"Tuyệt chiêu" diện sneaker trắng tăng độ hấp dẫn cho phái mạnh - Tạp chí Đẹp

“Tuyệt chiêu” diện sneaker trắng tăng độ hấp dẫn cho phái mạnh

Gentlemen by Đẹp

Những mẫu giày sneaker trắng từ lâu đã trở thành một món đồ không thể thiếu của những người sành điệu. Bởi lẽ, tính ứng dụng của chúng rất cao, khi bạn có thể mang vào bất cứ dịp nào. Thế nhưng, nếu muốn sở hữu phong cách “chuẩn không cần chỉnh” thì chắc chắn bạn sẽ cần đến 3 bí kíp phối đồ sau đây.

1. Phong cách lịch sự chỉn chu

depmen_giaytrang9

Không còn quá lạ lùng khi bạn thấy một ai đó kết hợp giày sneaker trắng với những bộ cánh lịch sự và chỉn chu. Đôi lúc, bạn cũng có thể mang chúng với một bộ suit có họa tiết, để cân bằng lại nét đơn giản của đôi giày trắng. Bạn nên chọn các màu sắc dịu mắt như xám, xanh navy nhạt thay vì những màu có độ tương phản mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể mặc áo thun trắng sơ-vin nếu muốn tăng độ lịch sự, cũng như mang đến một chút chất vintage cho bộ trang phục của mình.

2. Phong cách Athleisure

depmen_giaytrang7

Athleisure (từ ghép của Athletic – thể thao/khỏe mạnh và Leisure – nhàn rỗi/thảnh thơi) có thể hiểu đơn giản là lấy những bộ trang phục ở phòng gym để mặc cho dịp thông thường. Phong cách Athleisure sẽ tạo nên hình tượng khỏe khoắn, năng động cho chúng ta. Bạn có thể kết hợp giày sneaker trắng với quần jogger, áo thun dài tay cổ tròn cùng một chiếc áo khoác đơn giản lịch sự là đủ. Cách phối đồ này sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần sự thoải mái, khỏe khắn nhưng vẫn không kém phần lịch lãm.

3. Phong cách thoải mái

depmen_giaytrang8

Những đôi giày sneaker trắng vốn sinh ra cho phong cách ăn mặc phóng khoáng. Chính vì thế, bạn có thể lựa chọn bất kì mẫu quần jeans hoặc chinos, áo thun ngắn tay hay sweater và mặc thêm một áo khoác đơn giản là đủ.

