Vở ba lê đương đại “Nghi lễ mùa xuân” đến Việt Nam - Tạp chí Đẹp

Vở ba lê đương đại “Nghi lễ mùa xuân” đến Việt Nam

Sự Kiện

“Nghi lễ mùa Xuân” ra đời cách đây tròn 100 năm, do Igor Stravinsky sáng tác và khởi thủy, do Vaslav Nijinski làm biên đạo múa cho Đoàn múa ba lê Nga của Serge de Diaghilev. Vở diễn đã được xem là một trong những vở múa ba lê có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều biên đạo múa sau này như Maurice Béjart, Pina Bausch, Jean-Claude Gallotta…

Tuy nhiên, ngay từ lần đầu tiên ra mắt khán giả vào ngày 18/5/1913 tại nhà hát Champs-Élysées (Paris), vở múa này đã vấp phải một làn sóng chỉ trích khá dữ dội vì đã đi ngược lại với toàn bộ những khuôn mẫu về nghệ thuật múa ba lê trước đó. Từ kinh nghiệm trong hai vở ba lê trước của mình là “L’oiseau de feu – Con chim lửa” và “Petrouchka”, Stravinsky đã tiếp tục đào sâu khám phá và áp dụng vào vở “Nghi lễ mùa xuân”. Trong đêm biểu diễn đó có mặt hai nhà soạn nhạc nổi tiếng là Claude Debussy và Maurice Ravel, ngoài ra cũng có nhiều trí thức góp mặt. Tuy rằng những người này đã bị cuốn hút bởi giai điệu cũng như cách thể hiện độc đáo của vở múa, nhưng đa số khán giả lại cảm thấy bị xúc phạm và nổi giận khiến chẳng mấy chốc khán phòng trở thành một nơi ẩu đả. Các nhà phê bình đã gọi tên vở múa này là “Massacre du Printemps – cuộc thảm sát mùa xuân” như một lời mỉa mai cho những cách tân của Stravinsky. Chính những chỉ trích và chế giễu đó đã làm nhà soạn nhạc người Nga suy sụp và đổ bệnh và ông đã phải nằm 6 tuần trong một nhà thương tại Neuilly-sur-Seine. Phải đến tận năm 1914, tác phẩm mới nhận được sự ủng hộ của khán giả, sau một đêm diễn tại Paris.

 “Nghi lễ mùa xuân” là sẽ là một điểm đến cho những ai đang muốn tìm hiểu về sự khai sinh cho âm nhạc đương đại.

Vở diễn này là một trong những mốc quan trọng nhất của nền âm nhạc thế kỷ 20, từ một thế kỷ nay đã lôi cuốn và hấp dẫn biết bao nhà biên đạo múa. Phát biểu với các phóng viên, ông Fabrice Mauries cho biết sự kiện này được tổ chức nhằm giao lưu văn hóa, góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Pháp.

Địa điểm tổ chức vào ngày 27.06: Nhà hát Bến Thành, 06 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.HCM
Giá vé: 120.000VND – 100.000VND – 80.000VND
Đặc biệt, giảm 50% giá vé cho sinh viên và học sinh.
Vé bán tại IDECAF, 28 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM. Tel: 38 23 99 68

H.N

Thực hiện: depweb

21/06/2013, 15:25