Vì sao Marvel quyết định "im hơi lặng tiếng" về giai đoạn 4? - Tạp chí Đẹp

Vì sao Marvel quyết định “im hơi lặng tiếng” về giai đoạn 4?

Review

“Nói trước bước không qua”

Vào ngày 29/10/2014, hãng phim siêu anh hùng Marvel đã ra một quyết định gây kinh ngạc cho khán giả toàn thế giới: sản xuất hàng loạt bộ phim thuộc vũ trụ chung kéo dài tới tận năm 2019. Chưa hết, các dự án này bao gồm cả những phim chuyển thể từ nguyên tác truyện tranh vô cùng đình đám như “Captain America: Civil War” và “Avengers: Infinity War“. Màn hé lộ cực kỳ hoành tráng và mạo hiểm này đã khiến người hâm mộ siêu anh hùng phấn khích cực độ, đồng thời thể hiện rõ tham vọng khổng lồ của nhà Marvel.

marvelstudioscalendarlarge_100760
Danh sách các phim giai đoạn 3 do Marvel công bố vào năm 2016.

Theo công bố năm 2014, các bộ phim thuộc giai đoạn 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel bao gồm: “Captain America: Civil War” (6/5/2016), “Doctor Strange” (4/11/2016), “Guardians of the Galaxy Vol. 2” (5/5/2017),  “Thor: Ragnarok” (28/7/ 2017), “Black Panther” (3/11/2017), “Avengers: Infinity War Part I” (4/5/2018), “Captain Marvel” (6/7/ 2018),  “Inhumans” (2/11/2018), “Avengers: Infinity War Part II” (3/5/2019).

Tuy nhiên, bên cạnh ấn tượng cực lớn thì Marvel cũng lâm vào tình trạng “nói trước bước không qua” khi công bố toàn bộ các bom tấn tương lai của mình. Trong hoàn cảnh không ngừng thành công và mở rộng, Marvel Studios khó lòng đoán trước được các cơ hội có thể xuất hiện sau khi công bố kế hoạch. Kết quả là hiện nay, người hâm mộ đã trải qua một “Giai đoạn 3” rất khác so với những gì Marvel hoạch định 5 năm trước.

Thay đổi lớn đầu tiên chính là sự xuất hiện giữa chừng của Người Nhện – Spider-Man. Đây có thể coi là nhân vật siêu anh hùng đình đám nhất trong truyện tranh Marvel, tuy nhiên bản quyền chuyển thể phim về Spider-Man đã bị Marvel bán cho hãng Sony nhiều năm trước. Vào năm 2014, Marvel từng tìm cách thương lượng với Sony để đón đứa con này về với vũ trụ điện ảnh của mình. Dù vậy, Sony đã không chấp nhận, khiến kế hoạch Marvel đưa ra vào ngày 29/10 không hề có Spider-Man.

spider_man_homecoming_new_trailer_1000-920x584
Người Nhện “về nhà” trong vòng tay của Marvel Studios và Disney.

Tuy nhiên, sang đến đầu năm 2015, Sony và Marvel lại trở lại bàn đàm phán, và đạt được thỏa thuận lịch sử liên quan đến Spider-Man. Sau khi có được bản quyền làm phim về Người Nhện, Marvel đã lập tức trì hoãn một loạt dự án như “Black Panther“, “Captain Marvel” để nhường chỗ cho “đứa con xa nhà” này. Thậm chí, họ còn sốt sắng hơn nữa khi giới thiệu Spider-Man (do Tom Holland đóng) ngay từ “Captain America: Civil War“, trước khi ra mắt phim riêng “Spider-Man: Homecoming” vào hè 2017.

Sau thành công của “Ant-Man” (2016), Marvel nhận ra tiềm năng của siêu anh hùng này và quyết định đi vào sản xuất phần hai. Sự xuất hiện đầy ngẫu hứng của “Ant-Man and the Wasp” (2018) đã chiếm chỗ dự án “Inhumans“, khiến Marvel đành phải sản xuất nó dưới dạng phim truyền hình dài tập thay vì phim điện ảnh. Nội dung “Inhumans” vốn xoay quanh một tộc người ngoài hành tinh đầy siêu năng lực không khác gì các dị nhân. Bởi vậy nên khi được làm thành phim truyền hình, chi phí và kỹ xảo khiêm tốn đã khiến nó bị chê bai không ngớt và bị nhà đài ngừng chiếu sau một season.

