Tuyết Ngọc: Vì em là con gái! - Tạp chí Đẹp

Tuyết Ngọc: Vì em là con gái!

Thời Trang

Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Ngọc

Ngày sinh: 30/6/1992

Nghề nghiệp: Đang theo học tại Nhạc viện Tp.HCM khoa thanh nhạc và ĐH công nghệ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Sở thích: Ca hát, và đặc biệt là thời trang.

Phong cách thời trang: Nữ tính, nhẹ nhàng và lãng mạn.  

– Là một người mẫu, diễn viên, và còn là một cô sinh viên thanh nhạc, Tuyết Ngọc có khi nào cảm thấy mình bị quá tải không?

– Hiện tại, Ngọc đang là sinh viên năm thứ hai của trường ĐH công nghiệp và là sinh viên năm nhất của nhạc viện TP.HCM nên rất bận rộn. Nhưng niềm đam mê được đứng trên sân khấu để trình diễn thời trang và ca hát đã tạo nhiều động lực, giúp Ngọc hoàn thành tốt nhất việc học tập.

– Nếu chỉ có một lựa chọn: hoặc trở thành một ca sĩ nổi tiếng hoặc trở thành người mẫu lừng danh, bạn sẽ chọn?

– Thật là khó cho Ngọc quá!.(cười). Vì cả hai đều là niềm đam mê từ nhỏ. Ngọc xin được chọn cả hai. Không biết có tham lam quá không…(Cười lớn)

– Như vậy, niềm đam mê nghệ thuật của Tuyết Ngọc xuất hiện từ khi nào và do đâu?

– Có thể nói nghệ thuật đã thấm sâu vào máu của Ngọc rồi!(Cười). Ngày bé, khi chỉ học mẫu giáo, Ngọc đã thích hát và xem trình diễn thời trang. Khi trưởng thành, Ngọc muốn biến những ước mơ thưở nhỏ thành sự thật bằng cách tham gia những cuộc thi sắc đẹp. Cuộc thi đầu tiên tham gia, Ngọc đã may mắn lọt Top 5 đồng bằng Sông Cửu Long. Sau đó, Ngọc tham gia và được vào chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam.

Tuyết Ngọc dạo phố trẻ trung với áo hai dây vàng nhạt, quần soóc cùng tông màu của nhãn hiệu Stefanel. Điểm nhấn là chiếc túi kẻ ngang nhiều màu sắc của nhãn hiệu Stefanel.

– Tự nhận xét về cơ thể của mình, bạn hài lòng ở điểm nào nhất?

– Ngọc yêu cơ thể mình… nên thích tất cả!(Cười). Vì bạn biết đấy, chúng ta phải biết yêu chính bản thân mình.

– Tuyết Ngọc thích phong cách thời trang như thế nào?

– Ngọc thích thời trang theo kiểu điệu đà một chút. Vì em là con gái nên phải nữ tính và lãng mạn… Như thế cũng tốt mà!(Cười lớn).

– “Cô gái điệu đà”  thường chọn những trang phục kiểu dáng như thế nào?

– Ngọc thường chọn những trang phục tôn lên vóc dáng của mình, nữ tính và đơn giản.

Áo đầm nữ tính in họa tiết của nhãn hiệu Stefanel được Tuyết Ngọc yêu thích. “Màu sắc đẹp và thời trang cùng họa tiết đẹp, chất liệu mềm mại là điểm Ngọc ưng ý ở chiếc đầm này”- Tuyết Ngọc

– Món trang phục nào không thể thiếu trong tủ quần áo của Tuyết Ngọc?

– Đó là: áo thun, quần jeans, chân váy xòe, đầm maxi, và đầm ôm. Hơi nhiều nhưng đó là những kiểu quần áo được Ngọc mua rất nhiều. Ngoài ra, Ngọc luôn có sẵn giày bệt và những đôi giày cao gót trong tủ giầy. Vì là con gái mà!.(Cười)

– Phong cách thời trang mà bạn cảm thấy bản thân muốn trải nghiệm?

– Cá tính hơn bây giờ một chút nhưng vẫn toát lên được nét nữ tính.(Cười)

Áo hai dây cùng áo khoác cardigan dệt kim của nhãn hiệu Stefanel được phối với quần soóc trắng may bằng chất liệu linen thoáng mát là “công thức” ưng ý nhất của Ngọc. “Vừa trẻ trung, năng động mà vừa thể hiện được sự nữ tính, đơn giản”-Tuyết Ngọc

– Tuyết Ngọc đặc biệt thích kiểu trang điểm và làm tóc như thế nào?

– Ngọc thường trang điểm nhẹ nhàng với tông màu mắt chủ đạo là màu nâu, son hồng cam, tóc xoăn nhẹ.

– Một cô gái thẳng tính vui vẻ và hòa đồng sẽ mặc gì cho ngày bận rộn vừa đi học đi và đi diễn?

– Thường là áo thun và quần jeans thôi!(Cười)

Cảm ơn Tuyết Ngọc!.

Bài: Dinh Nguyên
Ảnh: Maruko Lee
Trang điểm: T.N
Trang phục: Stefanel

Thực hiện: depweb

27/11/2012, 11:43