Vì con là Léa! - Tạp chí Đẹp

Vì con là Léa!

Thời Trang

>> Vàng + đỏ = Da cam

>> Chris Phan: “ Cô gái hợp thời trang”

>> Khiêm Khủng Khiếp

Không phải một cô nhân viên văn phòng, một tín đồ thời trang hay những blogger danh tiếng như thường lệ, nhân vật đặc biệt của chuyên mục Vì đó là tôi kỳ này là một bé gái được Đẹp online ưu ái gọi bằng cái tên thiên thần nhỏ Léa!


 


– Chào chị, chị có thể giới thiệu qua một chút về bé Léa?

– Bé tên là Vũ Trần Khải Di, bé là nàng hổ nhỏ sinh ngày 14/08/2010. Tính đến 1/6 năm nay, bé tròn 21 tháng rưỡi. Ở nhà bố mẹ hay gọi bé là Léa (Lê-a) – một cái tên gắn liền với đất nước hình lục lăng, nơi bố của bé đã từng học tập và sinh sống.


Được biết chị đã bắt đầu cho Léa đi học mẫu giáo. Vậy bé đã quen với việc học ở trường chưa?

– Tròn 18 tháng, Léa được bố mẹ cho tới trường. Những ngày đầu đi học bé còn bỡ ngỡ nhưng rồi cũng thích nghi nhanh. Tròn hai tháng, Léa đến trường không hề khóc chút nào mà đã biết vẫy tay chào mẹ! Buổi sáng chỉ cần mẹ hô đi học thôi là bé tay giày, tay balo sẵn sàng ngay, có khi Léa còn lấy dép giúp mẹ nữa…


Sở thích của Léa là gì? Bé đã phụ giúp mẹ được công việc nhỏ nào chưa?

– Léa rất thích được tự lập. Bé thích tự đi bộ, tự uống sữa, tự cất giày dép và cả tự đi ngủ nữa. Khi mẹ phơi quần áo bé rất thích tham gia cùng và khi gấp quần áo cũng vậy. Bé rất hăng hái ôm quần áo của mình để cất vào tủ, có điều bé hay quên đóng tủ lại thôi.

Rồi những khi đi siêu thị về, bé cũng hay “xung phong” bê giúp mẹ đồ. Có lần Léa ôm bịch bỉm 8 miếng từ siêu thị về nhà… Quãng đường hơn 100m vui nhộn hẳn lên với bà con cô bác, các chị lớn chị bé… xem dáng bé khệ nệ ôm đồ đi sau mẹ… Bé lại còn biết tránh xe, tránh vũng nước và cả ổ gà trên đường nữa.



– Chị có thể chia sẻ một chút về gu thời trang của  Léa? Chị có định hướng cho bé theo một phong cách nhất định hay  để bé tự do lựa chọn?

– Từ bé, cả gia đình đều chú ý chọn lựa trang phục cho Léa. Không chỉ quan tâm đến chất liệu mềm, tốt cho da bé mà các yếu tố như màu sắc, kiểu dáng cũng được xem là một trong các tiêu chí quan trọng. Các bộ đồ của Léa dù là ở nhà hay ra phố đều được bố mẹ chú ý tới việc kết hợp màu sắc. Khi kết hợp khéo léo giữa màu sắc và kiểu dáng trang phục, trông các con sẽ nữ tính và đáng yêu hơn.

Bố mẹ thường tránh những bộ quần áo có quá nhiều màu sắc hay nhiều các họa tiết nhỏ trong khi chọn lựa đồ cho Léa. Trước đây, trang phục của Léa thường do bố hoặc mẹ chọn, nhưng khoảng một tháng trở lại đây, Léa bắt đầu “thể hiện cái tôi” của mình với thời trang. Bé sẽ chọn đi dép bé thích, để yên cho mặc những bộ đồ bé ưng ý, nếu không bé cũng có một số biểu hiện chống đối như khóc hay lắc đầu. Bố mẹ cũng muốn tôn trọng điều này ở Léa chứ không ép bé phải nhất nhất theo mình nữa. Nếu Léa “tự kết hợp” mà không ổn thì bố mẹ sẽ hướng dẫn, nịnh bé để bé thỏa hiệp được với những trang phục hay phụ kiện khác đẹp hơn.



– Món ăn yêu thích của Léa ?


– Léa rất thích socola. Nếu trong tủ đựng món ăn bé ưa thích này, bé có thể đứng trước tủ để “Ạ Ạ” với mong muốn sẽ được bố mẹ tạo điều kiện cho bé ăn (cười).

– Vậy còn món đồ chơi yêu thích của  Léa?