Im hơi lặng tiếng

Sau những thay đổi lớn này, giai đoạn 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel đã diễn biến như sau:

Captain America: “Civil War” (2016), “Doctor Strange” (2016), “Guardians of the Galaxy Vol. 2”  (2017), “Spider-Man: Homecoming” (2017),  “Thor: Ragnarok” (2017), “Black Panther” (2018), “Avengers: Infinity War” (2018), “Ant-Man & the Wasp” (2018), “Captain Marvel” (2019), “Avengers: Endgame” (2019).

captain-marvel-black-panther-1131375-1280x0
Captain Marvel và Black Panther là 2 nhân vật trụ cột của Vũ trụ điện ảnh Marvel giai đoạn 4.

Hầu hết những người hâm mộ Marvel vẫn không nề hà gì một số thay đổi này, và các bom tấn của họ vẫn ngày càng bội thu. Tuy nhiên, vẫn còn sót lại vài ý kiến trái chiều. Có người vốn hâm mộ các nhân vật Inhumans trong truyện tranh, thì tỏ ra tiếc nuối vì dự án này bị chuyển sang truyền hình một cách qua loa, sơ sài để cuối cùng chết yểu. Một số khác thì trách móc Marvel vì thản nhiên lùi lịch sản xuất “Black Panther” và “Captain Marvel” để nhường chỗ cho “Spider-Man“, trong khi đây là hai bom tấn có ý nghĩa rất quan trọng (“Black Panther” có dàn diễn viên hầu hết là người da màu, còn “Captain Marvel” là bom tấn Marvel đầu tiên xoay quanh siêu anh hùng nữ).

Quan trọng nhất, chính việc “báo trước” về bộ đôi siêu bom tấn “Avengers: Infinity War” với đại ác nhân Thanos đã khiến nhiều người hâm mộ bàng quan với phần 2 – “Avengers: Age of Ultron“, khiến doanh thu của nó thấp hơn so với phần đầu, dù chi phí sản xuất cao hơn. Chính vì những rắc rối của việc “nói trước bước không qua” này nên đối với giai đoạn 4 trước mắt, chủ tịch hãng phim Marvel Studios – Kevin Feige dường như đã thay đổi chiến thuật. Thay vì công bố một lượt tất cả các dự án, ông sẽ giữ kín thông tin để tránh trường hợp phải thay đổi, xáo trộn trong tương lai. Nhiều người nhận định, đây là quyết định khá thông minh của Kevin, vì ở thời điểm này, phim siêu anh hùng Marvel đã trở thành hiện tượng màn ảnh số một thế giới, không cần phô diễn gây ấn tượng như năm 2014 nữa.

Marvel Studios' AVENGERS: INFINITY WAR..Thanos (Josh Brolin)..Photo: Film Frame..©Marvel Studios 2018
Mọi cặp mắt đang dồn vào trận chiến kết liễu Thanos trong “Avengers 4” sẽ ra mắt trong năm 2019 này.

Đó là chưa kể, trong năm nay, thương vụ Disney – chủ quản Marvel Studios mua lại kho phim của hãng 20thCentury Fox dự kiến sẽ hoàn thành. Điều này sẽ đưa hàng loạt nhân vật đình đám hàng đầu như nhóm dị nhân X-Men, nhóm Bộ Tứ Siêu Đẳng (Fantastic Four) trở về với Marvel. Cùng lúc nắm giữ một loạt nhân vật đầy tiềm năng như vậy, hãng Marvel chắc chắn cần cân nhắc kỹ lưỡng từng đường đi nước bước cho Giai Đoạn 4. Một kế hoạch thấu đáo, chặt chẽ và được bảo mật là điều họ nên thực hiện để duy trì vũ trụ phim thành công vang dội như ngày nay.

Thực hiện: depweb

18/02/2019, 14:00