uemura, Kiehl’s.”

“Về nước hoa, Idylle của Guerlain luôn mang lại cảm xúc và đang là mùi hương ưa thích nhất của tôi hiện tại.”

Khi được hỏi quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ, Yuki chia sẻ: “Tôi không có ý kiến gì về việc phẫu thuật thẩm mỹ, đó là lựa chọn của mỗi người và tôi nghĩ nếu việc đó giúp con người đẹp lên và vui vẻ, nó vô hại đến những người xung quanh thì tại sao không?”

Yuki tâm sự: “Tôi luôn nghĩ là phụ nữ ai cũng nên có cho mình một chiếc kính đen, một chiếc váy đen, một đôi giày cao gót màu đen, đơn giản và thật cao, chúng phù hợp với tất cả các hoàn cảnh, kết hợp tuyệt vời với tất cả các trang phục rất thanh lịch, và tôn dáng.”

“Ngoài mỹ phẩm, phụ kiện và quần áo, người phụ nữ chỉ thực sự đẹp khi cô ấy yêu bản thân, tự tin về những thứ mình có, luôn ý thức trau dồi kiến thức mỗi ngày. Đó cũng là điều tôi luôn cố gắng hướng tới.”                                                                                                          

                                                                                                       

Thực hiện: depweb

03/05/2012, 13:14