Cả 30 ý tưởng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi đều là những ý tưởng thể hiện sự sáng tạo và đặc biệt là óc quan sát của các em thiếu nhi hiện nay. Không như người lớn quan niệm là “trẻ em chỉ cần biết ăn, ngủ, học hành là ngoan”, các em đến với cuộc thi được chia ra làm 2 khối là khối lớp 1-3 và khối 4-5 đã tranh tài hết mình để hoàn thành xuất sắc những phần thi phát triển ý tưởng – xây dựng mô hình và thuyết trình ý tưởng của mình.
Không hề ngạc nhiên khi những giải thưởng cao nhất lại thuộc về những ý tưởng hoàn toàn gần gũi và thiết thực với cuộc sống như ý tưởng Ô tô thức tỉnh thần kinh (giải nhất khối 1-3) có gắn bộ phận thức tỉnh thần kinh của người tài xế để tránh xảy ra tai nạn của em Hoàng Mỹ Quỳnh (Hà Tĩnh) hay ý tưởng Xe du lịch ốc sên (giải nhất khối 4-5) có thể đi trên mọi loại địa hình của em Nguyễn Nhật Duyên đến từ Bình Định.
Những ý tưởng chân thực, xuất phát từ chính sự quan tâm, lo lắng đối với những người thân hoặc là những người xung quanh trong cuộc sống như ý tưởng Xe lăn đôi thần kì của ông bà nội của em Lý Tuấn Anh đến từ Hà Nội là một yếu tố được ban giám khảo đánh giá rất cao vì nó chứng tỏ được mục đích ứng dụng thực tiễn đồng thời vẫn toát lên vẻ hồn nhiên, ngây thơ của lứa tuổi các em.
Một số các ý tưởng đọat giải cao trong cuộc thi cũng chính là sự kiến giải của của các em đối với một số vấn đề lớn trong xã hội hiện nay qua lăng kính đầy màu sắc của trẻ thơ. Nhóm em Phan Tuấn Bảo và Nguyễn Thị Minh Tâm (Nghệ An) và em Đặng Mai Anh đến từ Đồng Tháp cùng quan tâm đến vấn đề cạn kiệt nguồn năng lượng tự nhiên với 2 mô hình Bóng đèn chiếu sáng bằng khí Carbonic từ cây xanh và Cánh quạt sóng tạo điện…