Tự tẩy da chết hiệu quả và an toàn tại nhà - Tạp chí Đẹp

Tự tẩy da chết hiệu quả và an toàn tại nhà

Làm Đẹp

Bột yến mạch

 

Loại bột yến mạch bổ dưỡng cũng có thể tạo nên hỗn hợp tẩy da chết hiệu quả cho chị em. Chúng vẫn đủ độ ráp để bạn chà xát tẩy da chết nhưng không quá mạnh khiến da bị trầy xước, khó chịu. Ngoài ra, loại bột này còn cung cấp cho da những dưỡng chất thiết yếu, giúp da khỏe mạnh, tươi sáng và mịn màng hơn.

Sữa nguyên kem

 

Thật ngạc nhiên là sữa cũng có thể giúp bạn tẩy da chết hiệu quả, đặc biệt là dành cho các chị em sở hữu làn da khô. Hơn thế, trong thời tiết mùa Đông hanh khô, mọi làn da đều có thể sử dụng sữa nguyên kem để tẩy da chết. Bạn chỉ cần thêm sữa nước tắm trong bồn và thoa đều lên da bằng khăn mặt. Ngoài ra, bạn có thể thấm khăn vào sữa vào để lên những vùng da nứt nẻ trên cơ thể khoảng 5 phút rồi rửa sạch.

Xơ mướp

 

Xơ mướp đặc biệt giúp ích trong việc tẩy da chết cho các chị em tại những vùng như đầu gối hay khuỷu tay và đằng sau lưng. Loại công cụ tẩy da chết này hoàn toàn thiên nhiên, nên bạn có thể sử dụng chúng thoải mái mà không hề lo ngại tác dụng phụ trên da. Hãy sử dụng xơ mướp để tẩy da chết trước khi tắm xong và xả nước lần cuối để rửa trôi các tế bào da chết và da khô.

Bàn chải khô

 

Bàn chải khô là công cụ hữu hiệu để tẩy đi da chết khi bạn đang trong trường hợp cấp bách và sở hữu quá nhiều da chết trên cơ thể. Chúng sẽ lấy đi những lớp da khô ở phần cánh tay và chân nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng phương pháp này quá nhiều vì những sợi cước khô sẽ dần gây tổn thương lên làn da mỏng manh.

Mặt nạ tẩy da chết

 

Trên thị trường có rất nhiều loại mặt nạ tẩy da chết hiệu quả mà dễ sử dụng giúp chị em có thể làm đẹp ngay tại nhà. Hơn thế, những loại mặt nạ này không những đảm bảo bạn có thể tẩy da chết hoàn toàn mà còn cung cấp dưỡng chất cho da sáng khỏe. Những loại mặt nạ chứa thành phần salicylic và alpha hydroxy axit sẽ có công dụng cao trong việc tẩy da chết hơn.

Các loại gia vị

 

Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy loại mỹ phẩm tẩy da chết nhanh chóng ngay trong khu bếp nhà mình. Các loại gia vị nấu ăn như muối và đường đều giúp lấy đi những tế bào chết, da khô thật hữu hiệu. Tuy nhiên, khi sử dụng muối để chà lên vùng da khô bạn chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải và chà nhẹ lên da.

Đá bọt

 

Đá bọt có công dụng rất tốt trong việc tẩy da chết triệt để, đặc biệt là ở vùng chân. Bạn có thể chà xát chúng quanh vùng lòng bàn chân, và khắp đôi chân. Sau đó, hãy thoa thêm kem dưỡng để trả lại làn da mịn màng cho đôi chân của bạn.

Lan Anh (theo Allwomenstalk)

Thực hiện: depweb

20/12/2012, 11:08