Xây nhà 86m2 cho nàng yêu màu trắng - Tạp chí Đẹp

Xây nhà 86m2 cho nàng yêu màu trắng

Sống


Hỏi:

Xin chào Đẹp Online! Em mới mua một mảnh đất đẹp và vuông vắn 14mx14m (tổng diện tích là 196m2). Hướng đất là Đông –  Đông Nam, 3 hướng còn lại đều có nhà đã xây. Tuy nhiên em không muốn xây hết diện tích mà chỉ cần có nhà khoảng 86m2 mặt bằng, phần đất còn lại muốn để trống để sau này có “cảm hứng” sẽ xây dựng vườn tược theo ý thích, sáng tạo riêng của riêng mình.

Em muốn xây nhà không cần nhiều tầng, chỉ cần có 2,5 tầng và theo phong cách hiện đại, không màu mè, không rườm rà, lố lăng:

– Tầng 1: Em thích có không gian phòng khách, 1 phòng ngủ và bếp ăn, thang (có chiếu nghỉ), vệ sinh.

– Tầng 2: Phải có 2 phòng ngủ, mỗi phòng có không gian làm việc và học tập ở trong phòng riêng, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 vệ sinh chung.

Có thang lên tầng tum. Mặt tiền thiết kế hiện đại, đặc biệt cửa chính tầng 1 là cửa gỗ đặc, dạng 2 cánh đại và 2 cánh đơn.

Về nội thất, vì em yêu màu trắng nên mong muốn mọi thứ trong nhà có tông chủ đạo là màu thanh tao, trang nhã này.

Với yêu cầu trên, hy vọng được Đẹp Online tư vấn cho em xây được một ngôi nhà như ý.

Hà Trang (Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời :

Đẹp Online xin đưa ra gợi ý để bạn có thể tham khảo và có những lựa chọn tốt cho mảnh đất đẹp của mình. Với diện tích gần 200m2 kết hợp với yêu cầu của bạn thì phần diện tích xây nhà chỉ chiếm 44% so với tổng diện tích, phần đất còn lại sẽ dành cho bạn tự bài trí vườn tược theo ý thích riêng.

 
Gia chủ muốn để dành đất trống để tự bố trí, thiết kế vườn tược khi có “cảm hứng”

 


Phương án thiết kế mặt bằng:

–  Mặt bằng tầng 1:

Thiết kế không gian đủ rộng để có thể kết hợp phòng khách và bếp ăn. Thang được thiết kế ở khoảng giữa nhà, bố trí phòng vệ sinh sau bếp. Thiết kế phòng ngủ ở phía mặt tiền, thuận lợi cho việc lấy ánh sáng và thông gió tự nhiên cho phòng. Bố trí 2 sảnh (chính + phụ) chia đôi giao thông giữa phòng khách và phòng bếp.

 

–  Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế không gian phòng ngủ và không gian làm việc, học tập hợp lý, diện tích vừa phải để sử dụng. Phòng thờ phía ngoài thiết kế ban công nhỏ, kết hợp nét kiến trúc của mặt tiền. Tất cả các phòng đều lấy sáng và thông gió tự nhiên. Một phòng vệ sinh sử dụng chung như yêu cầu của bạn.

 

– Mặt bằng tầng tum:

Thang được thiết kế lên tầng tum, tầng này có bố trí bồn nước và thái dương năng. Vì sân thượng rộng rãi nên ngoài việc dùng để làm nơi phơi đồ, gia chủ có thể mua thêm bàn, ghế, đồ trang trí để biến nó thành một nơi hóng mát, uống trà.

 

Phương án kiến trúc mặt tiền:

KTS đưa ra phương án theo phong cách giấu mái. Tổng thể ngôi nhà nhẹ nhàng, sự kết hợp giữa màu sắc và hình khối tạo cho ngôi nhà một phong cách riêng, đơn giản, hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Màu trắng là màu chủ đạo cho vẻ ngoài của ngôi nhà, kết hợp với những cánh cửa gỗ màu nâu tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng.

 
Sự hiện đại là một trong số những yếu tố gia chủ đặt lên hàng đầu.


Phần nóc được giấu mái là phong cách đang thời thượng trên thế giới. Ngôi nhà có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng và gió trời.


Với khoảng đất còn lại, gia chủ có thể dùng làm nơi để xe và bố trí những chậu cây cảnh theo ý muốn.


Phương án chọn phong cách nội thất:

Phong cách nội thất tối giản là sự gợi ý của Đẹp online dành cho bạn khi muốn ngôi nhà của mình sang trọng, hiện đại nhưng không màu mè, rối mắt. Phong cách tối giản hướng đến loại bỏ các vật dụng thừa, nhằm tạo những khoảng trống cho không gian nhà.

 
Phòng khách với bộ sofa và bàn thấp màu trắng là sự lựa chọn tốt dành cho nàng yêu sự giản đơn. Không gian phòng bếp xinh xắn với hệ thống tủ bếp tiện dụng.


Không gian phòng ngủ mang đầy hơi thở của thời đại mà vẫn đủ tiện ích cần thiết cho gia chủ.

Hy vọng với những gợi ý để tham khảo trên, bạn sẽ có được 86m2 đầy ưng ý, tiếp đó là có được “cảm hứng” để sáng tạo thêm phần vườn tược đầy mỹ mãn.

Tư vấn: KTS. Nguyễn Thanh Tùng
(Công ty kiến trúc A1)

Bạn đang muốn xây một ngôi nhà đẹp mỹ mãn hay muốn tạo nên một khu vườn xanh mướt nên thơ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào? Hãy chia sẻ câu hỏi của mình đến với chuyên mục Nhà/vườn của Đẹp Online qua email: nhavuon@dep.com.vn, bạn sẽ có được câu trả lời ưng ý.

 Xem thêm: Không “bỗng nhiên” nhà đẹp

Thực hiện: depweb

31/03/2014, 16:42