Ứng phó với khủng hoảng tiền hôn nhân - Tạp chí Đẹp

Ứng phó với khủng hoảng tiền hôn nhân

Sống

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu

Ai cũng nói rằng “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, cho dù tình yêu có đẹp đến mấy thì khi bước vào hôn nhân nó cũng mất đi sự nồng cháy và ngọt ngào, thứ còn lại là những phiền muộn và câu chuyện vặt vãnh. Thà không kết hôn thì sẽ không có những phiền muộn, ta có thể tận hưởng cuộc sống và vị ngọt của tình yêu.

Lời khuyên: Để thoát khỏi chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, đầu tiên bạn cần phải từ bỏ ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân, không nên tạo cho mình một hy vọng quá lớn. Đừng nghĩ rằng người bạn đời nào cũng sẽ hoàn hảo không tì vết. Có thể kỳ trăng mật còn ngọt ngào hơn cả mật ong nhưng bạn cũng nên chuẩn bị tư tưởng trước là một gia đình mới đang bắt đầu hình thành, đồng nghĩa với những trách nhiệm đòi hỏi cả đôi bên cùng gánh vác, cùng hoàn thành nghĩa vụ làm chồng, làm vợ.

Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, bạn sẽ không hiểu gì về người ấy

Bạn và anh ấy được người thân giới thiệu và mới chỉ gặp gỡ có đôi ba lần. Mọi người đều giục giã hai đứa tổ chức đám cưới vì tuổi tác cũng không còn nhỏ. Nhưng bạn chưa hiểu gì về anh ấy cả. Đến cả thói quen, bạn bè của anh ấy, từ trước tới giờ đã có mảnh tình vắt vai nào chưa…bạn đều không rõ. Mỗi lần suy nghĩ như vậy lại khiến bạn điên đầu.

Lời khuyên: Sự chuẩn bị tâm lý quan trọng nhất trước khi kết hôn chính là hai bên phải tìm hiểu lẫn nhau để hiểu rõ hơn về những điều xung quanh đối phương. Nếu như việc này không được chuẩn bị kỹ càng thì cho dù tất cả mọi thứ khác đã hoàn hảo cũng không thể dám chắc cuộc sống sau hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc. Cho dù về mặt vật chất đã đầy đủ thì cũng không thể bù đắp cho những tổn thương tâm lý. Tốt nhất bạn nên tìm hiểu kỹ đối phương trước rồi hãy đưa ra quyết định nhé. Hoặc dành những buổi trò chuyện lâu hơn bình thường với người ấy, để hai bên có cơ hội hiểu nhau, xóa tan những cảm giác lo lắng với hôn nhân trong tương lai.

marriage-1

Lo lắng về mâu thuẫn với mẹ chồng

Sau khi kết hôn và sống cùng bố mẹ chồng dưới một mái nhà thì mọi khuyết điểm sẽ đều lộ dần ra, những xô xát cũng không thể tránh khỏi. Bố mẹ anh ấy có thể bao dung với bạn không? Bạn có thể sống vui vẻ ở nhà chồng được không?

Lời khuyên: Hãy chuẩn bị tâm lý thích nghi với cuộc sống mới. Trước khi kết hôn, bạn phải lường trước tới những thay đổi trong mọi mặt của cuộc sống. Không chỉ sống chung với chàng, mà còn có bố mẹ chồng, anh chị em và bạn bè thân thiết của chàng nữa. Bạn phải học cách sống hòa thuận với tất cả mọi người. Trước và sau khi kết hôn một thời gian, bạn nên tìm hiểu và làm quen những người ấy, để tránh sau này có quá nhiều người “lạ” cùng bất ngờ bước vào cuộc sống của bạn khiến bạn căng thẳng và gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

Sợ hãi vì sẽ phải làm nhiều việc nhà

Bạn là con gái rượu của bố mẹ bạn, từ nhỏ không phải đụng vào bất cứ việc gì, cùng lắm là dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình. Nhưng cuộc sống hôn nhân lại hoàn toàn khác, bạn phải học làm quen với trăm thứ việc nhà mà không có chút thời gian nghỉ ngơi. Bạn chỉ muốn sống dưới sự che chở của bố mẹ mình, như thế đỡ phải đau đầu vì việc nhà.

Lời khuyên: Mỗi người phụ nữ đều sẽ trở thành bà chủ gia đình, nhưng “bà chủ gia đình” có nghĩa là gắn liền với công việc gia đình. Lao động nội trợ cũng đáng được tôn trọng và bình đẳng với những lao động khác ngoài xã hội. Không ai có quyền coi thường những bà nội trợ đang ngày ngày xây dựng tổ ấm gia đình cả.

