Ý tưởng trẻ thơ 2013: Bất ngờ với những mô hình sáng tạo - Tạp chí Đẹp

Ý tưởng trẻ thơ 2013: Bất ngờ với những mô hình sáng tạo

Tin Tức

Ngày 27/7 vừa qua, vòng thi thứ 2 – Thực hiện & Đánh giá Mô hình của cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ 2013 do Công ty Honda tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội để lựa chọn ra 30 mô hình bước tiếp vào vòng chung kết.

Nếu như vòng thi đầu tiên các thí sinh thể hiện trên tranh vẽ những phát minh, sáng kiến giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì vòng thi Thực hiện và Đánh giá Mô hình là cơ hội để các em nhỏ hiện thực hóa ý tưởng tĩnh thành mô hình có cơ chế hoạt động như một cỗ máy thực thụ. Bên cạnh sự sáng tạo trong khâu lựa chọn vật liệu có kích thước, chất liệu, hình dáng phù hợp, phần thi Thực hiện Mô hình còn đòi hỏi sự kết hợp nhiều kĩ năng khác nhau như trí tưởng tượng, sự khéo léo, tỉ mỉ và tính kiên trì. Qua phần thi này, Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ mong muốn đem tới những trải nghiệm mới mẻ cho các em nhỏ cũng như tạo cơ hội cho các em phát triển những kĩ năng thực tế và rèn luyện đức tính kiên trì, chấp nhận thử thách để đạt được thành công.

 

 

Bằng trí tưởng tượng phong phú, chủ nhân của 60 ý tưởng đã chuyển thể tranh vẽ thành những mô hình sinh động bất ngờ, hoàn toàn chinh phục Ban Giám khảo. Ước mơ có những Tủ sách di động tại trạm xe bus để mọi người cùng đọc trong lúc chờ xe, em nhỏ Lê Nguyễn Minh Khuê, lớp 1 đã tạo ra một mô hình thu nhỏ bằng những vật liệu rất dễ kiếm như: sách báo cũ được cắt nhỏ và dập ghim thành những quyển sách nhiều màu sắc, cánh tay nhận sách được làm từ đồ chơi cũ hay đường dây dẫn điện là những sợi dây nhiều màu nẹp trong ống hút… Em nhỏ Phạm Tiến Thành, lớp 3 là một bạn nam đã may tỉ mỉ từng đường chỉ nhỏ để gắn kết vải chống thấm với xốp mềm tạo nên mô hình Áo phao đa năng – an toàn và tiện lợi. Mô hình Tượng gà kích điện của em nhỏ Phạm Tuấn Nhật, lớp 3 lại đòi hỏi sự khéo léo rất cao mới có thể lắp ráp các quả bóng có kích thước to, nhỏ khác nhau làm thân, đầu thành một chú gà hoàn chỉnh. Những vật liệu tưởng chừng rời rạc qua trí tưởng tượng của các em lại có những công dụng tuyệt vời, trở thành những bộ phận không thể thiếu cho mô hình thông minh.

 

Mỗi mô hình là sự tổng hòa của nhiều chi tiết nhỏ đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, dám chấp nhận thử thách để thành công của các em. Bởi lần đầu tiếp xúc với các công đoạn như lựa chọn vật liệu, lắp ráp các bộ phận, các em đều gặp phải những khó khăn như lựa chọn sai vật liệu phải thay đổi lại, việc cưa, cắt khung mô hình khó thực hiện hay để làm hoàn chỉnh mô hình cần sự đầu tư thời gian rất lớn… Thế nhưng, những khó khăn lại khiến các em càng quyết tâm hơn để hoàn thiện mô hình sao cho độc đáo, sống động và giống với ý tưởng ban đầu nhất.

Chia sẻ về vòng thi Thực hiện và Đánh giá Mô hình, ông Kiwamu Kayano – Phó Tổng Giám đốc Honda Việt Nam cho biết: “Đây là điểm độc đáo khác biệt nhất của Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ với các sân chơi dành cho trẻ em khác bởi các em nhỏ không chỉ thỏa sức sáng tạo, đưa ra ý tưởng, giải pháp giúp cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn được bắt tay vào biến ý tưởng thành hiện thực. Vòng thi này cũng là dịp để người lớn đến gần hơn với những ước mơ, trí tưởng tượng của con trẻ, từ đó tìm ra khả năng tiềm ẩn của mỗi em và đưa ra định hướng phát triển trong tương lai”.

Từ 4 tiêu chí được đưa ra xuyên suốt Cuộc thi, đó là ý tưởng và sự sáng tạo, tính chuyển động được thể hiện trong mô hình, lợi ích xã hội của phát minh và tiêu chí tổng quan trong cách phối màu và bố cục của mô hình, Ban Giám khảo đã chọn ra 30 Mô hình xuất sắc nhất vào Vòng Chung kết tổ chức tại Hà Nội vào trung tuần tháng 8.

Album


Các mô hình trong cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ 2013

 

PV

 

Thực hiện: depweb

29/07/2013, 10:08