"Yêu đến tận cùng" - lầm lỗi và tha thứ - Tạp chí Đẹp

“Yêu đến tận cùng” – lầm lỗi và tha thứ

Sự Kiện

Không quá mới mẻ, nhưng “Yêu đến tận cùng” – bộ phim truyền hình dài 30 tập của đạo diễn Đức Thịnh – đã tái hiện lại hành trình đi tìm lại những giá trị của cuộc đời các nhân vật chính một cách tinh tế và nhân văn.

Anh Thư, Cao Minh Đạt, đạo diễn Đức Thịnh trong một cảnh quay

Bộ phim có đề tài là ma túy và các hệ lụy với mỗi gia đình. Nhân vật chính trong phim là Đức (Cao Minh Đạt), một kiến trúc sư tài năng nhất nhì trong giới. Đức cá tính, muốn đương đầu với thử thách và đã dùng thử ma túy để rồi phải trả giá đủ.

Diễn viên Anh Thư trong phim 

Đằng sau sự trượt dài của Đức là sự hy sinh thầm lặng của vợ. Cô giáo Hà An (Anh Thư) khiến người xem xúc động vì đã cùng chồng đứng lên trong cuộc chiến với ma túy, khó khăn tài chính, vượt lên sự đàm tiếu và những tổn thương tinh thần.

“Yêu đến tận cùng”, do đó, cũng là hành trình lầm lỗi và tha thứ, một hành trình khó khăn nhưng thấm thía về những giá trị ẩn giấu trong cuộc sống thường nhật. Đây là thông điệp xuyên suốt được lý giải một cách thuyết phục ở phần kết của phim.

“Yêu đến tận cùng”
Đạo diễn: Đức Thịnh
Biên kịch: Nguyễn Hồng Tâm, Trịnh Vĩnh Hà
Phát sóng vào thứ 5, thứ 6 hàng tuần, lúc 21h30, từ ngày 27/3 trên VTV3
PV

logo
 

Thực hiện: depweb

26/03/2014, 15:56