Ảnh: TL
Cấm nhưng vẫn vi phạm
Vì hành vi chẩn đoán giới tính thai nhi (CĐGTTN) mà bị phạt tới 40.750.000 đồng và đình chỉ hoạt động như phòng khám 3A (số 1 Nguyễn Chánh, Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội), có lẽ là một trường hợp hiếm có. Bởi vì, từ năm 2003, Pháp lệnh Dân số đã quy định rất rõ: “Nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức (tư vấn, chẩn đoán giới tính thai nhi, phá thai vì lý do giới tính…”, nhưng số vụ việc bị cơ quan nhà nước phát hiện và xử phạt quá ít. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, thừa nhận, rất khó để các cơ quan chức năng phát hiện việc CĐGTTN. Vụ phòng khám 3A này bị “lộ” là do phóng viên “ăn chực nằm chờ” ghi lại bằng chứng để Thanh tra Sở Y tế Hà Nội lấy đó làm cơ sở pháp lý để xử phạt (?).
Việc xử phạt vi phạm CĐGTTN ở phòng khám 3A e chỉ là “bắt cóc bỏ đĩa” vì trên thực tế, rất nhiều cơ sở y tế, phòng khám tư nhân vẫn ngang nhiên vi phạm từ nhiều năm. Trước đây, việc CĐGTTN chỉ dựa vào máy siêu âm đen trắng, sau là 3 chiều và 4 chiều. Cách đây chừng 5 năm, phòng khám đa khoa Việt Sinh (phố Trần Hưng Đạo) đưa máy siêu âm 4 chiều đầu tiên ở Hà Nội vào hoạt động, đông nghẹt sản phụ đến đăng ký dù giá cao và thai nhi phải qua tháng thứ 3 trở lên mới xác định được. Phòng khám 3A nay sử dụng công nghệ xét nghiệm máu để phân tích dị tật sớm trên gen cho thai nhi vào việc xác định giới tính thai nhi. Với giá khoảng 4 triệu đồng/lần xét nghiệm máu chẩn đoán giới tính thai nhi, nhiều sản phụ đã có con một bề và “khát” con trai tìm đến đây. “Chỉ cần có thai ở tuần thứ 5 (1,5 tháng) qua phân tích máu của sản phụ có thể xác định giới tính thai nhi đạt mức độ chính xác tới 95%” – như lời bác sĩ Trọng ở phòng khám này quảng cáo. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Việt Cường: không phải cơ sở y tế nào cũng được phép thực hiện phương pháp này, chỉ có BV chuyên khoa đủ năng lực hoặc tuyến trung ương mới được làm xét nghiệm này để phục vụ cho công tác KCB và chẩn đoán khuyết tật thai nhi. Còn đối với cơ sở y tế tư nhân, việc CĐGTTN bằng phương pháp này bị nghiêm cấm hoàn toàn.
Đối mặt với mất cân bằng giới tính cao
Tình trạng lựa chọn giới tính khó dẹp bỏ vì “có cung ắt có cầu”. Phòng khám 3A sử dụng thuật ngữ “rất y tế” khi báo giới tính thai nhi: “âm tính” (con gái), “dương tính” (con trai). “Nếu biết giới tính thai nhi càng sớm thì việc lựa chọn để hay bỏ thai càng dễ tính toán” – một sản phụ tâm sự.
Hà Nội đang đứng trước nguy cơ là địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất cả nước. Tính từ đầu năm đến nay, số trẻ sinh ra tăng đáng kể do tâm lý người dân cho rằng sinh con vào năm Rồng là năm đẹp và phải sinh con trai tốt hơn sinh con gái khiến cho xu hướng tìm mọi cách để sinh được con trai trong năm 2012 càng trở nên phổ biến. Theo Chi cục DS – KHHGĐ Hà Nội, trong số hơn 40.000 trẻ được sinh ra trên địa bàn TP từ đầu năm đến nay, bình quân cứ 100 trẻ gái thì lại có tới 115 trẻ trai được sinh ra. Tại nhiều quận/huyện, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng như: Hà Đông (130/100), Đông Anh (128/100), Tây Hồ (120/100)…
Ông Nguyễn Việt Cường, Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Ngay trong tuần này, Sở sẽ tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra các phòng khám sản, phụ khoa, các cơ sở y tế có đăng ký siêu âm, xét nghiệm máu… trên địa bàn”. |
Theo Đại Đoàn Kết