– Là trẻ con nên Léa cũng có nhiều sở thích khác nhau với đồ chơi. Là bé gái nên Léa rất cưng nựng và yêu chiều các bạn thú bông. Thời gian gần đây, Léa có thêm sở thích với các trò chơi xếp hình bằng gỗ, điển hình là trò Câu cá hay trò thay trang phục cho gia đình nhà Gấu…




– Léa đã có cơ hội được đi “du ngoạn” ở những địa điểm nào?

– Hai lần đi du lịch xa đến Huế hay Đà Nẵng – Hội An, Léa đều tỏ ra hứng thú vì bé được khám phá nhiều điều mới lạ. “Trộm vía” những lần đi chơi xa này bé không hề mệt mỏi mà trái lại rất hăng hái, hơn cả ngày thường.



– Chị có thể kể một kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai mẹ con?

– Kỷ niệm của hai mẹ con thì có rất nhiều. Mỗi ngày qua đi Léa mang tới cho mẹ không biết bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ! Để chọn lựa thì mẹ bé xin chọn từng phút, từng giây được gần bên con, được nhìn ngắm con chơi đùa và được cảm nhận những cái ôm, cái hôn thắm thiết của con dành cho mình. Tất cả đều đáng nhớ!



– Chị có chia sẻ gì cho các bà mẹ về cách chọn đồ cho các bé?

– Người lớn chúng ta khi chọn đồ đều quan tâm tới việc phối đồ sao cho phù hợp, ton-sur-ton thì các bé cũng vậy. Khi chọn đồ cho con đi học hay dạo phố hoặc chỉ đơn giản là ở nhà không thôi thì bố mẹ cũng hãy để ý một chút tới việc phối đồ cho con. Ví dụ như chiếc áo phông tím mặc cùng quần đùi chất liệu jeans sẽ khiến bé thật năng động khi đến trường. Bé cũng sẽ rất thời trang khi mặc váy trắng điểm thêm họa tiết hồng hoặc váy màu xanh nhạt để tham gia các buổi tiệc. Quần legging cũng là sự lựa chọn tuyệt vời giúp tôn dáng của bé. Dĩ nhiên vì các bé còn nhỏ nên vấn đề thời tiết cũng cần được bố mẹ quan tâm nhiều, đặc biệt là những lúc chuyển mùa để đảm bảo bé yêu có được sức khỏe tốt nhất. Có nhiều lần trước khi ra đường, bố mẹ Léa thường phải mở cửa để “nghe ngóng” thời tiết rồi mới quay trở lại chọn trang phục cho con. Như vậy, con của chúng ta sẽ vừa khỏe vừa đẹp khi đảm bảo được công thức “thời trang ngang thời tiết”.


– Chị có chú trọng về phụ kiện cho Léa?

– Đặc biệt với bé gái phần phụ kiện sẽ là những điểm nhấn tạo ấn tượng cho bé, cũng như các mẹ vậy. Léa cũng có một bộ sưu tập mini các loại bờm, kẹp tóc nhiều màu khác nhau để khi mặc trang phục nào, bố mẹ sẽ cố gắng chọn phụ kiện tóc phù hợp. Xin bật mí rằng Léa đến nay vẫn giữ  “tóc máu” nên so với các bạn đồng trang lứa tóc Léa có dài hơn, rất tiện cho mẹ tạo kiểu và trông con lúc nào cũng thật dịu dàng.




– Cuối cùng chị có dự định gì cho  Léa  trong ngày 1/6?

– Ngày 1/6 năm nay rơi vào thứ sáu, ngày bố mẹ vẫn đi làm nên có thể vào ngày đó Léa sẽ tham gia các hoạt động vui chơi tại trường. Nếu có dự định thì gia đình thường thích làm liên hoàn nhiều hoạt động cho con trong dịp lễ này, ví dụ như nấu cho Léa món con yêu thích, mua tặng con bộ quần áo đẹp hay một bộ đồ chơi, và đưa con đi chơi đâu đó.




Cảm ơn chị và cùng chúc cho Léa sẽ có một ngày Quốc Tế thiếu nhi thật đáng nhớ bên gia đình!

Trang Nguyễn

 Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người.

“Vì đó là tôi” – chuyên mục mới trên Đẹp online, nơi đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của riêng bạn, do bạn tạo ra – sẽ hoàn toàn lý tưởng cho ý muốn chia sẻ tuyệt vời trên. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang của bộ trang phục bạn đang mặc và lý do bạn chọn  trang phục đó về địa chỉ e-mail: thoitrang@dep.com.vn

Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện.

Đẹp online mong được xem những phong cách của các bạn!

Thực hiện: depweb

28/05/2012, 05:38