Ngày 10/7, Hyundai đã lần đầu tiên công bố tổng lượng bán hàng, theo đó tháng 6/2018, Hyundai Việt Nam đã bán tổng cộng 6.128 xe, nâng tổng số cộng dồn trong 6 tháng đầu năm 2018 lên con số 27.429 xe. Trong khi đó, tổng lượng bán hàng của Toyota Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 là 25.750 xe (không bao gồm Lexus).

Đáng chú ý nhất là việc mẫu xe Grand i10 của Hyundai đã vươn lên soán ngôi Toyota Vios trở thành chiếc xe bán chạy nhất với 2.156 xe được bán ra trong tháng 6 so với 2.049 xe. Tổng dồn cả 6 tháng đầu năm của Grand i10 đạt 12.781 xe so với Vios là 12.650 xe.
Cũng theo đó, mẫu sedan hạng B của Hyundai là Accent cạnh tranh trực tiếp với Vios cũng có lượng bán hàng khá ấn tượng trong tháng 6/2018 với 1.365 xe được bán ra.

Honda Việt Nam cũng công bố lượng ô tô bán ra trong tháng 6/2018 đạt 2.262 xe, tăng 228% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó bán chạy nhất vẫn là mẫu City với 838 xe, kế đến là CR-V đạt 706 xe.
Trong lĩnh vực xe máy, Honda Việt Nam đã bán được 194.226 xe trong tháng 6, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó mẫu Wave Alpha đạt 35.752 xe, mẫu xe tay ga Vision đạt 42.980 xe.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng bán hàng của toàn thị trường trong tháng 6 đạt 21.913 xe, bao gồm 15.185 xe du lịch; 6.281 xe thương mại và 447 xe chuyên dụng; giảm 5% so với tháng 5/2018 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nghị định 116 vẫn ảnh hưởng nặng nề tới thị trường ô tô tại Việt Nam, các mẫu xe nhập khẩu vẫn chưa thể tới tay người tiêu dùng (ngoại trừ Honda CR-V và một số mẫu xe khác nhưng số lượng không đáng kể). Dự kiến, khoảng tháng 8/2018, những chiếc xe nhập khẩu mới có thể được các hãng bán ra, sẽ nâng tổng lượng bán hàng của toàn thị trường lên cao.