Van Cleef & Arpels bắt tay cùng nghệ sĩ Arthur Hoffner đưa bộ sưu tập Perlée vào không gian trải nghiệm nghệ thuật đương đại tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra từ ngày 1-18/10/2026.

Ra mắt vào năm 2008, Perlée dần trở thành một trong những dòng trang sức mang đậm dấu ấn của Van Cleef & Arpels nhất. Hạt vàng là điểm khởi đầu của ngôn ngữ ấy. Được chế tác và đánh bóng qua nhiều công đoạn, những hạt tròn bắt sáng theo từng chuyển động, tạo nên sự giao thoa giữa ánh sáng và bề mặt kim loại. Khi được đánh bóng để đạt độ phản chiếu cao, những hạt vàng nối tiếp nhau tạo nên cấu trúc tròn, gọn và có tính đồ họa. Đằng sau vẻ ngoài tưởng như đơn giản ấy là tinh hoa chế tác của Van Cleef & Arpels, từ cách xử lý bề mặt đến việc kiểm soát từng chi tiết trên mô-típ đòi hỏi độ chính xác trong chế tác.

Mô-típ hạt vàng thực ra đã xuất hiện trong các sáng tạo trang sức của Maison từ cuối những năm 1940, trước khi được phát triển thành yếu tố trung tâm của Perlée. Theo thời gian, Perlée mở rộng qua nhiều thiết kế trang sức và đồng hồ, sử dụng vàng vàng, vàng trắng và vàng hồng, kết hợp cùng kim cương hoặc đá màu ở một số sáng tạo. Các thiết kế được định hướng để có thể đeo riêng hoặc kết hợp nhiều lớp. Cách tiếp cận này đưa Perlée ra khỏi một công thức cố định, cho phép mỗi món trang sức thay đổi theo cách người đeo lựa chọn và phối hợp.


Ở sáng tạo đồng hồ Perlée mới nhất, vàng trắng tạo nên vỏ, với hai hàng hạt vàng được đánh bóng bao quanh mặt đồng hồ nạm kim cương. Bên dưới lớp kính, mặt số aventurine xanh thẫm gợi liên tưởng đến chiều sâu của vũ trụ. Hiệu ứng chải tia guilloché tạo những đường vân trên bề mặt, để ánh sáng di chuyển và phản chiếu theo từng cử động của cổ tay.


Lần này, Perlée bước ra khỏi phạm vi trang sức để trở thành một trải nghiệm nghệ thuật. Van Cleef & Arpels hợp tác cùng nghệ sĩ người Pháp Arthur Hoffner, người đã đồng hành với Maison từ năm 2019, để phát triển không gian pop-up lấy cảm hứng từ những hạt vàng đặc trưng của bộ sưu tập. Trong cách tiếp cận của Hoffner, hạt vàng được phóng thành những hình khối, đường chuyển động và các cấu trúc hình cầu. Những yếu tố ấy được sắp đặt trong không gian bao phủ bởi gam màu dịu gặp những điểm màu rực, tạo nên cảnh quan thị giác chuyển động quanh mô-típ trung tâm của Perlée.


Bên cạnh không gian trưng bày trang sức, hành trình khám phá Perlée còn được mở rộng qua những tương tác giúp khách tham quan tiếp cận các nguồn cảm hứng phía sau bộ sưu tập. Điểm dừng đầu tiên là khu vực chụp ảnh. Các sắp đặt nghệ thuật cùng trải nghiệm kỹ thuật số tạo nên cuộc đối thoại giữa nghệ thuật đương đại và kỹ nghệ chế tác của Van Cleef & Arpels. Từ một mô-típ trang sức, Perlée được mở rộng thành không gian có thể quan sát, tương tác và cảm nhận.
Nhân dịp này, Van Cleef & Arpels giới thiệu nhiều sáng tạo thuộc Perlée, đặt cạnh những thiết kế nằm trong di sản của Maison. Sự hiện diện song song của các tác phẩm lưu trữ và những sáng tạo đương đại cho thấy cách một ngôn ngữ chế tác được lưu giữ, tiếp nối rồi phát triển qua từng thời kỳ.