Diễn ra từ ngày 26 – 28/2 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam 2026 (VIATT 2026) khẳng định vai trò nền tảng kết nối doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững, đồng thời giới thiệu loạt giải pháp và công nghệ tiên tiến cho toàn ngành.

Thông qua khu Econogy Hub, triển lãm thúc đẩy vật liệu thân thiện với môi trường, quy trình sản xuất bền vững và các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với mục tiêu kinh tế dệt may tuần hoàn của Việt Nam đến năm 2050. Bên cạnh đó, khu giải pháp đổi mới và kỹ thuật số sẽ giới thiệu loạt công nghệ tiên tiến như mô phỏng mẫu bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tự động hóa và giải pháp tối ưu chuỗi cung ứng. Phòng thử nghiệm Trí tuệ nhân tạo trong thiết kế (AiDLab) trở lại với công nghệ kiểm tra vải WiseEye, cho phép tự động phát hiện và phân loại lỗi vật liệu. Đồng thời, triển lãm cũng ra mắt khu trưng bày chuyên biệt về hóa chất và thuốc nhuộm dệt may.

“Triển lãm được tổ chức trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công sang nâng cao giá trị gia tăng, từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh và thông minh”, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương phát biểu.

VIATT 2026 quy tụ 7 khu gian hàng từ châu Âu đến Đông Á. Trong đó, gian hàng Đức lần đầu xuất hiện tại Khu Châu Âu, mang đến quyền tiếp cận trực tiếp tới hệ sinh thái sản phẩm, các giải pháp kỹ thuật cao và tiêu chuẩn sản xuất khắt khe. Đồng thời, Trend Forum được ra mắt tại triển lãm, cung cấp góc nhìn mang tính chiến lược hướng tới Xuân/Hè 2027. Với chủ đề “ARTISANSHIP” (Nghệ thuật thủ công), các xu hướng được xây dựng vượt ra khỏi khuôn khổ phân ngành truyền thống, phản ánh mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thời trang, không gian sống và công nghệ.