Vì sao Lolita lại trở thành trào lưu toàn cầu? - Tạp chí Đẹp

Vì sao Lolita lại trở thành trào lưu toàn cầu?

Thời Trang

Lolita là nhân vật từng gây tranh cãi trong tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1955 của nhà văn Nga Vladimir Nabokov. Câu chuyện kể về mối tình giữa một người đàn ông trưởng thành với một “cô nàng” nóng bỏng, nổi loạn tuổi 12. Tuy nhiên, phong cách Lolita được nhắc đến trong bài, ngoài cái tên và sự phá cách vượt ra khỏi những quy chuẩn thường thấy, thì lại không hề có nguồn gốc từ nhân vật trong truyện.

Được lấy cảm hứng từ phục trang thời Victoria, nhưng lại có xuất phát vào những năm của thập niên 70 ở Nhật Bản, phong cách Lolita là sự biến tấu nhằm ngầm chống đối lại xu hướng thời trang có phần gò bó lúc bấy giờ.

Với những ai không thích kiểu trang phục bó sát khoe đường cong, việc thiết lập những quy tắc ăn mặc giúp giải phóng bản thân là điều họ luôn muốn được làm. Dần dà, những cộng đồng này được hình thành khắp Tokyo, cả một ngành công nghiệp mới cũng mọc lên nhằm đáp ứng thị hiếu của các “thượng đế”. Sau đó không bao lâu, Lolita từ từ trở thành một trào lưu ăn mặc rộng khắp, thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi những con đường ở Harajuku.

Phong cách này thường được nhận diện bởi những phục trang có phần lót váy phồng to, nơ tóc ren và những chiếc dù màu sắc. Ban đầu, trang phục được sản xuất chỉ đặt ưu tiên lên chất lượng vải. Nên kiểu dáng nguyên thủy thường là những chiếc váy dài ngang gối, hoặc có hình dáng chiếc bánh cupcake có phần váy lót hỗ trợ nâng đỡ giúp váy có độ phồng nhất định. Dần dần, Lolita dần trở thành một kiểu nghệ thuật khi mà cả áo corset, áo sơ mi, vớ cao ngang gối, mũ lẫn những chiếc váy có độ dài chấm gót cũng được may ra với những thiết kế cầu kì đến từng chi tiết.

Dù không còn đủ bé để có thể mỗi ngày đều được gọi là “công chúa”, nhưng chưng diện như một Lolita hoàn toàn mang lại cho người mặc cảm giác “bé bỏng” hệt như thế. Màu sắc, vui nhộn và nữ tính. Chúng chính là những điều khiến Lolita được ưa chuộng ngày càng nhiều trên thế giới.

Vì vậy nên nếu có thấy một nhóm những cô gái trẻ ở Amsterdam tụ tập lại và cùng nhau diện những bộ trang phục mang phong cách này, các bạn cũng sẽ không hề thấy ngạc nhiên chút nào. Có thể nói Lolita chính là một nét đẹp văn hóa được tạo nên bởi phụ nữ, dành cho phụ nữ và được ngưỡng mộ bởi chính phụ nữ.

Thực hiện: le anhhoa

19/11/2014, 12:49