#YeuLaCuoi - Tất tần tật về xu hướng tổ chức tiệc cưới thịnh hành nhất năm 2023 - Tạp chí Đẹp

#YeuLaCuoi – Tất tần tật về xu hướng tổ chức tiệc cưới thịnh hành nhất năm 2023

Sống

Thời điểm mùa cưới sôi động trong những tháng cuối năm cũng là lúc các cặp đôi bắt đầu tìm kiếm ý tưởng để hiện thực hoá đám cưới trong mơ của mình. Từ những bữa tiệc thân mật, tinh giản, đậm dấu ấn cá nhân, đến những màn khiêu vũ ngọt ngào hay tổ chức tiệc cưới theo phong cách “số hóa”, đây đều là những xu hướng làm đám cưới đươc nhiều cặp đôi lựa chọn trong năm 2023.

Tiệc cưới ngoài trời lên ngôi

2 năm sau đại dịch, khi nhiều người chán nản với không gian bí bách và tù túng của 4 bức tường, cùng với đó là sự “gia nhập cuộc chơi” của các cặp đôi gen Z năng động, tiệc cưới ngoài trời trở thành xu hướng bùng nổ cho năm 2023.

Tiệc cưới ngoài trời không chỉ mang đến cho cô dâu, chú rể và khách mời một không gian thoải mái, gần gũi với thiên nhiên mà còn đem lại cảm giác mới mẻ nhưng không kém phần thơ mộng và lãng mạn. 

Để có được một buổi tiệc cưới ngoài trời trọn vẹn, các cặp đôi nên lưu ý lập kế hoạch kỹ lưỡng, đảm bảo về ngân sách, thời gian, địa điểm và số lượng khách mời. Thông thường, chi phí để tổ chức tiệc cưới ngoài trời sẽ cao hơn so với trong nhà. Ngoài ra, vì là không gian mở nên bạn cũng cần lưu ý về thời tiết. Nhiều chuyên gia  khuyên rằng, buổi tiệc nên giới hạn trong 200 người để ai cũng nhận được sự quan tâm đúng mực.

Có rất nhiều địa điểm để cặp đôi có thể lựa chọn để tổ chức tiệc cưới ngoài trời như: sân vườn, bãi biển, rừng thông, hồ bơi, khu resort hay homestay,… Nếu sống tại các thành phố lớn và không thể di chuyển xa, bạn cũng có thể tham khảo một số rooftop của các tòa nhà lớn. 

“Less is more” (Tối giản để tận hưởng nhiều hơn)

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong ngành, xu hướng tổ chức tiệc cưới với quy mô nhỏ gọn ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp bắt buộc phải tổ chức đám cưới quy mô lớn, nhiều cặp đôi đã lựa chọn làm thêm một buổi tiệc Pre-Wedding thân mật với người thân, bạn bè. Được biết, điều này sẽ giúp các cặp đôi giảm bớt một số lo lắng dồn nén trước khi bày tỏ tình yêu trước hàng trăm người và đây cũng là giây phút họ vui chơi hết mình trước ngày cưới chính thức. 

Một số xu hướng tổ chức đám cưới phổ biến theo hình thức này có thể kể đến:

Intimate Wedding – Đám cưới thân mật: Thay vì mời thật nhiều khách như đám cưới truyền thống, các cặp đôi sẽ chỉ mời người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhất trong ngày trọng đại của mình với quy mô khách dưới 100 người. Phong cách cưới này giúp cặp đôi có nhiều thời gian để quan tâm cũng như trò chuyện gần gũi với khách mời hơn.

Minimalism Wedding – Đám cưới tối giản: Đám cưới sẽ tối giản hóa những yếu tố như nghi thức, sính lễ, cách bày trí và trang phụcmọi công đoạn đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉn chu. Xu hướng này được ưa chuộng vì vừa tiết kiệm công sức, vừa hạn chế được chi phí tổ chức và thân thiện với môi trường nhưng cũng đồng thời tạo không gian ấm cúng, nhẹ nhàng và tình cảm cho các cặp đôi.

Eco-Friendly – Đám cưới xanh: Đám cưới xanh phù hợp với những cặp đôi yêu thích thiên nhiên và muốn bảo vệ môi trường vì nó được tổ chức trong một không gian xanh mát của cỏ cây hoa lá và hạn chế tối đa những sản phẩm từ nhựa hay nylon. Lễ cưới này thường được tổ chức ở không gian ngoài trời và không cần trang trí hay sắp đặt quá nhiều. Điều này cũng giúp cô dâu, chú rể tiết kiệm được một phần chi phí.

