Vòng tay handmade lạ mắt - Tạp chí Đẹp

Vòng tay handmade lạ mắt

MIX & MATCH

Chúng tôi xin giới thiệu cách để bạn có thể sử dụng chiếc túi cũ để làm những chiếc vòng lạ mắt mà lại rất sang.

Kiểu 1: Tết vòng

Bạn hãy cắt ra làm 3 dây dài, gập mép các dây này lại và may quanh viền. Sau đó, bạn chụm đầu 3 dây này lại rồi tiến hành tết 3 giống như tết tóc.

Bạn nên tết thật chặt tay.

 

Ở phần cuối 2 đầu, bạn cắt một ít da ở túi làm thành 2 hình chữ nhật nhỏ rồi bọc ở mút, may lại và đính cúc bấm to hoặc làm móc tùy thích.

Bạn có thể lấy các chi tiết nhỏ ở túi đã được may sẵn để sử dụng bọc 2 đầu của chiếc vòng hoặc tự may lấy.

 

 Kiểu 2: Vòng nhún kiểu bèo.

Bạn cắt một mảnh da to bản, khoảng bằng bốn ngón tay chụm lại, sau đó gấp phần viền lại, sát vào nhau.

May hai đường chỉ ngay giữa để giữ phần viền này ở vị trí. Sau đó, rút chỉ để tạo nên những chi tiết nhún.

Cắt thêm một dây nhỏ và gập lại giống như trên, cho lên phần da đã rút chỉ tạo nhún ở trên và may 3 đường chỉ, ở hai viền và giữa. 

Đoạn cuối bạn gập lại và may một đường chỉ.

May thêm một mặt tròn hoặc ghim cài vào.

 Kiểu 3: Vòng đính nơ và hạt điệu đà

Bạn cắt một mảnh da to bản và gập hai viền lại, sát vào nhau và may 3 đường chỉ, 2 bên viền và giữa.

Cắt thêm những mảnh nhỏ hình chữ U và may 2 cái vào 1 tạo thành những cánh hoa.

May những cánh hoa này lại với nhau.

Khi đã tạo thành bông hoa hoàn chỉnh thì bạn lấy 1 hạt cườm bằng gỗ hoặc nhựa cho vào giữa và đính lên đoạn dây đã may ở trên.

Bạn cũng tạo những bông hoa to, nhỏ và các kiểu khác nhau bằng vải da để may lên.

Những bông hoa và những hạt cườm gỗ chắc chắn sẽ giúp bạn có một chiếc vòng như ý. Dùng cúc bấm tròn để cài vòng.

 

Tinker (theo Secondstreet)

Thực hiện: depweb

06/08/2012, 14:19