Tuổi nào mỹ phẩm nấy - Tạp chí Đẹp

Tuổi nào mỹ phẩm nấy

Làm Đẹp
Giống như thời trang, nhiều phụ nữ có thói quen mua sắm thật nhiều mỹ phẩm trang điểm. Tuy nhiên, bạn không cần thiết phải tốn kém đến thế bởi hai lý do: thứ nhất, mỹ phẩm trang điểm thường có hạn dùng ngắn hơn mỹ phẩm dưỡng da. Thứ hai, bản chất đống son màu mới, màu mắt đang mốt… nhưng đánh lên mặt có thể không phù hợp. Các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên mở hầu bao với những món tối thiểu dưới đây.

Lớp nền


Nhiều lớp học trang điểm đưa ra công thức cho lớp nền: kem BB/kem lót – kem nền – kem che khuyết điểm – phấn nền – phấn bột hoàn thiện. Tuy nhiên, để ứng dụng thường xuyên, bạn không nhất thiết phải mua trọn bộ đánh nền tốn kém như vậy.

Ở tuổi 20, một tuýp kem BB là đủ cho làn da còn căng mọng của bạn. Nó cho độ che phủ mỏng và làm sáng da, giữ da mịn màng. Đến tiệc tối, bạn nên phủ nhẹ một lớp phấn hightlight ánh nhũ ở vùng chữ T và dưới bọng mắt để làm nổi đường nét trên gương mặt.

Vào tuổi này, điều cần quan tâm nhất là làn da thường hay nổi mụn hoặc tiết chất nhờn. Vì thế, bạn rất cần chọn sản phẩm nền công thức không chứa dầu (oil free) hoặc không gây bít kín lỗ chân lông (non-comedogenic).

Bước vào tuổi 30, da mặt một số người xuất hiện đốm tàn nhang hoặc mụn. Để có lớp nền hoàn hảo, bạn nên trang bị một số sản phẩm che khuyết điểm dạng bút để dễ dàng “hô biến” những khiếm khuyết nhỏ này. Tuổi 40 và 50 nhất thiết phải mua thêm kem lót để che phủ nếp nhăn, lỗ chân lông nở rộng và tăng độ sáng cho gương mặt.

Ở độ tuổi này, bạn cần trang bị tối thiểu: kem lót – kem nền giàu ẩm (nếu da mặt khô, nhăn quá nhiều) – kem che khuyết điểm (dành cho việc make-up đi dự tiệc để có độ che phủ hoàn toàn hơn) – phấn phủ.

Phấn mắt


Khi đang ở độ tuổi 20-30, bạn đừng ngần ngại chọn những màu sắc rực rỡ như xanh cobalt, hồng, tím, vàng… Phấn mắt tông khói như xám, đen chỉ hợp với tiệc tối. Nếu dùng chúng vào ban ngày chỉ làm bạn trông già trước tuổi. Nếu là người đơn giản và không có nhiều thời gian để tô vẽ, bạn chỉ cần mua hộp phấn dạng palette phối 3-4 màu yêu thích.

Ngoài ra, bạn cần ít nhất một hộp phấn tông da/nâu cho việc trang điểm đi làm hàng ngày. Màu này hợp với tất cả màu da và mang lại vẻ đẹp trang nhã. Nó còn chẳng bao giờ “tố cáo” khuyết điểm của gương mặt bạn khi bạn lỡ tay đánh không đều.

Lớp da mắt ở độ tuổi 40-50 ít nhiều đã có nếp gấp, kém căng mịn. Lúc này, đầu tư vào sản phẩm lót mắt (eye primer) là cần thiết. Nó giúp phấn mắt không lẫn vào những nếp nhăn và bám lâu trên mắt.

Màu mắt trơn, không nhũ thích hợp với phụ nữ trên 50 tuổi bởi màu mắt quá lấp lánh chỉ khiến người ta nhận rõ dấu tích thời gian trên “cửa sổ tâm hồn” của bạn. Các màu camel, nâu, hồng nhạt, tím nhạt là lý tưởng nhất.

Son môi và má hồng


Rất đơn giản cho phụ nữ dưới 35 tuổi để chọn màu môi và má hồng. Bất kỳ loại nào cũng phù hợp với bạn. Tuy nhiên, lời khuyên thú vị dành cho bạn là nên trang bị loại má hồng dạng kem. Khi bạn vỗ nó bằng ngón tay trên gò má sẽ cho đôi má ửng hồng rất tự nhiên. Màu son cam, hồng, đỏ khiến bạn tươi tắn, căng tràn sức sống. Bạn nên có ít nhất hai màu son đậm và nhạt để thay đổi trong nhiều dịp.

Từ tuổi 40 trở lên, nhiều người chỉ dám chọn son màu sẫm vì cho rằng chỉ hợp với lứa tuổi. Thực tế thì ngược lại, màu son sáng, trang nhã như hồng tươi, hồng nhạt, hồng cam, nude… sẽ có tác dụng làm bạn trẻ trung hơn.

Thứ duy nhất mà bạn nên tránh dùng ở tuổi này là son bóng. Bạn chỉ cần mua son có công thức dưỡng ẩm là đủ. Nó có độ bóng vừa phải và chăm sóc làn da môi bạn tốt hơn.

Điểm nhấn

Vẽ eyeliner phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, khi ở độ tuổi 40-50, bạn không nên vẽ quá đậm vì khiến người đối diện trập trung chú ý vào những nếp nhăn trên bầu mắt, khóe mắt. Lúc này, chì viền đầu mềm sẽ “chăm sóc” mí mắt của bạn nhẹ nhàng hơn loại cọ vẽ hoặc bút nước.

Mascara màu đen/nâu/nâu đen là “phép thần” kỳ diệu cho đôi mắt của phụ nữ trung niên. Nó có tác dụng làm bạn trông trẻ trung hơn 3-4 tuổi ngay lập tức.

Đường lông mày luôn giúp định hình rõ ràng nét đẹp trên gương mặt bạn. Đừng lơ là bỏ qua nó. Phụ nữ U40 nên tận dụng mascara chải lên lông mày là đủ cho việc trang điểm mỗi sáng. Nếu đuôi mày quá thưa, bạn có thể viền thêm bằng phấn nâu. Càng lớn tuổi, lông mày nhạt dần hoặc rụng bớt nên nhiều người thích xăm, thêu. Hãy chọn màu nhạt như nâu đen là vừa phải.

Theo Bazaar

Thực hiện: depweb

28/06/2012, 01:28