Các mẫu giày sneaker trắng dễ phối đồ

Adidas Stan Smith (80 USD): Đôi giày trắng với phần gót được tô điểm bằng màu xanh lá cây đã trở nên cực phổ biến trên khắp cộng đồng thời trang thế giới trong những năm qua. Ngay cả những người nổi tiếng cũng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp không thời gian của đôi giày này.
adidas Stan Smith (80 USD): Đôi giày trắng với phần gót được tô điểm bằng màu xanh lá cây đã trở nên cực phổ biến trên khắp cộng đồng thời trang thế giới trong những năm qua. Ngay cả những người nổi tiếng cũng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của thiết kế này.
Reebok Classic (70 USD): Ra mắt từ những năm 1980, Reebok Classic vẫn là một trong những mẫu giày được nhiều người chọn lựa vì chất sneaker cổ điển của nó, trong đó có cả những ngôi sao âm nhạc như Jay-Z hay Travi$ Scott. Tuy có rất nhiều phối màu khác nhau, nhưng phối màu giày trắng và đế màu nâu cam vẫn là loại giày dễ phối đồ nhất.
Reebok Classic (70 USD): Ra mắt từ những năm 1980, Reebok Classic vẫn là một trong những mẫu giày được nhiều người chọn lựa vì vẻ ngoài cổ điển của nó. Trong số các fan lớn của mẫu giày này có cả những ngôi sao ca nhạc như Jay-Z hay Travi$ Scott. Tuy có nhiều kiểu phối màu khác nhau, nhưng tông trắng và đế màu nâu cam vẫn là lựa chọn thông dụng nhất.
Converse Chuck Taylor All Star 1970 (85 USD): Chuck Taylor All Star là mẫu giày sneaker bán chạy nhất thế giới khi cứ mỗi 43 giây lại có một đôi được bán ra. Từ lúc được ra mắt, hình dáng của giày vẫn không thay đổi nhiều vì thiết kế cổ điển và dễ phối đồ. Ngoài ra, nó sẽ còn đẹp hơn nữa theo thời gian, khi đôi giày cũ đi tạo ra vẻ "phong trần" cho tổng thể trang phục.
Converse Chuck Taylor All Star 1970 (85 USD): Chuck Taylor All Star là mẫu giày sneaker bán chạy nhất thế giới, khi từng được thống kê rằng cứ mỗi 43 giây lại có một đôi được bán ra. Từ lúc được ra mắt, hình dáng của giày vẫn không thay đổi nhiều vì thiết kế cổ điển và dễ phối đồ.
Adidas Ultra Boost (180 USD): Hiện đại và thoải mái là hai đặc điểm nổi bật nhất trên dòng giày Ultra Boost của Adidas. Ultra Boost được mọi người cho rằng "mẫu giày êm và thoải mái nhất thế giới", chính vì thế nó phù hợp để sử dụng hằng ngày và cả khi tập thể thao. Phối màu trắng cùng phần đế đen là mẫu Ultra Boost đang được mọi người săn lùng nhiều nhất.
adidas Ultra Boost (180 USD): Hiện đại và thoải mái là hai đặc điểm nổi bật nhất trên dòng giày Ultra Boost của adidas. Mọi người cho rằng đây là “mẫu giày êm và thoải mái nhất thế giới”. Vì vậy, thiết kế này rất phù hợp để sử dụng hằng ngày.
Nike Air Force 1 (90 USD): Ra mắt lần đầu vào năm 1982 nhưng Air Force 1 hiện vẫn là một trong những mẫu giày bán chạy nhất của Nike. Nó đã trở thành một nền văn hoá khi xuất hiện trong phim ảnh, nhạc và trên chân của những ngôi sao lớn. Phối màu toàn bộ trắng của Nike Air Force 1 có giá rất phải chăng và cực dễ kết hợp với các trang phục khác.
Nike Air Force 1 (90 USD): Ra mắt lần đầu vào năm 1982 nhưng Air Force 1 hiện vẫn là một trong những mẫu giày bán chạy nhất của Nike. Nó thực sự đã tạo nên một “kỉ nguyên Air Force” của riêng mình, khi xuất hiện từ trong phim ảnh đến âm nhạc của những ngôi sao lớn.
Common Projects Achilles Low (415 USD): Có thể nói mẫu giày này đã "khởi màn" cho trào lưu giày sneaker luxury trên thế giới. Nếu có điều kiện, hãy đầu tư vào mẫu Achilles Low từ Common Projects, vốn được làm thủ công tại Ý bằng chất liệu da cao cấp bởi những người thợ lành nghề. Nó hoàn toàn là một sự đầu tư xúng đáng cho một mẫu giày cổ điển và bền bỉ với thời gian.
Common Projects Achilles Low (415 USD): Có thể nói, mẫu giày này đã mở màn cho trào lưu giày sneaker luxury (giày sneaker sang trọng) trên thế giới. Nếu có điều kiện, hãy đầu tư vào mẫu Achilles Low từ Common Projects, vốn được làm thủ công tại Ý bằng chất liệu da cao cấp bởi những người thợ lành nghề. Nó hoàn toàn là một khoản đầu tư xứng đáng cho mẫu giày trứ danh và bền bỉ với thời gian.

Thực hiện: depweb

28/08/2018, 10:00