VCK U23 châu Á: HLV Thái Lan vui mừng cùng bảng với Việt Nam, Malaysia - Tạp chí Đẹp

VCK U23 châu Á: HLV Thái Lan vui mừng cùng bảng với Việt Nam, Malaysia

Đẹp Men +

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Malaysia, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc tại bảng C.

Huấn luyện viên của U23 Thái Lan, Worawut Srimaka. (Nguồn: thethaovanhoa)

Huấn luyện viên đội tuyển U23 Thái Lan, Worawut Srimaka cho rằng việc rơi vào cùng bảng đấu với đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Malaysia như một định mệnh.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Malaysia, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc tại bảng C. Đây là điều thú vị bởi trước đó ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022, Việt Nam cũng nằm chung bảng với Malaysia và Thái Lan. Đây được xem là bảng đấu dễ thở nhất đối với U23 Việt Nam.

Tại bảng C, U23 Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên số 1. Chiếc vé còn lại ở bảng này là cuộc cạnh tranh giữa U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Thái Lan.

Báo Siam Sport của Thái Lan giật tít: “Thái Lan đụng độ Việt Nam ngay trận đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.” Tờ báo này cũng nhấn mạnh việc 3 đại diện của bảng C là Việt Nam, Malaysia và Thái Lan nằm chung 1 bảng.

Trong khi đó, báo Khaosod của Thái Lan viết: “Không thể tránh được, U23 Thái Lan gặp 2 đối thủ ở Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Malaysia tại vòng bảng U23 châu Á. Ngoài ra, U23 Hàn Quốc cũng góp mặt ở bảng đấu này.”

Tác giả nhấn mạnh đội tuyển U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Worawut Srimaka sẽ lại đối mặt với U23 Malaysia, đội bóng trước đó mà họ đối đầu ở vòng loại. Tại vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan đã hòa 0-0 trước U23 Malaysia. Do 2 trận hòa trước U23 Mông Cổ và U23 Malaysia nên U23 Thái Lan chỉ đứng nhì ở vòng loại, trong khi U23 Malaysia đứng nhất bảng.

Trong khi đó, huấn luyện viên của U23 Thái Lan, Worawut Srimaka phát biểu: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi đối mặt với U23 Việt Nam và U23 Malaysia vì tôi đã theo dõi sát sao 2 đội bóng này ở giải U23 Đông Nam Á. Điều này giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ việc gặp Malaysia và Việt Nam như một định mệnh. Thật không thể tin nổi khi cả 3 đội rơi vào cùng một bảng đấu. Hy vọng U23 Thái Lan sẽ giành chiến thắng trước 2 đội bóng đó”.

Huấn luyện viên của U23 Thái Lan cho biết: “Mục tiêu hiện giờ của chúng tôi là giành HCV ở SEA Games sắp tới và nếu U23 Thái Lan có được phong độ tốt ở SEA Games, chúng tôi có thể sẽ tiến sâu ở vòng chung kết U23 châu Á.”

Theo kế hoạch, vòng chung kết U23 châu Á sẽ được diễn ra từ ngày 1/6-19/6 tại Uzbekistan. Tại giải đấu lần này có 16 đội bóng tham dự bao gồm nước chủ nhà Uzbekistan.

Tác giả: Sơn Tùng (VietnamPlus)

18/02/2022, 14:04