Tổ chức tiệc cưới “số hóa”:Tiệc cưới “số hóa” dành cho những cặp đôi yêu thích công nghệ, là sử dụng các công nghệ số như màn hình LED, âm thanh ánh sáng hiện đại, máy chiếu 3D,… để tăng cường hiệu ứng và đem đến những trải nghiệm độc đáo cho khách mời. Ví dụ: Sử dụng màn hình LED lớn để hiển thị lời chúc của cô dâu chú rể và khách mời, giúp cho không gian tiệc cưới trở nên sống động hơn. Hay sử dụng âm thanh hiện đại để tạo ra những hiệu ứng giúp làm nóng không khí của buổi tiệc,…

Phong cách trang trí

Khác với những phong cách trang trí lễ cưới truyền thống và an toàn trước đây, các cặp đôi ngày nay mong muốn tiệc cưới được cá nhân hóa theo sở thích của họ, từ khâu lên ý tưởng cho đến tổ chức nghi lễ.

Hoa cưới đơn giản: Theo thống kê, người dùng đang có xu hướng tìm kiếm những mẫu hoa dại nhỏ xinh và được bó một cách ngẫu nhiên để cầm trong ngày trọng đại. Một bó hoa cưới nhẹ nhàng, đơn giản sẽ giúp mọi người tập trung vào cô dâu và bộ váy cưới đắt tiền nhiều hơn. Các loại hoa thường được chọn để làm hoa cưới theo xu hướng này là: hoa oải hương, huệ tây, tử đinh hương, astilbe (hoa hạnh phúc),… 

Ảnh cưới tự nhiên: Năm nay chứng kiến sự lên ngôi của phong cách chụp ảnh cưới “không sắp đặt”. Theo đó, các nhiếp ảnh gia sẽ chụp lại những khoảnh khắc ngẫu nhiên trong lúc cặp đôi cùng nhau chơi đùa, bước đi, trò chuyện,… Những bức ảnh cưới không cần quá hoàn hảo với những kiểu tạo dáng công nghiệp, chỉ cần đủ ánh sáng tự nhiên cùng hiệu ứng chuyển động chân thực là được. 

Váy cưới hoa: Những nàng dâu không nhất thiết phải luôn diện đầm cưới dài màu trắng, những chiếc đầm hoa ngắn cũng có thể giúp các cô dâu tỏa sáng một cách ngọt ngào và hạnh phúc. Trong Tuần lễ thời trang New York 2023, các mẫu đầm cưới được giới thiệu gồm những tông màu tươi sáng cùng thiết kế công chúa với tay phồng, đuôi cá bồng bềnh có thể tháo rời đầy ấn tượng, độc đáo. Màu hồng phấn được xem là một trong những màu thịnh hành của mùa cưới năm nay.

Trang phục của phù dâu: Không giống như những đám cưới truyền thống khi các phù dâu được yêu cầu mặc theo một kiểu dáng nhất định, những đám cưới hiện đại cho phép họ lựa chọn những chiếc váy cá nhân hóa và chỉ cần tuân theo một bảng màu chung.

Sử dụng nhiều cây xanh và hoa tươi: Các cây xanh và hoa tươi không chỉ tạo nên không gian tươi mát mà còn mang đến sự thoải mái cho khách mời, giúp tạo nên sự kết nối với thiên nhiên. Bạn có thể sử dụng các loại hoa và cây theo mùa để chúng có thể bung nở rực rỡ nhất.

Màu sắc chủ đạo tươi sáng: Bỏ qua những gam màu truyền thống như trắng, đỏ, vàng,… thì hiện nay, màu sắc tươi sáng như xanh lá cây, cam, hồng,… được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Những gam màu này không chỉ tạo nên một không gian rực rỡ và nổi bật mà còn góp phần làm tăng sự vui tươi cho lễ cưới của bạn.

Hoạt động nổi bật

Tự tạo ra những dấu ấn riêng: Các cặp đôi ngày nay luôn muốn truyền tải tinh thần cá nhân hóa vào đám cưới của mình bằng cách thực hiện một số hoạt động sáng tạo như: tự thiết kế thiệp cưới độc đáo; bày trí theo sở thích của cả hai; trò chơi gắn kết mọi người, quà handmade tặng khách tham dự,…


Màn khiêu vũ ngọt ngào của cô dâu, chú rể: Khiêu vũ trở thành xu hướng mới trong các buổi tiệc cưới, là điểm nhấn được trình diễn ở thời điểm gần kết thúc sự kiện. Đây là điệu nhảy cuối cùng mà cô dâu chú rể dành tặng cho khách khi tiệc tàn.

Để có thể bước đi uyển chuyển trên sân khấu trong ngày trọng đại, một số cặp đôi đã phải tham gia các lớp học khiêu vũ, nhảy hoặc tự tập luyện với nhau trước lễ cưới. Ý tưởng độc đáo này mang thông điệp đơn giản nhưng rất quý giá: ‘Tình yêu sẽ là chất keo bền chặt để cả hai cùng nhau khiêu vũ đến cuối cuộc đời’

Tác giả: Thu Thủy

28/11/2023, 15:02