Lo lắng nếu có kẻ thứ ba xuất hiện

Ngày nay cứ mỗi lần mở báo mạng, ti vi … là đầy rẫy những mục nói về chuyện ngoại tình, cho dù là những cặp vợ chồng yêu thương nhau hết mực cũng không tránh khỏi sự cám dỗ của kẻ thứ ba. Đặc biệt là những người lớn lên trong gia đình bố mẹ đơn thân rất sợ hãi việc ly hôn nên họ nhất quyết không chịu kết hôn vì sợ sẽ khiến mình bị tổn thương.

Lời khuyên: Những lo lắng này đến từ việc dư luận xã hội hoặc truyền thông nói về mặt trái của cuộc sống hôn nhân khiến cho bạn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình, gây ra sự sợ hãi và lo lắng thái quá. Hoặc có nhiều nguyên nhân khác như một bên cảm thấy không hài lòng với đối phương, hay lo lắng rằng liệu có thể thay đổi những khuyết điểm của người ấy sau khi kết hôn hay không…gây ra.

Đã đến lúc bạn nên đọc và xem những bài báo có nội dung tích cực viết về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hãy nhớ rằng vấn đề ngoại tình chỉ là trường hợp tiêu cực của một bộ phận rất nhỏ. Đồng thời hãy học cách hâm nóng tình yêu, điều ấy sẽ giúp hôn nhân của bạn hoàn hảo hơn.

Sự nghiệp và tiền đồ sẽ bị ảnh hưởng bởi hôn nhân

Ngày nay, sự cạnh tranh trong công việc rất lớn, nhiều bạn nữ sau khi tốt nghiệp thì lại thất nghiệp hoặc khá lâu sau mới tìm được việc làm. Ngày càng nhiều phụ nữ không dám kết hôn vì sợ khả năng cạnh tranh trong công việc của mình sẽ giảm đi. Nhiều bạn nữ còn giấu nhẹm việc mình đã kết hôn khi phỏng vấn để có thế kiếm được công việc như ý.

Lời khuyên: Kết hôn, sinh con là quá trình tự nhiên của phụ nữ. Có một trường hợp như sau, một phụ nữ 30 tuổi đi phỏng vấn xin việc, năng lực của cô ấy đáp ứng được hết yêu cầu của người tuyển dụng, song họ vẫn hoài nghi vì hiện tại cô ấy vẫn độc thân, họ đắn đo tính cách của cô ấy liệu có vấn đề gì không và họ đã từ chối cô ấy. Bởi vậy, chỉ vì công việc mà từ chối kết hôn là việc làm không cần thiết, chỉ cần bạn kết hôn sinh con đúng thời điểm thì mọi việc đều có thể sắp xếp ổn thỏa.

Mất đi sự quyến rũ vốn có

Bạn thích cảm giác được người khác theo đuổi, nhưng nếu kết hôn thì sẽ không còn kẻ si tình nào “cưa cẩm” nữa. Độc thân chính là thứ giá trị nhất của phụ nữ vì bạn có thể tận hưởng sự theo đuổi của đấng mày râu, lại không phải biến mình thành bà nội trợ đầu tắt mặt tối. Nếu như kết hôn rồi, bạn sẽ thể hiện sự quyến rũ của mình với ai đây? Có vẻ khá nực cười nhưng có cơ số các cô gái độc thân vui vẻ đang có chung suy nghĩ đó.

Lời khuyên: Kết hôn không đồng nghĩa với nấm mồ của tình yêu, phụ nữ kết hôn cũng có sự quyến rũ riêng và nhiều mối quan hệ khác nhau như tình bạn, tình đồng nghiệp những người khác giới.

Phân vân vì anh ấy không phải là người mình yêu nhất

Anh ấy là bạn đại học của bạn, hai người yêu nhau cũng gần 8 năm rồi. Người thân đều giục các bạn kết hôn, nhưng bạn  thấy không vui chút nào cả. Thời gian yêu nhau quá dài nên hai người đã không còn cảm giác tim đập mạnh khi ở bên nhau, chỉ còn có sự đồng điệu của những người thân và cuộc sống êm đềm trôi qua từng ngày. Ngày kết hôn càng đến gần càng khiến bạn sợ hãi vì sợ rằng anh ấy không phải là người bạn yêu nhất, chỉ là đối tượng tốt để bạn kết hôn mà không thể khiến yêu say đắm được.

Lời khuyên: Cho dù anh ấy không phải là người bạn yêu nhất, nhưng anh ấy là người thân thiết với bạn nhất ở hiện tại và trong tương lai. Có những mối tình mà chỉ đứng xa nhìn mới thấy đẹp, có những vị ngọt ngào chỉ tuyệt vời khi giấu kín trong tim, người bạn yêu nhất có lẽ lại không phải là người thích hợp làm chồng. Trân trọng hiện tại mới khiến bạn là cô dâu hạnh phúc nhất.

Thực hiện: depweb

31/07/2014, 10:36